Nhìn từ việc mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm: 5K đến lúc chỉ còn 3K?

Vân Trường |

Hà Nội - Người dân tập trung đông đúc về phố đi bộ Hồ Gươm vui chơi sau 1 năm đóng cửa, việc đảm bảo đầy đủ quy định 5K là điều không thể. Các chuyên gia cho rằng "khoảng cách", "khai báo" trong quy định 5K thời điểm hiện nay không còn phù hợp nữa.

Nên “cắt bớt” 5K

Từ 19h tối thứ 6, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội chính thức mở cửa phố đi bộ sau gần 1 năm dừng hoạt động. Người dân, du khách và các chủ nhà hàng rất vui, phấn khích trước chủ trương này của UBND TP Hà Nội.

Theo ghi nhận, tại 35 chốt kiểm soát dịch của Quận Hoàn Kiếm, người dân bắt buộc phải thực hiện quét mã QR code, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Các chủ nhà hàng trên các phố Đinh Lễ, Tạ Hiện, Mã Mây đều có ý thức phòng chống dịch.

 
Việc đảm bảo tiêu chí "khoảng cách" trong 5K là không thể. Ảnh: LĐO.

Tuy nhiên, lượng du khách đổ về đây rất đông. Việc thực hiện tiêu chí 5K về giữ khoảng cách đương nhiên là không thể thực hiện. Bên cạnh đó, việc khai báo y tế để truy vết chống dịch theo nhiều người dân ở thời điểm này cũng không còn nhiều tác dụng.

Liên quan đến vấn đề này, Bác sĩ Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn) phân tích, từ tháng 2 trở lại, chúng ta khống chế cơ bản làn sóng dịch thứ 4. Nhưng khi bước sang tháng 3, số ca mỗi ngày lên tới 150-160 nghìn ca, ở Hà Nội đã lên tới hơn 30.000 ca, chưa kể thực tế số người không khai báo rất nhiều. Thế nhưng trong khoảng một tuần vừa rồi, chúng ta thấy các con số đi xuống, có nghĩa rằng chúng ta đã vượt qua đỉnh dịch.

Bác sĩ Trần Văn Phúc cho biết, trong bối cảnh của Việt Nam đi qua đỉnh dịch và đã phổ cập được vaccine, chúng ta đã xoay chuyển tình hình chống dịch. Người dân đến bây giờ đã biết cách để phòng bệnh. Với tình hình như vậy, Việt Nam đã đến lúc để có thể chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đồng thời, có thể thay đổi những các biện pháp phòng chống dịch mang tính chất y tế công cộng.

"Điều quan trọng là ‘5K’ cần thiết phải thay đổi đối với toàn xã hội và cả cá nhân. 5K vẫn còn giá trị chừng mực nào đó nhưng nếu áp dụng nguyên 5K bây giờ thì theo tôi không còn phù hợp nữa" - bác sĩ Trần Văn Phúc nhận định.

Đồng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Ở giai đoạn mới này, thực ra 5K không còn hoàn toàn chính xác nữa. Chúng ta đã chích ngừa rồi thì chuyện khai báo y tế hiện nay nên bỏ bớt đi".

Ông Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho rằng, có thể không cần bắt buộc phải thực hiện hết tất cả 5K. Mà tùy vào những điều kiện nhất định thì phải lựa chọn cái nào cần thực hiện nhưng tinh thần không bắt buộc như trước đây.

"Theo tôi, Bộ Y tế xem xét và tổng kết lại, cái nào cần tiếp tục, cái nào là khuyến cáo để có hướng dẫn cụ thể", ông Nguyễn Huy Nga nói.

Kinh nghiệm từ thế giới

Trên thế giới, Mỹ cũng nhiều nước ở Châu Âu đã coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế.

Như tại Pháp, người dân đang quay trở lại cuộc sống bình thường như trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông đường dài như xe liên tỉnh, tàu hỏa, hoặc máy bay và tại bệnh viện, các trung tâm dưỡng lão. Việc đeo khẩu trang cũng vẫn được khuyến khích đối với những người mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc có nguy cơ cao, những người có triệu chứng và các chuyên gia chăm sóc y tế.

 
Người dân vui chơi tại phố đi bộ ngày đầu mở cửa trở lại sau 1 năm. Ảnh: Nguyễn Long.

Các nước Châu Á thì thận trọng hơn trong việc dỡ bỏ qui định đeo khẩu trang. Malaysia đã bắt đầu chuyển sang coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, nước này vẫn áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng.

Singapore thì không bắt buộc nhưng khuyến khích người dân đeo khẩu trang. Những người không đeo khẩu trang sẽ phải thực hiện giãn cách ít nhất 1m.

Còn đối với người dân các nước Nhật Bản, Hàn Quốc thì đeo khẩu trang đã trở thành thói quen thường ngày. Những chiếc khẩu trang giúp họ ngăn chặn virus, tránh ánh nắng mặt trời, bụi bẩn.

Nhiều quốc gia xác định chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro, chuyển từ "Zero F0" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 có hiệu quả.

Thông điệp '5K' gồm "khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế" là những khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra hồi tháng 8.2020, khi Việt Nam ghi nhận 1.044 ca COVID-19, trong đó 690 ca lây nhiễm trong nước, 354 ca từ nước ngoài về.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

5K trong trường học: Hãy bỏ đi những điều “nói mà không làm được”

Anh Đào |

Sao đến bây giờ 5K vẫn là “khoảng cách”, là “không tập trung” vừa “không tưởng”, “không sát thực tế”, nói mà không làm được? Vì sao đến giờ trẻ con vẫn chưa được tới trường?!

Mở cửa du lịch: Doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định 5K phù hợp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự kiến ngày 16.3, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức mở cửa du lịch, kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cả nước tăng cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vẫn thực hiện nghiêm quy định 5K khiến các doanh nghiệp lúng túng.

Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1, giấy chứng nhận F0

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1 cũng như quy định cấp giấy chứng nhận F0 đang gây bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5K trong trường học: Hãy bỏ đi những điều “nói mà không làm được”

Anh Đào |

Sao đến bây giờ 5K vẫn là “khoảng cách”, là “không tập trung” vừa “không tưởng”, “không sát thực tế”, nói mà không làm được? Vì sao đến giờ trẻ con vẫn chưa được tới trường?!

Mở cửa du lịch: Doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định 5K phù hợp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự kiến ngày 16.3, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức mở cửa du lịch, kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cả nước tăng cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vẫn thực hiện nghiêm quy định 5K khiến các doanh nghiệp lúng túng.

Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1, giấy chứng nhận F0

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1 cũng như quy định cấp giấy chứng nhận F0 đang gây bức xúc.