"Nhìn mẹ vất vả ngày Tết, em không muốn lấy chồng nữa"

Dung Hà - Song Trà |

“Nhìn mẹ vất vả, tất bật lo lắng trong những ngày Tết khiến em thấy sợ, nhìn thôi em đã không muốn lấy chồng rồi” - đây là tâm sự của một độc giả xung quanh những tranh cãi về ngày Tết cổ truyền hiện nay. 

Theo đó, những tranh cãi này dường như chưa năm nào lắng xuống, mới đây bài văn cảm nghĩ về Tết khiến mẹ mệt mỏi của một em học sinh càng khiến dư luận xôn xao.

Nói về những áp lực ngày Tết, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi) cho biết, năm nào cũng thế, Tết là phải canh mua vé về quê. Hai vợ chồng mãi mới mua được vé giá ổn nhất. Rồi hành trình về nội, về ngoại cứ thế đến, chồng xách một đứa vợ bế một đứa lên hết chuyến bay này sang chuyến xe khác và chưa kể thêm hành lý đi kèm khiến những ngày nghỉ Tết ít ỏi không trọn vẹn vì quá mệt mỏi.

“Tết thì phải chuẩn bị, phải dọn dẹp cả trước và sau Tết, ai cũng thế thôi nên phụ nữ là cứ phải vất vả nhất rồi, bản thân mình cũng thế, lấy chồng có thêm hai con nhỏ nên phải vừa lo Tết vừa chăm con, công việc càng nhiều và mệt nhọc hơn” – chị Trang tâm sự.

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Thu Hương (30 tuổi) cho biết, chưa kể đến việc dọn dẹp nhà cửa thì việc mua quà Tết biếu nội - ngoại và họ hàng, người thân cũng đủ để hai vợ chồng phải cân nhắc, thậm chí còn gây ra cãi cọ nhau khiến mấy ngày cận Tết có lúc không cười được với nhau câu nào.

Còn đối với những người đã có gia đình như cô Nguyễn Thị Xuân Hòa (63 tuổi) thì đến Tết cô vừa vui vừa sợ. Cô Hòa tâm sự, Tết đến là khổ từ ngày 20 tháng Chạp đến hết 17 tháng Giêng. Cả tháng trong đầu chỉ nghĩ đến việc nấu cúng và dọn dẹp. “Hồi xưa thì con đang còn bé, chồng công tác xa về muộn nên tất cả một tay mình làm hết, giờ con lớn lại đi học, đi làm xa nên rồi cũng đến tay mình dọn dẹp.

Mỗi ngày cứ phải làm đến chục mâm cơm, có ngày tới 15 mâm cả cúng, cả tiếp khách mà mệt. Khách đến thì tất bật nấu nướng, khách về lại lao vào dọn dẹp, không còn đủ thời gian nghĩ đến bản thân hay tranh thủ nghỉ ngơi được” – cô Hòa than thở.

Còn đối với bạn Phạm Mỹ Hạnh (20 tuổi), một bạn gái chưa lập gia đình, thì hình ảnh mẹ tất bật dọn dẹp, lo lắng, sắm sửa trong những ngày Tết khiến em ám ảnh. “Nhiều lúc, em chỉ muốn Tết trở thành kỳ nghỉ để mọi người “an dưỡng” thay vì phải tất bật lo lắng dọn dẹp. Ngày Tết ở nhà nào cũng thế, mẹ luôn là người vất vả nhất với những mâm cơm cúng, đồ dùng và trang trí nhà cửa. Nghĩ đến thôi em đã thấy không muốn lấy chồng nữa rồi” – Mỹ Hạnh tâm sự.

Dung Hà - Song Trà
TIN LIÊN QUAN

Tết ngày nay đang khiến nhiều người kiệt quệ cả thể xác và tinh thần

Dung Hà |

Đó là ý kiến của PGS.TS, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung trước sự biến đổi của cái Tết cổ truyền trong xã hội ngày nay. 

Tranh cãi quanh chuyện “ghét Tết”: Áp lực thêm cho phụ nữ?

Bích Hà |

"Tết có cần chuẩn bị hoàn hảo?" “nên ăn tết truyền thống hay tết hiện đại?” là câu hỏi của không ít người sau khi xem bài văn "ghét tết" của một học sinh.

Bài văn 'Ghét Tết” vì làm mẹ mệt mỏi của học sinh gây “bão” mạng

Bích Hà |

Có thể với đa phần trẻ thơ sẽ vô cùng háo hức mong được đến tết, vì được mặc quần áo mới và nhận lì xì của ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên với tác giả của bài văn “Ghét tết” đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, Tết lại chẳng có gì thích thú, bởi Tết làm mẹ em mệt mỏi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tết ngày nay đang khiến nhiều người kiệt quệ cả thể xác và tinh thần

Dung Hà |

Đó là ý kiến của PGS.TS, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung trước sự biến đổi của cái Tết cổ truyền trong xã hội ngày nay. 

Tranh cãi quanh chuyện “ghét Tết”: Áp lực thêm cho phụ nữ?

Bích Hà |

"Tết có cần chuẩn bị hoàn hảo?" “nên ăn tết truyền thống hay tết hiện đại?” là câu hỏi của không ít người sau khi xem bài văn "ghét tết" của một học sinh.

Bài văn 'Ghét Tết” vì làm mẹ mệt mỏi của học sinh gây “bão” mạng

Bích Hà |

Có thể với đa phần trẻ thơ sẽ vô cùng háo hức mong được đến tết, vì được mặc quần áo mới và nhận lì xì của ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên với tác giả của bài văn “Ghét tết” đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, Tết lại chẳng có gì thích thú, bởi Tết làm mẹ em mệt mỏi.