Nhìn lại 1 năm “Xây cầu đến lớp” cho trẻ em khó khăn

Lâm Anh |

Ngày 15.12.2020, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) cùng Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) tổ chức Hội thảo sơ kết dự án “Xây cầu đến lớp” – Năm thứ I.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN, cho biết: “Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của Grab Việt Nam trong việc hỗ trợ kinh phí xây dựng những cây cầu, phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh và những người dân, giúp cho trẻ em rút ngắn khoảng cách đến trường, giúp cho người dân thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, sinh hoạt hàng ngày. Việc làm này của Grab thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp vì cộng đồng.”

Bà Đặng Thị Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại của Grab Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì chỉ sau hơn 1 năm triển khai, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dự án Xây cầu đến lớp vẫn được triển khai đúng kế hoạch. Với tổng cộng 5 cây cầu được xây dựng ở 3 địa phương khắp cả nước, dự án đã đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu thực tế của bà con nhân dân, kết nối hàng ngàn trẻ em đến trường, và hàng trăm ngàn bà con nhân dân qua sông, qua suối để bán buôn, sinh hoạt...”

Sau khi nghe đánh giá cơ bản về việc thực hiện triển khai dự án năm thứ Nhất của đơn vị đánh giá độc lập, đại diện Quỹ BTTEVN đã trình bày Kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm thứ Hai “Xây cầu đến lớp”.

Tiếp đó, tại Hội thảo, các ý kiến của đại diện chính quyền địa phương được hưởng lợi dự án, các đại biểu... được Quỹ BTTEVN và Grab Việt Nam tiếp thu và ghi nhận để cải thiện dự án tiếp theo hiệu quả và thiết thực hơn.

“Xây cầu đến lớp” là dự án Hỗ trợ phát triển cho trẻ em các vùng khó khăn do Grab Việt Nam cùng cộng đồng đã chung tay đóng góp thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với kinh phí 4,66 tỉ đồng cho năm thứ I. Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 5/2019.

Dự án ra đời với mục đích nhằm xây dựng những cây cầu dân sinh tại vùng nông thôn, hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa giúp người dân dễ dàng hơn trong việc tham gia giao thông, phát triển kinh tế vùng miền và đặc biệt hơn là giúp học sinh đến trường thuận tiện, an toàn. Sau hơn một năm thực hiện Dự án, thông qua Quỹ BTTEVN, Grab Việt Nam đã triển khai xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng 05 cây cầu dân sinh tại 03 tỉnh (Vĩnh Long 02 cầu, Tiền Giang 01 cầu, Hà Giang 02 cầu) với khoảng 2.700 trẻ em hưởng lợi.

Dự kiến năm thứ Hai, dự án sẽ thực hiện hỗ trợ triển khai xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại các vùng nông thôn, hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong 3 năm Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ cùng triển khai dự án xây dựng cầu giao thông (cầu cứng và cầu liên hợp đập tràn) tại một số địa phương, có điều kiện đi lại khó khăn…

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Sớm xây cầu để người dân không đu dây qua sông

THANH TUẤN |

Ngày 4.12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang yêu cầu các sở ban ngành sớm hoàn thành thủ tục pháp lý để xây dựng cầu bắc qua sông Pô Kô, nghiêm cấm người dân đu dây qua sông, nguy hiểm đến tính mạng.

Hà Nội xây cầu dây văng nối Tây Hồ với Đông Anh

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa công bố công khai hồ sơ phương án kiến trúc xây dựng cầu Tứ Liên vượt Sông Hồng nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sớm xây cầu để người dân không đu dây qua sông

THANH TUẤN |

Ngày 4.12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang yêu cầu các sở ban ngành sớm hoàn thành thủ tục pháp lý để xây dựng cầu bắc qua sông Pô Kô, nghiêm cấm người dân đu dây qua sông, nguy hiểm đến tính mạng.

Hà Nội xây cầu dây văng nối Tây Hồ với Đông Anh

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa công bố công khai hồ sơ phương án kiến trúc xây dựng cầu Tứ Liên vượt Sông Hồng nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh.