Nhiều xe khách liên tỉnh chưa thể chạy vì tài xế chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine

TRẦN TUẤN |

Tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - TPHCM và ngược lại đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng để phòng dịch. Thế nhưng, hiện nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh chưa thể cho xe chạy vì tài xế và phụ xe chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Cho hoạt động nhưng chưa thể... xuất bến

Ngày 16.10, tại bến xe Hà Tĩnh, hàng chục xe khách vẫn đang đậu im lìm tại đây mà chưa hoạt động trở lại, mặc dù hiện tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - TPHCM và ngược lại đã được phép hoạt động.

Đại diện nhà xe Hiếu Viện ở thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị có 10 xe khách chạy 2 tuyến Hà Tĩnh - TPHCM, Hà Tĩnh - Hà Nội với 40 lái xe và phụ xe. Tuy nhiên, tất cả các lái và phụ xe của đơn vị chỉ mới được tiêm 1 mũi vaccine nên chưa đủ điều kiện để chạy xe.

“Khi nghe tin hoạt động vận tải khách được phép hoạt động trở lại, chúng tôi rất mừng và đã chuẩn bị cho xe chạy. Tuy nhiên, khi hỏi thì phía bến xe cho biết, tài xế và phụ xe chưa tiêm đủ 2 mũi thì chưa thể làm lệnh xuất bến. Vì vậy, chúng tôi đành phải chờ để khi nào tài xế và phụ xe tiêm đủ 2 mũi thì mới đưa xe xuất bến được” - vị đại diện nhà xe Hiếu Viện chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 16.10, ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh, Trưởng Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh cho biết, dù tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận mở lại tuyến xe khách Hà Tĩnh đi TPHCM và ngược lại. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có một nhà xe nào hoạt động. Nguyên nhân là do các tài xế và phụ xe chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine nên chưa đủ điều kiện để cho xe xuất bến.

Cũng theo ông Lương, hiện ở bến xe khách Hà Tĩnh mới chỉ có nhà xe Thiên Hà có tài xế và phụ xe tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thế nhưng, nhà xe này chỉ chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội mà tuyến này lại chưa được phép chạy vì phía Hà Nội chưa chấp thuận mở lại tuyến.

Vì sao chưa tiêm đủ 2 mũi cho tài xế, phụ xe?

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, tính đến ngày 15.10, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiêm được 467.597 mũi vaccine phòng dịch COVID-19. Hiện số liều vaccine phòng COVID-19 đang có tại Hà Tĩnh (tính đến ngày 15.10) nhưng chưa tiêm là 183.250 liều.

Tiêm vacine phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh cho đối tượng ưu tiên. Ảnh: Trần Tuấn.

Về việc tại sao các tài xế, phụ xe của doanh nghiệp vận tải hành khách Hà Tĩnh chưa được tiêm đủ 2 mũi, Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, hiện tất cả các đối tượng đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm mũi 2 sẽ được thực hiện khi có đủ nguồn vaccine và đủ khoảng thời gian giữa 2 mũi tiêm.

Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã phân bổ vaccine dựa theo tổng hợp của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh và các doanh nghiệp vận tải lớn. Các doanh nghiệp vận tải khác ở các huyện, thị xã, thành phố do UBND các địa phương phân bổ.

Thời gian tới, kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Tĩnh tiếp tục triển khai theo kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021 - 2022  của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 31.7.2021.

Trong đó, mục tiêu trong năm 2021 có 50% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Trước mắt với số vaccine hiện có là 183.250 liều, tỉnh Hà Tĩnh  đã phân bổ cho các địa phương, kế hoạch là hoàn thành tiêm trước 17h ngày 21.10.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.

Truy bắt nghi phạm đâm tài xế xe ôm công nghệ cướp xe máy ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.10, Công an thị xã Tân, tỉnh Bình Dương đang triển khai truy bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm công nghệ cướp xe máy và nhiều tài sản. Công an đã thu giữ được hình ảnh ban đầu của nghi phạm.

Vai trò của đèn gầm xe ôtô tài xế cần nắm rõ

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là những thông tin quan trọng về đèn gầm xe ôtô mà tài xế cần lưu ý.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cửa ngõ TPHCM tấp nập người dân về miền Tây đón Tết

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 20.1 (29 Tết Âm lịch), các cửa ngõ về miền Tây nơi thông thoáng, chỗ tấp nập người dân về quê đón Tết Nguyên đán.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.

Truy bắt nghi phạm đâm tài xế xe ôm công nghệ cướp xe máy ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.10, Công an thị xã Tân, tỉnh Bình Dương đang triển khai truy bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm công nghệ cướp xe máy và nhiều tài sản. Công an đã thu giữ được hình ảnh ban đầu của nghi phạm.

Vai trò của đèn gầm xe ôtô tài xế cần nắm rõ

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là những thông tin quan trọng về đèn gầm xe ôtô mà tài xế cần lưu ý.