Nhiều trường ở Huế tự điều chế thành công nước rửa tay sát khuẩn

PHÚC ĐẠT |

Đến nay, đã có 4 trường trên địa bàn Thừa Thiên - Huế điều chế thành công dung dịch nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ trong trường cũng như phát miễn phí cho người dân.

Các trường điều chế nước rửa tay nhằm tăng cường công tác phòng chống, đẩy lùi dịch virus Corona gồm Trường THPT Gia Hội, THPT Quốc Học (TP. Huế) và THPT Thuận An (Phú Vang) và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Theo TS Đào Anh Quang - Trưởng Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế:  “Sau lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chúng tôi muốn góp sức giúp bà con vơi đi nỗi lo về dịch bệnh nên đã cùng pha chế dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn”.

Người dân đến nhận dung dịch rửa tay diệt khuẩn do thầy trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế pha chế đặt trước cổng trường ở số 70 đường Nguyễn Huệ (TP. Huế). Ảnh: DQT.
Người dân đến nhận dung dịch rửa tay diệt khuẩn do thầy trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế pha chế đặt trước cổng trường ở số 70 đường Nguyễn Huệ (TP. Huế). Ảnh: DQT.

Từ ý tưởng đó, thầy và trò Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường đã cùng làm việc để có phương án tối ưu. Đó là trên công thức bào chế mỹ phẩm đã được đưa vào giáo trình dạy trong trường cao đẳng, họ đã pha chế thêm một ít cồn, nano bạc và chất tạo màng mỏng để bảo vệ da tay được lâu hơn. Sau khi pha chế dung dịch, thầy trò trong khoa đã tiến hành thử nghiệm trực tiếp trên da tay của mình.

Qua ba ngày vừa thử nghiệm vừa theo dõi, đến cuối giờ chiều 3.2, nhóm điều chế đã thống nhất được hàm lượng các chất cần thiết để pha chế đại trà, phục vụ cộng đồng. Đêm trước ngày mở cửa cấp phát, nhóm đã lên mạng xã hội kêu gọi người dân mang vỏ chai nhựa loại 500ml đã súc rửa sạch sẽ để đến đổi một chai dung dịch rửa tay diệt khuẩn mang về sử dụng. Ngay trong sáng mồng 4.2, 100 lít dung dịch đã được nhóm cấp phát miễn phí cho người dân TP. Huế.

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, TS Đào Anh Quang đã cùng nhóm sinh viên bỏ tiền túi mua vật tư, hóa chất, bắt tay bào chế thử nghiệm.

Nhận chai dung dịch được phát miễn phí, chị Phan Thị Anh Đào (36 tuổi, trú đường Trần Phú, TP. Huế) tỏ ra rất vui: “Trong thời điểm khan hiếm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, việc làm của Trường Cao đẳng Công nghiệp như là cứu cánh cho nhiều người. Biết thông tin, tôi cũng đã truyền tai cho nhiều bạn bè, người thân đến địa điểm trên để nhận nước về sử dụng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (giữa) thăm, kiểm tra quy trình và chất lượng dung dịch rửa tay tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (giữa) thăm, kiểm tra quy trình và chất lượng dung dịch rửa tay tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Để hỗ trợ cho nhà trường có thêm trang thiết bị, máy móc, kịp thời sản xuất dung dịch sát khuẩn tặng miễn phí cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã hỗ trợ cho trường 50 triệu đồng (từ nguồn của Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho nhà trường 500 chai đựng dung dịch, với mong muốn sẽ có thêm nhiều người dân được nhận dung dịch miễn phí và hành động đẹp này tiếp tục được lan tỏa.

Giáo viên Trường THPT Gia Hội tự chế nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: HT.
Giáo viên Trường THPT Gia Hội tự chế nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: HT.

Phía Trường THPT Gia Hội, cô giáo Nguyễn Hạnh Duyên Anh - giáo viên phụ trách môn Hóa cho biết, xuất phát từ nhu cầu khan hiếm nước rửa tay trên thị trường cũng như mong muốn giáo viên và học sinh có ý thức bào vệ sức khỏe trước dịch virus Corona, giáo viên dạy Hóa của nhà trường đã sử dụng hóa chất sẵn có trong phòng thí nghiệm để điều chế 20 lít nước rửa tay đầu tiên phục vụ cho giáo viên và học sinh trong trường. Sau đó, sẽ mở rộng ra phục vụ bà con quanh vùng

Được biết, công thức cồn chà tay sát khuẩn của WHO dựa trên chứng cứ nghiên cứu có tác dụng nhanh, phạm vi sát khuẩn rộng và hạn chế nguy cơ bị kháng khuẩn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát 100% khách tham quan tại các di tích để phòng chống virus Corona

Phạm Đông |

Thời điểm này, các điểm danh lam thắng cảnh tại Hà Nội được Ban quản lý áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Khan hiếm máu do dịch virus Corona, hàng nghìn người đội mưa hiến máu

Thảo Mai |

"Virus Corona đã góp phần tạo ra một hiện tượng khác, thầm lặng hơn nhưng sức sát thương không kém: Đó là thiếu máu. Hãy đi hiến máu nếu có đủ sức khỏe". Hưởng ứng lời kêu gọi này, hôm nay 9.2, tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đội mưa rét đến đăng ký hiến máu giúp đỡ cộng đồng.

Thực hư việc giám đốc bệnh viện bị chuyển công tác do lơ là phòng Corona

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Nông lý giải việc chuyển công tác Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông vì “lơ là” phòng, chống virus Corona.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kiểm soát 100% khách tham quan tại các di tích để phòng chống virus Corona

Phạm Đông |

Thời điểm này, các điểm danh lam thắng cảnh tại Hà Nội được Ban quản lý áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Khan hiếm máu do dịch virus Corona, hàng nghìn người đội mưa hiến máu

Thảo Mai |

"Virus Corona đã góp phần tạo ra một hiện tượng khác, thầm lặng hơn nhưng sức sát thương không kém: Đó là thiếu máu. Hãy đi hiến máu nếu có đủ sức khỏe". Hưởng ứng lời kêu gọi này, hôm nay 9.2, tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đội mưa rét đến đăng ký hiến máu giúp đỡ cộng đồng.

Thực hư việc giám đốc bệnh viện bị chuyển công tác do lơ là phòng Corona

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Nông lý giải việc chuyển công tác Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông vì “lơ là” phòng, chống virus Corona.