Nhiều trường hợp đi giao hàng bị xử phạt vì vi phạm Chỉ thị 16 tại Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều người dân ở Hà Nội ra đường không có lý do thiết yếu, không có giấy tờ xác nhận bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt đã đưa ra nhiều lý do như đi giao hàng, đi mua điện thoại, đi có việc riêng.

Ngày 29.7, các lực lượng chức năng của Hà Nội tiếp tục lập các chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu, đi làm không có giấy tờ tùy thân.

Tại chốt kiểm soát trên phố Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác gồm nhiều cán bộ phường Ngọc Khánh, trong đó có công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên... tham gia việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào khu vực nội thành.

Tổ liên ngành của phường Ngọc Khánh kiểm tra giấy thông hành của người dân.

Mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp quy định để ra ngoài đường. Đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt thì một số người không xuất trình được giấy tờ thông hành, giấy kiểm tra y tế, thậm chí không có giấy tờ xe. Không những vậy, khi bị kiểm tra, một số trường hợp lấy lý do không biết đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, những trường hợp ra ngoài phải có giấy xác nhận nơi đang công tác, chính quyền địa phương xác nhận không thuộc diện cách ly, chứng thực ra đường với mục đích thiết yếu.
Theo đó, những trường hợp ra ngoài phải có giấy xác nhận nơi đang công tác, chính quyền địa phương xác nhận không thuộc diện cách ly, chứng thực ra đường với mục đích thiết yếu.
Những trường hợp ra ngoài đường phải có giấy xác nhận nơi đang công tác, chính quyền địa phương xác nhận không thuộc diện cách ly, chứng nhận ra đường với mục đích thiết yếu.
Lực lượng công an đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ từ 5h30 sáng. Sau khi kiểm tra, xác nhận giấy tờ của người đi đường, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện di chuyển ngay lập tức.
Lực lượng công an đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ từ 5h30 sáng. Sau khi kiểm tra, xác nhận giấy tờ của người đi đường, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện di chuyển ngay lập tức.
Lực lượng công an làm nhiệm vụ từ 5h30 sáng. Sau khi kiểm tra, xác nhận giấy tờ của người đi đường, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện di chuyển ngay lập tức.


Anh N.V.Q (SN 1993, quê Nghệ An) bị xử phạt khi đi giao hàng.
Chị N.T.N (SN 1982, Thanh Oai, Hà Nội) đi giao trứng nhưng không có giấy tờ thông hành, không có giấy tờ xe, giấy tờ liên quan đến hàng hoá bị lập biên bản xử phạt.
Chị N.T.N (SN 1982, Thanh Oai, Hà Nội) đi giao trứng nhưng không có giấy tờ thông hành, không có giấy tờ xe, giấy tờ liên quan đến hàng hoá bị lập biên bản xử phạt.
Chị N.T.N (SN 1982, Thanh Oai, Hà Nội) đi giao trứng nhưng không có giấy tờ thông hành, không có giấy tờ xe, giấy tờ liên quan đến hàng hoá bị lập biên bản xử phạt.

Tại chốt kiểm soát Đào Tấn cũng phát hiện 2 trường hợp ra ngoài không có lý do thiết yếu, với lý do mua điện thoại. Để đảm bảo giãn cách tại chốt kiểm soát, cán bộ phường Ngọc Khánh đã đưa 2 người này và nhiều trường hợp khác về trụ sở phường để xử lý. Vị cán bộ phường cho biết, các trường hợp này sẽ bị xử phạt 2 triệu với lỗi ra đường không có mục đích thiết yếu.

Ra đường với lý do mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu đồng.
Ra đường với lý do mua điện thoại, 2 cô gái này bị phạt 4 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày thứ 5 (28.7) thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính 898 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền phạt hơn 1,6 tỉ đồng. Trong 5 ngày, tại Hà Nội xử phạt số tiền gần 5 tỉ đồng đối với các hành vi vi phạm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Xử phạt người tung tin có 3.000 chốt kiểm soát ở Hà Nội 12,5 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Người đăng tin Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát đã bị xử phạt số tiền 12,5 đồng vì thông tin sai sự thật.

Hà Nội xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng trong ngày thứ 5 giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

Ngày 28.7, ngày thứ 5 Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố, lực lượng chức năng đã xử phạt 898 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, đa số là các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ sở kinh doanh không chấp hành dừng hoạt động.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Xử phạt người tung tin có 3.000 chốt kiểm soát ở Hà Nội 12,5 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Người đăng tin Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát đã bị xử phạt số tiền 12,5 đồng vì thông tin sai sự thật.

Hà Nội xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng trong ngày thứ 5 giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

Ngày 28.7, ngày thứ 5 Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố, lực lượng chức năng đã xử phạt 898 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, đa số là các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ sở kinh doanh không chấp hành dừng hoạt động.