Nhiều trường học bị truy thu hàng tỷ đồng tiền chế độ chi sai

Hữu Long |

Ngày 25.12, ông Đặng Văn Tưởng - Chánh Thanh tra huyện Krông Ana (Đắk Lắk) - cho biết, qua công tác thanh tra, đơn vị đã phát hiện hàng loạt trường trên địa bàn đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện chế độ cho cán bộ vùng sâu. Thanh tra huyện sẽ truy thu tiền chi sai về ngân sách.

Thanh tra huyện Krông Ana đã phát hiện nhiều trường học trên địa bàn để xảy ra thiếu sót và sai phạm trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 116 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) đặc biệt khó khăn.

Tại 15 đơn vị trường học trên địa bàn từ 3.2011 – 30.7.2018, thanh tra phát hiện các đơn vị chi trả các loại phụ cấp cho các đối tượng theo Nghị định 116 với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng, trong đó có 11/15 trường học có thiếu sót, sai phạm với 137 trường học chi không đúng theo quy định tại Nghị định 116, tổng số tiền khoảng 4,8 tỉ đồng.

Trong tổng số số tiền chi sai này, 61 trường hợp là hợp đồng lao động không được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang được các đơn vị trường học chi trả không đúng theo quy định bao gồm chi phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm và trợ cấp lần đầu với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Có 14 trường hợp nghỉ thai sản nhưng vẫn chi trả chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm với tổng số tiền khoảng 125 triệu đồng không đúng quy định…

Có 60 trường hợp có số tiết dạy học và thời gian làm việc/tháng dưới 50% hoặc không làm việc và giảng dạy trực tiếp tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn nhưng vẫn được các đơn vị chi trả phụ cấp thu hút với số tiền chi sai gần 2 tỷ đồng.

Có 6 cán bộ quản lý qua kiểm tra hồ sơ, thông tin các đơn vị cung cấp đều thuộc trường hợp luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được hưởng đủ phụ cấp thu hút 5 năm; trường hợp đang công tác tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn và được bổ nhiệm lãnh đạo quản lý… tại vùng này, đã được hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo quy định nhưng vẫn chi trả tiếp phụ cấp thu hút sai quy định với số tiền gần 600 triệu đồng.

Từ những kết luận trên, Thanh tra huyện Krông Ana kiến nghị có một số trường hợp được miễn truy thu nhưng cũng có trường hợp bị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng. Thời hạn cuối để các trường nộp lại số tiền này là vào ngày 31.12.

Chánh Thanh tra huyện Krông Ana  Đặng Văn Tưởng – thông tin: Thanh tra huyện cũng đã ra Quyết định thu hồi tiền chế độ chi sai đối với các đơn vị trường học.

Trả lời câu hỏi về việc thu hồi tiền ngân sách tại nhiều trường nhưng lại chỉ cho giáo viên khoảng 30 ngày để nộp lại, ông Đặng Văn Tưởng cho rằng đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

“Trong quá trình thực hiện việc này, có gì vướng mắc thì sẽ giải thích” – ông Tưởng nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên Trường PTDTNT Nam Trà My đã có nhà công vụ

Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch CĐ Giáo dục Quảng Nam |

CĐ Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Nam Trà My tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Đặng Chung |

Thừa nhận đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thầy cô không thể vin vào áp lực để có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Phòng học xây dở rồi "đắp chiếu", giáo viên phải làm việc ở nhà kho

Tô Thế |

4 khu phòng học thuộc 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Châu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay công trình này đã "đắp chiếu", khiến giáo viên phải làm việc dưới nhà kho.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giáo viên Trường PTDTNT Nam Trà My đã có nhà công vụ

Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch CĐ Giáo dục Quảng Nam |

CĐ Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Nam Trà My tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Đặng Chung |

Thừa nhận đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thầy cô không thể vin vào áp lực để có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Phòng học xây dở rồi "đắp chiếu", giáo viên phải làm việc ở nhà kho

Tô Thế |

4 khu phòng học thuộc 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Châu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay công trình này đã "đắp chiếu", khiến giáo viên phải làm việc dưới nhà kho.