Nhiều trường đại học, cao đẳng ở Huế được trưng dụng làm khu cách ly

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế quyết định trưng dụng trụ sở nhiều trường đại học, cao đẳng làm khu cách ly.

Ngày 2.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập 7 khu cách ly mới.

Cụ thể, khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Kinh tế, địa chỉ số 99, đường Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế).

Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Luật, địa chỉ đường Võ Văn Kiệt (phường An Tây, Tp. Huế).

Khu cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú, địa chỉ số 3, đường Huyền Trân Công Chúa (phường Phường Đúc, Tp. Huế).

Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Nghệ thuật, địa chỉ số 10, đường Tô Ngọc Vân (phường Đông Ba, TP. Huế).

Khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm, địa chỉ số 66, đường Hùng Vương (phường Phú Nhuận, TP. Huế).

Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ, địa chỉ số 57, đường Nguyễn Khoa Chiêm (phường An Cựu, TP. Huế).

Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Nông lâm, địa chỉ số 102, đường Phùng Hưng (phường Đông Ba, TP. Huế).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện cách ly tập trung theo quy định đối với người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho UBND TP. Huế, UBND phường có liên quan chỉ đạo các lực lượng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khu cách ly; đồng thời, tuyên truyền, vận động cho người dân tạo điều kiện, giúp đỡ các lực lượng vận hành các khu cách ly hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Trưởng chuyên khoa y tế quận: Nữ nhân viên oà khóc khi bị cán bộ HĐND tát

THUỲ TRANG |

Ông Huỳnh Văn Anh – Trưởng Liên Chuyên khoa, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng - người có mặt lúc sự việc nữ nhân viên y tế P.T. bị tát chia sẻ: “Nhìn đồng nghiệp với khuôn mặt đỏ vì bị tát, oà khóc, tôi và anh em đồng nghiệp rất phẫn nộ trước hành động côn đồ của ông Vinh. Mọi người đi chống dịch nhiều tháng nay đã cạn sức rồi nhưng không thể ngồi yên đứng nhìn anh em mình bị xúc phạm, hành hung như vậy”.

Người dân khu phong tỏa ở TPHCM vui mừng khi được tiêm vaccine COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Là người dân trong khu vực phong tỏa ở tổ 3, khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM, bà Trần Thị Yến cùng chồng cảm thấy rất vui mừng khi được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong đợt này.

Toàn cảnh những khu nhà được dùng làm BV dã chiến, khu cách ly ở Hà Nội

Tô Thế |

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho thủ đô Hà Nội, an toàn và sức khỏe cho nhân dân, UBND thành phố có chủ trương, kế hoạch trưng dụng 10 tòa nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên xung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng chuyên khoa y tế quận: Nữ nhân viên oà khóc khi bị cán bộ HĐND tát

THUỲ TRANG |

Ông Huỳnh Văn Anh – Trưởng Liên Chuyên khoa, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng - người có mặt lúc sự việc nữ nhân viên y tế P.T. bị tát chia sẻ: “Nhìn đồng nghiệp với khuôn mặt đỏ vì bị tát, oà khóc, tôi và anh em đồng nghiệp rất phẫn nộ trước hành động côn đồ của ông Vinh. Mọi người đi chống dịch nhiều tháng nay đã cạn sức rồi nhưng không thể ngồi yên đứng nhìn anh em mình bị xúc phạm, hành hung như vậy”.

Người dân khu phong tỏa ở TPHCM vui mừng khi được tiêm vaccine COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Là người dân trong khu vực phong tỏa ở tổ 3, khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM, bà Trần Thị Yến cùng chồng cảm thấy rất vui mừng khi được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong đợt này.

Toàn cảnh những khu nhà được dùng làm BV dã chiến, khu cách ly ở Hà Nội

Tô Thế |

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho thủ đô Hà Nội, an toàn và sức khỏe cho nhân dân, UBND thành phố có chủ trương, kế hoạch trưng dụng 10 tòa nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên xung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.