Nhiều tồn tại ở chung cư cao cấp HAGL: Cảnh sát PCCC làm việc với chủ đầu tư

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của báo Lao Động về hàng loạt bất cập ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV), phía Công an tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Chủ đầu tư dự án và các bên liên quan để xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng.

Ngày 26.3, một lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho hay, vừa có buổi làm việc với chủ đầu tư mới của dự án chung cư Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Đắk Lắk là đại diện tập đoàn Thaco để bàn về việc lắp đặt các hạng mục về PCCC hơn 10 năm qua vẫn chưa xử lý xong. Thành phần tham dự còn có đại diện Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk (Công ty Hoàng Anh Đắk Lắk) - vốn là công ty "con" của Tập đoàn HAGL nay đã được bán lại cho Thaco và Ban quản trị cụm chung cư.

"Tập đoàn Thaco cam kết sẽ chi tiền để hoàn thiện các hạng mục PCCC còn sót lại trong chung cư. Thứ Tư tuần tới (31.3), lãnh đạo Tập đoàn Thaco sẽ đến trụ sở đơn vị làm việc và viết bản cam kết tiến độ thực hiện công việc", lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh.

Được biết, chung cư kể trên hiện vẫn chưa thi công lắp đặt các cửa chống cháy tại buồng thang bộ thoát nạn và các cửa tại khoang đệm và buồng thang bộ theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lắp đặt hệ thống thông gió, điều áp tại buồng thang bộ; đấu nối máy phát điện 3 pha vào cụm máy bơm để cấp nguồn điện phục vụ công tác chữa cháy trong trường hợp bị mất điện.

Như Lao Động đã thông tin, Dự án Khu căn hộ chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk (Cty Hoàng Anh Đắk Lắk) - vốn là công ty "con" của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, khởi công xây dựng vào tháng 8.2007 đến tháng 4.2010 thì hoàn thiện và đi vào hoạt động, toạ lạc ở trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Ngoài các hạng mục về PCCC chưa được lắp đặt hoàn thiện như trên thì hiện trạng đất của chung cư còn lấn chiếm trái phép đất công với các hạng mục như bãi đậu xe, nhà máy phát điện, trạm biến thế.

UBND TP.Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND phường Tự An giải quyết các vấn đề mà báo Lao Động đã phản ánh. Trước mắt, bãi đậu xe lấn chiếm trái phép đã không còn tồn tại. Các bên liên quan đang nghiên cứu hồ sơ, thụ lý giải quyết các hạng mục còn lại.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền xử lý việc lấn chiếm đất công ở chung cư cao cấp HAGL Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Liên quan đến việc hàng loạt bất cập đang xảy ra ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) mà Báo Lao Động phản ánh, UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa yêu cầu các đơn vị tuyến dưới vào cuộc giải quyết, trả lại phần diện tích đất công bị lấn chiếm trái phép và tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, xử lý các hạng mục khác.

Quá nhiều tồn tại ở chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai - Đắk Lắk

Bảo Trung |

Dù đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, nhưng hiện, chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) vẫn đang tồn tại rất nhiều bất cập. Nổi cộm là các hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án đã không hoàn thiện toàn bộ dự án theo thiết kế ban đầu. UBND tỉnh Đắk Lắk buộc phải thu hồi một phần đất nền khu chung cư kể trên...

Hoàng Anh Gia Lai, 2 bức tranh tương phản và 90 phút mừng lo

BLV TRỊNH QUỐC HƯNG |

Trong số 5 trận đấu bù của vòng 3 LS V.League, chiến thắng của Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai mang đến nhiều dư vị cho người hâm mộ cũng như tác động lớn đến phần còn lại của mùa giải...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính quyền xử lý việc lấn chiếm đất công ở chung cư cao cấp HAGL Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Liên quan đến việc hàng loạt bất cập đang xảy ra ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) mà Báo Lao Động phản ánh, UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa yêu cầu các đơn vị tuyến dưới vào cuộc giải quyết, trả lại phần diện tích đất công bị lấn chiếm trái phép và tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, xử lý các hạng mục khác.

Quá nhiều tồn tại ở chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai - Đắk Lắk

Bảo Trung |

Dù đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, nhưng hiện, chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) vẫn đang tồn tại rất nhiều bất cập. Nổi cộm là các hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án đã không hoàn thiện toàn bộ dự án theo thiết kế ban đầu. UBND tỉnh Đắk Lắk buộc phải thu hồi một phần đất nền khu chung cư kể trên...

Hoàng Anh Gia Lai, 2 bức tranh tương phản và 90 phút mừng lo

BLV TRỊNH QUỐC HƯNG |

Trong số 5 trận đấu bù của vòng 3 LS V.League, chiến thắng của Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai mang đến nhiều dư vị cho người hâm mộ cũng như tác động lớn đến phần còn lại của mùa giải...