Nhiều tờ báo bị "quy hoạch" đã hoàn thiện thủ tục, sẵn sàng chuyển đổi

LN |

Theo Đề án đã được phê duyệt, trong năm 2019, các tờ báo trong diện quy hoạch phải hoàn thiện toàn bộ các thủ tục cho việc chuyển đổi.

Chiều 30.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động qua điện thoại, ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, về cơ bản, các tờ báo thuộc diện quy hoạch sang tạp chí đã hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục.

Ông Phúc nói: “Về cơ bản, các đơn vị đã hoàn thành xong thủ tục cấp phép chuyển đổi và gửi hồ sơ về Cục. Đáng ra họ phải gửi sớm hơn, nhưng vì vướng mắc một số lý do nên mới đây mới gửi hết. Tuy nhiên, vì đã có chủ trương từ trước nên vấn đề chỉ còn là thủ tục hồ sơ”.

Theo người đứng đầu Cục Báo chí, ở thời điểm hiện tại, đã có một số tờ báo hoàn thiện thủ tục và chủ động triển khai như Báo Bóng đá, Báo Người cao tuổi, Báo Đời sống & Pháp luật… Số còn lại thì sẽ chuyển dần dần nhưng không nhất thiết phải vào thời điểm 1.1.2020.

“Khi chuyển sang mô hình tạp chí, nghĩa là khi giấy phép có hiệu lực thì họ còn phải làm các thủ tục như thay đổi con dấu, quyết toán các chuyện cũ; còn hoàn chỉnh cái này, cái khác nữa nên cũng cần thời gian để chuẩn bị, do đó hiệu lực sẽ lại lùi lại một chút…” – ông Phúc cho hay.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết của Bộ TTTT diễn ra ngày 28.12. Ảnh: LN.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết của Bộ TTTT diễn ra ngày 28.12. Ảnh: LN.

Trao đổi với PV Lao Động chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tông – Tổng Biên tập Báo Tầm nhìn (một tờ báo thuộc diện quy hoạch), cho rằng: Cho đến thời điểm tại, quan trọng nhất là các cơ quan quản lý cần phân định rạch ròi chức năng quyền hạn của tạp chí. Tạp chí được phép và không được phép làm những gì.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra ngày 28.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Theo Thủ tướng, một số tờ báo chưa đúng tôn chỉ, mục đích, báo hóa tạp chí, báo hóa trang tin; nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị nhũng nhiễu, bị đánh hội đồng...

Thủ tướng nêu rõ, báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo nên sự đồng thuận và niềm tin xã hội, đặc biệt tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc, chủ động Quy hoạch Báo chí đã được phê duyệt, không được lùi thời gian, cơ quan chủ quản nào làm không đúng thời hạn đã báo trước thì tạm dừng để thực hiện xong quy hoạch.

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, báo điện tử nhưng mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm.

Theo đề án quy hoạch báo chí, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có một cơ quan tạp chí in.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Quân khu, quân chủng có 1 cơ quan báo in hoặc 1 cơ quan tạp chí in. Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan tạp chí in.

Lộ trình thực hiện đến hết năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp, đến hết năm 2020 được có tối đa 2 cơ quan báo; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

LN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực báo chí, truyền thông

Long Nguyễn |

Tại Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) diễn ra ngày 28.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành một phần thời lượng để chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Không chần chừ, thực hiện nghiêm quy hoạch để lành mạnh môi trường báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí: "Đây là việc phải làm, không thể chần chừ được nữa. Cơ quan nào lừng chừng, là không chấp hành chỉ đạo của Đảng và Nhà nước".

Cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Phát biểu tại hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ đề cao vai trò của báo chí, trân trọng và tiếp thu những vấn đề báo chí phản ánh. Các cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin trên địa bàn. "Không một tổ chức nào lại bỏ đi giá trị của mình. Giá trị của báo chí là tính chính thống”, Phó Thủ tướng nói

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thủ tướng chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực báo chí, truyền thông

Long Nguyễn |

Tại Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) diễn ra ngày 28.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành một phần thời lượng để chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Không chần chừ, thực hiện nghiêm quy hoạch để lành mạnh môi trường báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí: "Đây là việc phải làm, không thể chần chừ được nữa. Cơ quan nào lừng chừng, là không chấp hành chỉ đạo của Đảng và Nhà nước".

Cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Phát biểu tại hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ đề cao vai trò của báo chí, trân trọng và tiếp thu những vấn đề báo chí phản ánh. Các cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin trên địa bàn. "Không một tổ chức nào lại bỏ đi giá trị của mình. Giá trị của báo chí là tính chính thống”, Phó Thủ tướng nói