Nhiều tỉnh chuyển cấp độ 1, người dân vui đón Tết

NHẬT HỒ |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh có nhiều ca F0 nhất đã giảm mạnh những ngày giáp Tết. Nhiều tỉnh công bố cấp độ dịch còn cấp 1, cho phép mở lại hàng quán, một số điểm vui chơi, giải trí khiến người dân phấn khởi khi xuân Nhâm Dần đã gần kề.

Theo quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã) (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hiệu lực thi hành từ 00h ngày 22.01, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có 100/101 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) ; chỉ còn 01 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 2 (vùng vàng).

Theo quyết định mới công bố, tất cả đơn vị cấp xã của thành phố Cà Mau và các huyện: Phú Tân, U Minh,  Đầm Dơi, Cái Nước, Ngọc Hiển, Thới Bình, Năm Căn đều thuộc cấp độ 1.

Riêng địa bàn huyện Trần Văn Thời có 12/13 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 1, chỉ có thị trấn Sông Đốc thuộc cấp độ 2.

Trong những ngày gần đây, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận đã giảm sâu so với trước đó, mỗi ngày ghi nhận gần 400 trường hợp.

Trong khi đó, tỉnh Sóc Trăng cũng đã giảm cấp độ phòng chống dịch COVID-19, toàn tỉnh có cấp độ 1 (vùng xanh). Liên tiếp 3 ngày gần đây, tỉnh này ghi nhận F0 dưới 3 con số, cụ thể dưới 50 ca/ngày.

Tại tỉnh Bạc Liêu dù tỉnh vẫn còn cấp độ 2, nhưng số ca nhiễm hàng ngày cũng giảm đáng kể, trung bình mỗi ngày dưới 130 ca.

Số ca bệnh giảm, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng cho phép mở lại các dịch vụ ăn, uống mua bán tại chỗ; nới lỏng hoạt động có kiểm soát một số dịch vụ có tính chất vui chơi giải trí mở ra cơ hội để người dân vui xuân đón Tết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.

“Tết Sum Vầy” đến với người lao động thành phố Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 13.1, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức trao quà “Tết Sum vầy” 2022 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Con tôm và cây lúa giúp dân Cà Mau, Bạc Liêu vượt qua đại dịch

NHẬT HỒ |

Thời tiết thuận lợi, năng suất tăng, giá bán ổn định, cây lúa và con tôm tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Cà Mau: Tất cả gia đình chính sách, người nghèo đều có Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Với tinh thần tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Cà Mau quy định  cụ thể mức chi quà Tết Nhâm Dần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Cà Mau cập nhật cấp độ dịch: Không còn “vùng đỏ”, “vùng cam”

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 10.1, toàn tỉnh có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2, 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, không còn xã, phường, thị trấn nào thuộc cấp độ 3, 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.

“Tết Sum Vầy” đến với người lao động thành phố Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 13.1, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức trao quà “Tết Sum vầy” 2022 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Con tôm và cây lúa giúp dân Cà Mau, Bạc Liêu vượt qua đại dịch

NHẬT HỒ |

Thời tiết thuận lợi, năng suất tăng, giá bán ổn định, cây lúa và con tôm tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Cà Mau: Tất cả gia đình chính sách, người nghèo đều có Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Với tinh thần tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Cà Mau quy định  cụ thể mức chi quà Tết Nhâm Dần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Cà Mau cập nhật cấp độ dịch: Không còn “vùng đỏ”, “vùng cam”

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 10.1, toàn tỉnh có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2, 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, không còn xã, phường, thị trấn nào thuộc cấp độ 3, 4.