Nhiều tiểu thương ở chợ huyện Đắk Lắk "trắng tay chỉ sau một cơn hỏa hoạn"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ cháy lớn ở chợ huyện Ea Súp đã khiến nhiều tiểu thương bị thiệt hại nặng nề, có người mất sạch vốn liếng làm ăn.

Chiều 7.5, một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Cơ quan chức năng đang tổ chức cho các tiểu thương thống kê thiệt hại, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy chợ huyện Ea Súp hiện chưa có số liệu cụ thể nhưng đã gây thiệt hại lớn.  Khu vực nhà lồng của chợ với khoảng 80 ki-ốt, điểm kinh doanh thì gần 50% trong số này đã bị cháy, thiệt hại toàn bộ. Số còn lại thì bị cháy 1 phần.

Đối với khu vực lân cận chợ lồng có khoảng 150 ki-ốt, điểm kinh doanh và hơn 60 ki-ốt bị thiêu rụi. Một số ki-ốt bị cháy một phần hoặc hư hỏng hàng hóa".

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Bảo Trun
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Bảo Trung

Chị N.H.T. - một tiểu thương ở chợ huyện Ea Súp - chia sẻ: "Sáng sớm cùng ngày, khi tôi đang ở nhà thì nhận được tin báo cháy chợ nên tức tốc chạy ra. Tuy nhiên, khi ra tới nơi thì ngọn lửa đã cháy đến ki-ốt bán thuốc thú y của tôi nên không thể vào di dời hàng hóa.

Tôi vừa gom vốn liếng nhập hàng về nhưng giờ toàn bộ hàng hóa bị cháy sạch, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Gia đình tôi trông chờ vào việc buôn bán tại ki-ốt nhưng giờ trắng tay chỉ sau một cơn hỏa hoạn".

Nhiều ki-ốt bên trong chợ lồng bị thiêu rụi. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều ki-ốt bên trong chợ lồng bị thiêu rụi. Ảnh: Bảo Trung

Không chỉ có chị T., nhiều tiểu thương khác ở chợ huyện Ea Súp đã chịu thiệt hại nặng nề sau vụ cháy. Bà con đang mong chờ sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng, khắc phục thiệt hại để sớm buôn bán trở lại.

Lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho biết thêm: "Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng quân sự xây dựng kế hoạch 3 ngày để hỗ trợ tiểu thương dọn dẹp, sớm ổn định kinh doanh. Chiều mai (8.5), Thường trực Huyện ủy sẽ họp, đưa ra phương án hỗ trợ cho các tiểu thương".

Như Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 6 giờ 40 phút ngày 7.5 nhận được tin báo cháy chợ huyện Ea Súp.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã điều động 6 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy cùng 42 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 7 giờ 10 phút, 2 xe chữa cháy đầu tiên đến hiện trường, lúc này, đám cháy đang phát triển mạnh, khói bao trùm khu vực lồng chợ, có khả năng cao cháy lan ra toàn bộ khu vực lồng chợ và các khu vực xung quanh chợ.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, tổng cộng có hơn 300 người thuộc các lực lượng phối hợp với hàng trăm người dân tổ chức dập lửa, di chuyển hàng hóa ra ngoài.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người và hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động dập đám cháy ở chợ huyện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mất hơn 4 tiếng đồng hồ, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk mới khống chế được vụ cháy ở chợ huyện Ea Súp.

Vụ cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk: Chưa thể thống kê được thiệt hại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng đã phải rất vất vả, mất nhiều thời gian (hơn 4 tiếng) để khống chế toàn bộ đám cháy ở chợ huyện Ea Súp và chưa thể thống kê được thiệt hại của các tiểu thương.

Hiện trường vụ cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ cháy lớn ở chợ huyện (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã thiêu rụi nhiều ki-ốt gây ra thiệt hại lớn cho các tiểu thương.

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động dập đám cháy ở chợ huyện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mất hơn 4 tiếng đồng hồ, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk mới khống chế được vụ cháy ở chợ huyện Ea Súp.

Vụ cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk: Chưa thể thống kê được thiệt hại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng đã phải rất vất vả, mất nhiều thời gian (hơn 4 tiếng) để khống chế toàn bộ đám cháy ở chợ huyện Ea Súp và chưa thể thống kê được thiệt hại của các tiểu thương.

Hiện trường vụ cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ cháy lớn ở chợ huyện (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã thiêu rụi nhiều ki-ốt gây ra thiệt hại lớn cho các tiểu thương.