Nhiều tiếp viên mắc COVID-19, Quảng Nam lại dừng dịch vụ giải trí

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ giải trí, phục hồi sức khỏe như karaoke, vũ trường, massage, quán bar.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, kể từ 12h ngày 26.11 cho đến khi có thông báo mới, các hoạt động như karaoke, vũ trường, massage, quán bar, pub, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng phải tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 5.11, tỉnh Quảng Nam cho phép một số hoạt động như karaoke, vũ trường, massage ở vùng xanh và vùng vàng được hoạt động trở lại.

Theo thống kê mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ 15h ngày 24.11 đến 15h ngày 25.11, ngành Y tế địa phương ghi nhận 92 ca mắc mới, trong đó 47 ca cộng đồng (TP.Tam Kỳ 18 ca, Hiệp Đức 12 ca, Thăng Bình 5 ca, Phú Ninh 3 ca, Núi Thành 3 ca, Tiên Phước 2 ca, Phước Sơn 2 ca, Điện Bàn 2 ca) và 45 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ karaoke "chui" ở TPHCM: Công an quận Bình Tân vào cuộc xử lý

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Liên quan đến bài báo "Một số quán karaoke ở TPHCM vẫn vô tư mở cửa đón khách dù chưa được phép", Công an quận Bình Tân đã kiểm tra và xử phạt mỗi quán 30 triệu đồng.

Hải Phòng cho phép karaoke hoạt động ở "vùng xanh", "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Phòng - Hải Phòng cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử... ở địa phương dịch cấp độ 1 hoạt động. Trong đó, 100% người chủ, quản lý, nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Thành phố Lạng Sơn tạm dừng hoạt động karaoke, thể hình, yoga, spa từ 24.11

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn – Từ 0h ngày 24.11, TP.Lạng Sơn tạm dừng các hoạt động thể hình, yoga, spa; tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống trên vỉa hè.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vụ karaoke "chui" ở TPHCM: Công an quận Bình Tân vào cuộc xử lý

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Liên quan đến bài báo "Một số quán karaoke ở TPHCM vẫn vô tư mở cửa đón khách dù chưa được phép", Công an quận Bình Tân đã kiểm tra và xử phạt mỗi quán 30 triệu đồng.

Hải Phòng cho phép karaoke hoạt động ở "vùng xanh", "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Phòng - Hải Phòng cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử... ở địa phương dịch cấp độ 1 hoạt động. Trong đó, 100% người chủ, quản lý, nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Thành phố Lạng Sơn tạm dừng hoạt động karaoke, thể hình, yoga, spa từ 24.11

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn – Từ 0h ngày 24.11, TP.Lạng Sơn tạm dừng các hoạt động thể hình, yoga, spa; tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống trên vỉa hè.