Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”:

Nhiều tác phẩm tôn vinh người tốt - việc tốt

Hà Anh |

Đến ngày 30.11.2019, Ban tổ chức cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” đã nhận được hơn 4.700 bài dự thi của các tác giả. Nay, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 21 tác phẩm có chất lượng xuất sắc nhất để đề nghị Ban Tổ chức trao giải.

Thu hút nhiều đối tượng tham gia cuộc thi

Ngày 12.2, bà Nguyễn Hải Hồng - Tổng Biên tập Báo Bảo hiểm xã hội (BHXH), Trưởng ban Tổ chức cuộc thi - cho biết, sau lễ phát động (vào ngày 8.7.2019), Báo BHXH đã phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên Báo BHXH (bản in) và trang tin điện tử của báo; phối hợp với các đơn vị báo chí truyền thông khác quảng bá về cuộc thi để cán bộ, nhân dân, người lao động (NLĐ), các nhà báo trên cả nước biết và tích cực hưởng ứng viết bài dự thi. Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT.

BHXH các tỉnh, thành phố còn phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng cuộc thi, đặc biệt là với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục-Đào tạo, công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, báo và đài phát thanh-truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh. Nhiều BHXH tỉnh, thành còn phối hợp các hội đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để lan tỏa, thu hút mọi tầng lớp xã hội tích cực tham gia cuộc thi.

Đáng chú ý, nhiều BHXH tỉnh, thành phố còn đưa nội dung tham gia cuộc thi vào tiêu chí đánh giá, bình xét cuối năm của công chức, viên chức, NLĐ như Bình Định, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh…

Kết quả, tính đến ngày 30.11.2019, Ban Tổ chức đã nhận được tổng cộng 4.709 bài dự thi. Trong đó, những địa phương có nhiều bài dự thi phải kể đến như: Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Điện Biên, Nghệ An…

Đối tượng dự thi đa dạng

Theo bà Nguyễn Hải Hồng, mặc dù số lượng bài dự thi nhiều vượt ngoài dự kiến, nhưng Ban Tổ chức luôn chủ động tiếp nhận, phân loại đảm bảo khách quan, chính xác; qua đó, làm cơ sở để Ban Giám khảo tiến hành các vòng chấm sơ khảo, chung khảo.

Trên cơ sở phân loại cho thấy, đối tượng dự thi rất đa dạng, như: Công chức, viên chức ngành BHXH; giáo viên, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên; lực lượng vũ trang (công an, quân đội); đối tượng hưu trí; người dân. Trong đó: Cán bộ - công chức trong ngành có 2.249 tác phẩm tham gia dự thi; giáo viên có 655 tác phẩm; hội viên phụ nữ có 492 tác phẩm; phóng viên của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương có 235 tác phẩm…

Ban Tổ chức cũng phân loại được 350 tác phẩm viết về gương “Người tốt-việc tốt”; các bài còn lại phản ánh đa dạng việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đặc biệt, không chỉ tác giả là các nhà báo, phóng viên có được những tác phẩm báo chí đúng nghĩa viết về BHXH, BHYT, mà nhiều công chức, viên chức trong các cơ quan BHXH, cộng tác viên ngoài ngành cũng có những bài viết chất lượng, thể hiện tâm huyết và có trách nhiệm với bài viết của mình. Nhiều tác giả, nhóm tác giả có từ 2 bài viết trở lên tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, còn có 18 loạt bài dài kỳ (2 đến 3 kỳ) có chất lượng cao, phản ánh thực tiễn sinh động…

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh có 2 tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu, bài bản. Cụ thể: Tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Lâm - Công đoàn cơ sở Khối đoàn thể huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) được trình bày dài tới 242 trang, in màu trên giấy couche và đóng thành tập dày nặng 3,6kg. Hay như tác phẩm của tác giả Nguyễn Xuân Chiến - Chi hội Nông dân thôn Phú Dưới (xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và tác phẩm của tác giả Trịnh Thị Xuân - HĐND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cũng được in màu trên giấy couche và đóng thành tập dày rất công phu. Tác giả Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) - còn đầu tư đóng hộp gỗ rất trang trọng để đựng tác phẩm gửi dự thi…

Tại vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 21 tác phẩm có chất lượng xuất sắc nhất để đề nghị Ban Tổ chức trao giải.

“Do không có tác phẩm đạt giải Đặc biệt, nên căn cứ vào thể lệ và cơ cấu giải thưởng đã được phê duyệt, Hội đồng đã đề nghị Ban Tổ chức nâng số giải Nhất từ 1 giải lên 2 giải; nâng số giải Khuyến khích từ 10 giải lên 12 giải. Riêng cơ cấu, số lượng các giải Nhì và giải Ba vẫn giữ nguyên theo quy định. Ngoài việc trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt giải theo tiêu chí và thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức đề nghị BHXH Việt Nam xét tặng Bằng khen cho các 4 tập thể, 4 cá nhân trong và ngoài ngành” - bà Nguyễn Hải Hồng cho biết.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện

Hà Nguyên |

Vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và nhất là BHXH tự nguyện chỉ là bước đầu. Duy trì sự tham gia bền bỉ, liên tục trong nhiều năm và để người đó có lương hưu mới thực sự thành công, bền vững và đạt được mục tiêu về số người được hưởng lương hưu theo Nghị quyết 28-NQ/TW. Do đó, toàn ngành BHXH cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện.

Có được đóng tiếp BHXH tự nguyện sau khi tạm dừng không?

nguyễn trang |

Bạn đọc có email anbinhxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây, tôi đã tham gia BHXH tự nguyện nhưng vì khò khăn nên tạm ngừng đóng. Nay tôi muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện có được không?

NPS sẽ giúp BHXH Việt Nam đào tạo nhân lực

An Minh |

Mới đây, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có buổi làm việc với ông Sung Joo Kim - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện

Hà Nguyên |

Vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và nhất là BHXH tự nguyện chỉ là bước đầu. Duy trì sự tham gia bền bỉ, liên tục trong nhiều năm và để người đó có lương hưu mới thực sự thành công, bền vững và đạt được mục tiêu về số người được hưởng lương hưu theo Nghị quyết 28-NQ/TW. Do đó, toàn ngành BHXH cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện.

Có được đóng tiếp BHXH tự nguyện sau khi tạm dừng không?

nguyễn trang |

Bạn đọc có email anbinhxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây, tôi đã tham gia BHXH tự nguyện nhưng vì khò khăn nên tạm ngừng đóng. Nay tôi muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện có được không?

NPS sẽ giúp BHXH Việt Nam đào tạo nhân lực

An Minh |

Mới đây, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có buổi làm việc với ông Sung Joo Kim - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS).