Nhiều "quan xã" bị kỷ luật vì ưu ái, bổ nhiệm người nhà

LÊ PHI LONG |

Lãnh đạo UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị xử lý kỷ luật vì vi phạm trong quá trình công tác và "ưu ái" người nhà vào làm việc tại cơ quan xã và trường học trên địa bàn.

Ngày 22.4, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, kết quả kiểm tra đã xác định ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Ông Sỹ đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai; ký các hợp đồng cho thuê đất không đúng thẩm quyền, không chỉ đạo mở sổ sách kế toán và hạch toán vào ngân sách xã tiền cho thuê đất, tiền thu phí khai thác rừng trồng; ký chứng thực không đúng với bản gốc.

Đặc biệt, ông Sỹ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị tuyển dụng, bố trí người thân, họ hàng vào làm việc ở cơ quan xã và một số trường học trên địa bàn, như đưa con gái làm phó hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn xã; đưa con trai, con gái, con rể vào làm tại UBND xã; đưa con dâu vào làm tại một trường tiểu học trên địa bàn xã...

Những việc làm của ông Sỹ đã gây dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ nên UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị phải được kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật.

Ngoài ra, ông Hoàng Xuân Thọ - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh còn bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị kiểm điểm, có hình thức kỷ luật vì ký xác nhận cử con trai tham gia học lớp đào tạo trung cấp công an cho lực lượng công an xã mà không thông qua Đảng ủy xã.

Ông Thọ còn có một người con trai khác được bầu bổ sung giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2012 - 2017 khi không có quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn xã.

Như tin đã đưa, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành kết luận kiểm tra và phát hiện các sai phạm liên quan đến một số lãnh đạo xã trên địa bàn.

Theo đó, đã phát hiện ông Nguyễn Văn Tráng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh không học nhưng đã làm giả học bạ của 4 năm học THCS để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và đã được Sở GDĐT Quảng Bình cấp bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc năm 2004.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình còn phát hiện ông Tráng không kịp thời trao số tiền 60 triệu đồng của một đoàn từ thiện hỗ trợ cho 20 hộ ở bản Dốc Mây (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) trong thời gian 2 năm; thu 10 triệu đồng của 20 ban công tác mặt trận thôn, bản để làm chứng từ cho các ban thanh toán tiền chi trả hoạt động không đúng quy định, gây dư luận không tốt.

Tại xã Trường Sơn, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình còn phát hiện ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó chủ tịch UBND xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị không hợp pháp và giấy xác nhận đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị không đúng thực tế.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cán bộ từng bị kỷ luật, Hà Nội kiểm soát lát đá vỉa hè ra sao?

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã "thực hiện nghiêm túc, chịu hoàn toàn trách nhiệm" về dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn.

Kỷ luật 2 cán bộ chỉ đạo chôn lấp lợn chết dịch tả ở sân bóng đá

T.N.D |

Ngày 7.4, lãnh đạo huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) xác nhận việc địa phương này vừa nghiêm khắc kỷ luật cán bộ do trực tiếp chỉ đạo chôn lấp đàn lợn dịch chết không đúng nơi quy định.

Nguyên Bí thư xin cấp lại 7 lô đất bị thu hồi sau quyết định kỷ luật

Hữu Long |

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, thu hồi 7 sổ đỏ, ông Sơn làm đơn xin cấp lại diện tích đất này vì gia đình... khó khăn.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Nhiều cán bộ từng bị kỷ luật, Hà Nội kiểm soát lát đá vỉa hè ra sao?

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã "thực hiện nghiêm túc, chịu hoàn toàn trách nhiệm" về dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn.

Kỷ luật 2 cán bộ chỉ đạo chôn lấp lợn chết dịch tả ở sân bóng đá

T.N.D |

Ngày 7.4, lãnh đạo huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) xác nhận việc địa phương này vừa nghiêm khắc kỷ luật cán bộ do trực tiếp chỉ đạo chôn lấp đàn lợn dịch chết không đúng nơi quy định.

Nguyên Bí thư xin cấp lại 7 lô đất bị thu hồi sau quyết định kỷ luật

Hữu Long |

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, thu hồi 7 sổ đỏ, ông Sơn làm đơn xin cấp lại diện tích đất này vì gia đình... khó khăn.