Nhiều quận tại Hà Nội diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy

Nhóm PV |

Nhiều tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại quận Ba Đình, vào tối 14.9 buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia thực hiện theo các giai đoạn: Phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu, phát huy phương châm “4 tại chỗ”; các lực lượng của phường phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; các lực lượng, phương tiện của Công an quận đến chi viện, phối hợp công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi diễn tập đồng loạt tại quận Ba Đình nhằm bảo đảm mô hình liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả, sẵn sàng kiềm chế, chớp lấy “thời điểm vàng", xử lý từ đầu khi có sự cố cháy, nổ phát sinh.

Qua thực tập, người dân được nâng cao kiến thức, biết cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và biết cách xử lý sự cố khi cháy nổ xảy ra.

Tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, tình huống giả định vào 19h cùng ngày, xảy ra cháy tại một nhà dân trong ngõ 209/2 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi. Thời điểm trên, các gia đình trong Tổ liên gia đang dùng cơm tối. Một vài người dân đang đi tập thể dục dưới sảnh chung cư EcoHome Phúc Lợi gần đó…

Thấy khói và lửa bốc lên, bảo vệ chung cư EcoHome Phúc Lợi đã nhanh chóng bấm chuông báo động, đồng thời huy động đội chữa cháy chung cư dòng dây từ họng chữa cháy can thiệp. Đồng thời, các Đội PCCC liên gia cũng triển khai, có mặt kịp thời…

Nhờ tận dụng được “thời điểm vàng” khi đám cháy vừa phát sinh, Tổ liên gia an toàn PCCC phường Phúc Lợi đã dập tắt đám cháy trước khi Công an quận Long Biên cử phương tiện và cán bộ, chiến sĩ có mặt.

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình cho biết, hiện phường Phúc Lợi có 17 tổ dân phố, 62 Tổ liên gia an toàn PCCC và 80 điểm chữa cháy công cộng. Đây là địa bàn đã trang bị đạt 3.300 bình chữa cháy/4.000 hộ dân, con số cao nhất quận Long Biên và thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND quận lưu ý, 62 Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ tương đương 62 phương án PCCC. Công tác PCCC và CNCH ở phường Phúc Lợi đang dẫn đầu về thực chất nên cần trao đổi kinh nghiệm với các phường khác. Thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục đầu tư họng nước, máy bơm, trang thiết bị PCCC và CNCH, cũng như nâng cấp các Đội PCCC cấp cơ sở...

Tại quận Bắc Từ Liêm, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn quận đã thành lập được 118 tổ liên gia an toàn PCCC và 336 điểm chữa cháy công cộng.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia an toàn PCCC, ngày 16/5/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2023.

Tối 14.9, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đồng loạt 13 phường thuộc quận đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia.

Ghi nhận, đúng 19h00 phút ngày 14.9 tại phường Phúc Diễn tổ chức diễn tập với sự phối hợp nhiều lực lượng tại tổ liên gia gồm 5 hộ kinh doanh liền kề tại mặt đường Cầu Diễn, thuộc tổ dân phố 13. Phương án diễn tập linh hoạt, có cả trình diễn thực tế phương án phá khoá nhà đang cháy khi chủ hộ đi vắng.

Kết hợp với nội dung diễn tập, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân các kiến thức về phòng cháy trong hộ gia đình, kiến thức về thoát nạn trong đám cháy, biện pháp chữa cháy cơ bản. Hướng dẫn sử dụng các phương tiện PCCC như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc. Đồng thời, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức tặng hàng trăm bình chữa cháy xách tay cho đại diện người dân trên địa bàn.

Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy là cánh tay nối dài của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, phát hiện, báo động kịp thời và sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong chủ động công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý ngay từ ban đầu, hạn chế hậu quả cháy, nổ và thiệt hại sau sự cố.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người tới chùa cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Hoàng Xuyến |

Càng về trưa, trời càng bắt đầu đổ mưa nặng hạt, nhưng dòng người đến chùa Phụng Lộc (Thanh Xuân, Hà Nội) thắp hương cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini mỗi lúc một đông.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU chia sẻ nỗi buồn về vụ cháy tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Nghị sĩ Hạ viện Vương quốc Anh Dan Carden chia sẻ nỗi buồn về thiên tai xảy ra tại Morocco cũng như vụ việc cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Bản tin công đoàn: Lao động kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐTBXH nói gì?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất thêm một số đối tượng được nghỉ hưu sớm; Doanh nghiệp tại Bình Dương bắt đầu tuyển dụng lại lao động; Giáo viên mầm non: Bận đến mức không biết trường học của con ở chỗ nào...

iPhone mới hay 365 tách cà phê?

Anh Vũ |

Chi 1.000 USD cho một chiếc iPhone mới hàng năm là một việc đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple đã từng so sánh mức giá “hấp dẫn” này với việc mua một tách cà phê mỗi ngày trong suốt một năm. Vậy, nâng cấp iPhone mỗi năm một lần liệu có phải khoản đầu tư xứng đáng với người dùng?

Lênh đênh giữa Đại Tây Dương ngắm cá voi

Minh Đức |

Trong rất nhiều trải nghiệm du lịch tại Mỹ, ngắm cá voi trên biển Đại Tây Dương là một hoạt động du khách nên làm. Hải trình kéo dài khoảng 4 - 5 tiếng tuỳ thuộc vào tour ngắm cá voi bạn lựa chọn sẽ đem đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Ronaldo toả sáng giúp Al-Nassr áp sát nhóm đầu

Thanh Vũ |

Bàn thắng của Ronaldo giúp Al-Nassr giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Al-Raed ở vòng 6 Saudi Pro League 2023-2024.

Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng

Trà My |

Việc nhiều trường học liên kết với trung tâm bên ngoài đưa học thêm, dạy thêm vào chương trình học chính khóa khiến phụ huynh và xã hội hết sức bức xúc.

Hàng nghìn người tới chùa cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Hoàng Xuyến |

Càng về trưa, trời càng bắt đầu đổ mưa nặng hạt, nhưng dòng người đến chùa Phụng Lộc (Thanh Xuân, Hà Nội) thắp hương cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini mỗi lúc một đông.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU chia sẻ nỗi buồn về vụ cháy tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Nghị sĩ Hạ viện Vương quốc Anh Dan Carden chia sẻ nỗi buồn về thiên tai xảy ra tại Morocco cũng như vụ việc cháy chung cư mini tại Hà Nội.