Trả tiền thuê xe cho khách khi đã uống rượu, bia
Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Nếu vi phạm, tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe tới 2 năm.
Theo tìm hiểu của PV, từ cuối tháng 12.2019, ngay trước khi điều luật này có hiệu lực, nhiều cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn đã có động thái chuẩn bị để sẵn sàng thích ứng. Cụ thể, nhiều giải pháp được các nhà hàng, quán ăn áp dụng đồng bộ như: Hỗ trợ khách gửi xe qua đêm, có sẵn một đội tài xế chuyên biệt chở khách hay liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt xe để hỗ trợ người dân di chuyển.
Tại nhà hàng Ốc Ghe (34 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TPHCM), cơ sở này hỗ trợ giảm 50% chi phí đi lại khi khách hàng đặt xe ra về sau khi đã uống rượu bia tại nhà hàng. Chị Trần Vũ Tố Nguyên - chủ nhà hàng cho biết: “Ngay sau khi áp dụng chương trình này, nhà hàng nhận được rất nhiều người dân ủng hộ. Nhiều người còn trực tiếp bày tỏ mong muốn chương trình khuyến mãi sẽ được kéo dài thời gian để họ thoải mái hơn khi ăn uống tại nhà hàng”.
Cũng áp dụng chính sách tương tự, nhà hàng The Street (260A Pasteur, TPHCM) hỗ trợ tối đa tới 100.000 đồng chi phí đi lại cho thực khách. “Chương trình này đã áp dụng được khoảng 1 tháng. Khi đặt xe với điểm đến và đi là nhà hàng, chúng tôi sẽ có mã giảm giá riêng cho khách. Đồng thời, khách có thể an tâm gửi lại xe qua đêm tại đây sau khi đã uống rượu, bia. Nhà hàng luôn cố gắng hỗ trợ tối đa vì sự an toàn của thực khách” - đại diện The Street cho biết.
Trong khi đó, tại quán Nhất Nướng Sài Gòn (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM), ông Hoàng Anh Tuấn - chủ quán cho biết, thời gian tới sẽ bố trí riêng một đội ngũ nhân viên đưa khách hàng sử dụng rượu, bia về tận nhà khi có nhu cầu.
Tại một số cơ sở kinh doanh (The Street, Ốc Ghe...), khách hàng khi đến còn được hướng dẫn ký tên lên các mảnh giấy nhắc nhở đã uống rượu bia là không lái xe. Hành động tuy nhỏ nhưng góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông mà đã sử dụng đồ uống có cồn.
Vẫn còn nhiều gian nan
Mặc dù đã có nhiều giải pháp được áp dụng nhưng theo tìm hiểu PV, vẫn còn nhiều gian nan để Luật Phòng chống tác hại rượu bia có thể đi vào thực tế.
Theo chủ nhà hàng The Street (260A Pasteur, TPHCM), người dân đến nhà hàng luôn được tuyên truyền “đã uống rượu bia thì không lái xe” nhưng không phải ai cũng tuân thủ nghiêm chỉnh quy định. “Nhiều người sau khi uống rượu, bia khẳng định vẫn có thể tự điều khiển xe của mình ra về. Nhà hàng cũng không thể kiểm soát hết được” - chủ cơ sở này cho biết.
Mặt khác, nói là có chỗ trông giữ xe cho người dân qua đêm nhưng thực tế, tại một số nhà hàng, điểm trông giữ lại chính là vỉa hè. Lối đi lại cho người đi bộ ngang nhiên bị “độc chiếm” thành không gian của nhà hàng với la liệt các phương tiện.
Bên cạnh đó, số lượng nhà hàng, quán ăn có những chính sách ưu đãi giảm giá di chuyển cho khách như đã đề cập không nhiều. Và thực tế, để có những chương trình giảm giá như vậy, cần có sự chung tay góp sức của nhiều bên; từ doanh nghiệp đưa ra ý tưởng, hỗ trợ đầu tư đến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải và hơn nữa là thiện chí từ phía chính các nhà hàng, quán ăn.
Chiều 2.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đơn vị này hoan nghênh các ý tưởng để hỗ trợ người dân tuân thủ Luật Phòng chống tác hại bia, rượu.
“Việc có mở rộng được các điểm kinh doanh bia, rượu có chính sách ưu đãi đi lại cho người dân hay không tuỳ thuộc hoàn toàn vào các doanh nghiệp. Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia chỉ có vai trò vận động. Trên thực tế, chương trình này đã được uỷ ban thí điểm triển khai từ năm 2014. Bây giờ, khi đã có quy định của pháp luật mà các bên tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ người dân như vậy thì chúng tôi hết sức ủng hộ”.