TP.Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 trên toàn thành phố. Tại Hà Nội, thành phố đang rà soát thống kê số lượng trẻ trên địa bàn cần tiêm vaccine và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Trao đổi với Lao Động ngày 29.10, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, theo kế hoạch của thành phố, địa phương đã giao cho Trung tâm y tế huyện và các xã, thị trấn lập xong danh sách, rà soát số lượng trẻ em trong độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19.
Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, địa phương đã thống kê tất cả các độ tuổi trẻ em từ 3-5 tuổi, 6-11 tuổi, 12-15 tuổi và 16-17 tuổi. Nếu tính riêng từ 12-17 tuổi có khoảng gần 50.000 người. Khi tiêm sẽ ưu tiên theo thứ tự nhóm tuổi cao đến thấp, ví dụ 16 - 17 tuổi trước tiên.
Các cơ sở tiêm chủng đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ, cũng như chuẩn bị các phương án để tiêm cho trẻ an toàn ngay tại các trường học.
Ông Nguyễn Xuân Linh cũng cho biết, hiện tại chỉ cần thành phố, Sở Y tế phân bổ vaccine về địa phương, cho phép tiêm thì huyện Đông Anh sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em trên toàn huyện.
Còn tại quận Cầu Giấy, bà Nguyễn Hải Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết, địa phương đã lập xong danh sách, số lượng học sinh đăng ký tiêm từ tuần trước và tuyên truyền đến phụ huynh về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, ngay khi có chủ trương thì quận sẽ triển khai tiêm cho học sinh.
Căn cứ vào lượng vaccine được phân bổ, TP.Hà Nội sẽ có kế hoạch tiêm cho trẻ em từ lứa tuổi cao xuống thấp, thống nhất trên 30 quận huyện thị xã. Với quận sẽ triển khai theo đúng kế hoạch. Việc tiêm quay vòng trở lại với các khối lớp sẽ không có khó khăn gì và không ảnh hưởng nhiều đến học tập của các em.
Bà Đinh Thị Thanh – Giám đốc TTYT quận Bắc Từ Liêm cho biết, sơ bộ ban đầu, địa phương đã thống kê theo lứa tuổi và số lượng học sinh tại các trường. Ngành y tế đang phối hợp với các trường triển khai bảng khảo sát đối với phụ huynh học sinh. Trong đó trẻ em 3 - 17 tuổi khoảng 75.000, số trẻ em trong độ tuổi dự kiến tiêm là 29.000 (12 - 17 tuổi).
Quận Bắc Từ Liêm có 8 trường THPT, 17 trường THCS, tổng số học sinh theo học khoảng 25.000 trẻ. Quận đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản theo 2 phương án tiêm ở trường hoặc tiêm trong cộng đồng với phương châm đảm bảo nhanh nhất, an toàn nhất cho trẻ em.
"Nếu tiêm tại cộng đồng, học sinh có thể đăng ký tiêm tại nơi tạm trú, không nhất thiết phải ở nơi thường trú. Còn nếu tiêm tại trường học thì học sinh trường nào sẽ tiêm tại trường đó mà không cần quan tâm tới hộ khẩu" - bà Thanh nói.
Ông Ngô Khánh Hoàng - Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội nhấn mạnh khi Hà Nội mở lại trường học thì việc an toàn trong vấn đề dịch bệnh phải được đặt lên hàng đầu. Nếu Hà Nội được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ vaccine, dự kiến Hà Nội sẽ có tầm hơn 800.000 trẻ trong độ tuổi được ưu tiên tiêm.
Trong chiến dịch vừa rồi, đã có những ngày Hà Nội thực hiện được tiêm hơn 600.000 mũi tiêm/ngày, với tốc độ đó thì sắp tới Hà Nội triển khai không lâu, cố gắng để tiêm cuốn chiếu, xong lớp 12 đến lớp 11, lớp 10, lớp 9. Với tốc độ đó thì khoảng trong vòng 2 tuần thành phố sẽ hoàn thành được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.