Nhiều phương tiện từ Hà Nội, Bắc Ninh về Hải Phòng phải quay đầu

Mai Dung |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sáng 16.4, nhiều phương tiện đến từ 12 địa phương có nguy cơ cao dịch COVID-19 như Hà Nội, Bắc Ninh… được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không vào thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng tại công văn số 2808/UBND-VX tối 15.4, từ 16.4, các chốt kiểm dịch thực hiện kiểm soát chặt chẽ phương tiện từ 12 địa phương có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19, các trường hợp còn lại được phép vào thành phố và không phải cách ly y tế tập trung.

Phương tiện về từ các địa phương trong nhóm nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 như Hà Nội, Bắc Ninh được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh Đặng Luân
Phương tiện về từ các địa phương trong nhóm nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 như Hà Nội, Bắc Ninh được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh Mai Dung

Ghi nhận của PV Lao Động tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại Quốc lộ 5, trong sáng 16.4, lực lượng chức năng vẫn tiến hành kiểm tra các phương tiện vào thành phố, yêu cầu người dân khai báo y tế, xuất trình giấy tờ liên quan (xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi đi).

Đặc biệt, các phương tiện đến từ địa phương trong nhóm nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 (Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh) được kiểm soát chặt chẽ. Các trường hợp vào Hải Phòng không có lý do chính đáng đều được yêu cầu quay đầu xe, không vào thành phố.

Một phương tiện người về từ Hà Nội được yêu cầu quay đầu xe, không vào thành phố. Ảnh Đặng Luân
Một phương tiện người về từ Hà Nội được yêu cầu quay đầu xe, không vào thành phố. Ảnh Mai Dung

Theo thiếu tá Đỗ Hùng Cường, Chốt trưởng Chốt kiểm soát dịch COVID-19 thành phố tại Quốc lộ 5, các trường hợp điều khiển phương tiện là người Hải Phòng và các địa phương không nằm trong nhóm nguy cơ cao đều được vào thành phố; tuy nhiên, vẫn phải thực hiện khai báo y tế, xuất trình các giấy tờ liên quan. Trong sáng nay, sau khi có quyết định mới của UBND TP.Hải Phòng, lượng phương tiện vào thành phố đông hơn, trong đó phương tiện từ Hải Dương sang Hải Phòng tăng đáng kể.

 
Phương tiện từ Hải Dương về Hải Phòng tăng đáng kể.

Các phương tiện từ các tỉnh thành trong nhóm nguy cơ cao vào Hải Phòng (trừ trường hợp công vụ) đều được yêu cầu quay trở lại, không vào thành phố. Cụ thể trong sáng nay, nhiều phương tiện đến từ Hà Nội, Bắc Ninh đã phải quay đầu xe.

Các phương tiện vào Hải Phòng phải khai báo y tế, xuất trình giấy tờ của cơ quan, chính quyền nơi đi. Ảnh Đặng Luân
Các phương tiện vào Hải Phòng phải khai báo y tế, xuất trình giấy tờ của cơ quan, chính quyền nơi đi. Ảnh Mai Dung

Cũng theo thiếu tá Đỗ Hùng Cường, quy định trên được áp dụng với cả phương tiện xe máy. Với quy định này, nhiều công nhân, lao động từ Hải Dương (địa phương không nằm trong nhóm nguy cơ cao) trong sáng nay đã được vào thành phố làm việc sau khi xuất trình xác nhận của công ty hoặc địa phương nơi cư trú.

Chị Lương Thị Xoa, Công nhân Công ty TNHH Yazaki (KCN Nomura), quê Hải Dương cho biết: “Sau nhiều ngày phải nghỉ việc, sáng nay tôi đã được vào thành phố, trở lại với công việc. Tôi rất ủng hộ quyết định của UBND TP.Hải Phòng, tạo điều kiện cho hàng nghìn công nhân Hải Dương và các tỉnh lân cận trở lại làm việc tại Hải Phòng, ổn định cuộc sống”.

Cổng Khu công nghiệp Nomura 7h30 sáng 16.4, lượng công nhân, lao động đổ về các doanh nghiệp đông hơn. Ảnh Đặng Luân
Cổng Khu công nghiệp Nomura 7h30 sáng 16.4, lượng công nhân, lao động đổ về các doanh nghiệp đông hơn. Ảnh Đặng Luân

Tại các khu công nghiệp Hải Phòng sáng 16.4, công nhân quay trở lại làm việc đông đúc. Các doanh nghiệp vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch từ cổng nhà máy như đo thân nhiệt, yêu cầu công nhân sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào nhà máy… hạn chế các nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong công nhân, lao động.

Công nhân, lao động từ các tỉnh Hải Dương, Thái Bình được quay trở lại Hải Phòng làm việc mà không phải cách ly y tế từ 16.4. Ảnh Đặng Luân
Công nhân, lao động từ các tỉnh Hải Dương, Thái Bình được quay trở lại Hải Phòng làm việc mà không phải cách ly y tế từ 16.4. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch từ ngày 16.4

Mai Chi |

Chủ tịch TP.Hải Phòng đã kí văn bản trong đó điều chỉnh một số quy định trong phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân thành phố từ ngày 16.4.

Người từ vùng dịch về Hải Phòng vẫn phải cách ly 14 ngày

Mai Chi |

Người từ vùng có dịch và người từ nước ngoài về Hải Phòng sẽ vẫn phải đi cách ly 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, tại các chốt cửa ngõ thành phố, chỉ kiểm soát các phương tiện đến từ vùng có dịch; các phương tiện đến từ địa phương không có dịch được ra vào bình thường.

Hải Phòng: 4 tấn gạo tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

4 tấn gạo được LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 400 công nhân lao động nhà trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Dương.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch từ ngày 16.4

Mai Chi |

Chủ tịch TP.Hải Phòng đã kí văn bản trong đó điều chỉnh một số quy định trong phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân thành phố từ ngày 16.4.

Người từ vùng dịch về Hải Phòng vẫn phải cách ly 14 ngày

Mai Chi |

Người từ vùng có dịch và người từ nước ngoài về Hải Phòng sẽ vẫn phải đi cách ly 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, tại các chốt cửa ngõ thành phố, chỉ kiểm soát các phương tiện đến từ vùng có dịch; các phương tiện đến từ địa phương không có dịch được ra vào bình thường.

Hải Phòng: 4 tấn gạo tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

4 tấn gạo được LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 400 công nhân lao động nhà trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Dương.