Nhiều phường ở TPHCM chưa hoàn tất việc chi tiền hỗ trợ đợt 3

Huân Cao |

TP.HCM - Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều phường trên địa bàn TPHCM vẫn chưa chi xong tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Các phường đang phấn đấu việc chi trả sẽ được hoàn tất 100% vào ngày 31.10 tới đây.

Nhiều phường chưa hoàn tất chi trả tiền đợt 3

Bà Võ Kim Anh Phương, Chủ tịch UBND phường 14 (Quận 4) cho biết, tính đến ngày 23.10, UBND phường vẫn chưa hoàn tất được 100% việc chi tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3 theo kế hoạch ban đầu đề ra. Theo bà Phương, tính đến thời điểm hiện tại, phường đã chi hỗ trợ được khoảng 91% cho người dân, phường đang đề nghị bổ sung thêm do có một số trường hợp về quê hay đang trong khu cách ly nên chưa nhận được. Theo kế hoạch, dự kiến đến 31.10 tới đây, phường sẽ hoàn tất việc chi trả đợt 3 theo quy định của UBND TPHCM.

 
Người dân phường Trung Mỹ Tây, quận 12 xếp hàng nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Ảnh: HC

Theo ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND phường 10 (Quận 4), tính đến thời điểm hiện tại phường đã chi hỗ trợ tiền COVID-19 đợt 3 khoảng 95%, chỉ còn lại khoảng 5% và sẽ được sớm hoàn tất trong tuần tới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hây, Chủ tịch UBND phường Tân Thời Hiệp (quận 12) cho biết, gói hỗ trợ tiền COVID-19 đợt 3, phường đã chi khoảng 70%, hiện tại phường chỉ chờ bổ sung kinh phí từ thành phố để hoàn tất việc chi hỗ trợ đợt 3.

 
Người đan phường 10, quận 4 nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Ảnh: HC

"Vừa rồi quận cũng có ứng chia về các phường để bổ sung, phần còn lại đang chờ kinh phí, hiện nay người dân đang rất mong mỏi, người nào có thắc mắc thì mình có tổ chức hướng dẫn và giải đáp cho bà con hiểu và hài lòng. Cái khó hiện nay là số lượng người cần hỗ trợ rất lớn, trong khi nhân lực phường có hạn nên việc chi hỗ trợ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, tinh thần chung là phường cũng phân công cho các anh em về từng khu phố để hỗ trợ việc cấp phát. Đợt này, Thành phố có chủ trương cho huy động lực lượng công an khu vực, dân quân nên phường dùng lực lượng này hỗ trợ, đảm bảo an ninh nên công việc phát tiền tương đối ổn định" - ông Hây cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, (Quận 12) cho biết, phường đã chi tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3 đạt được 64%. Hiện tại kinh phí chưa về kịp, nên phường chờ kinh phí về để chi tiếp cho người dân, khó khăn của việc chi trả đợt này là phường phải chờ tiền về thì mới có chi hỗ trợ cho dân nên bị động trong việc chi hỗ trợ này.

Phấn đấu hoàn tất chi trả vào 31.10 

 
Chính quyền phường áp dụng công nghệ để chi trả tiền hỗ trợ đợt 3. Ảnh: HC

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, tính đến thơi điểm hiện tại trên toàn địa bàn huyện vẫn chưa hoàn tất việc chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3 cho người dân. Huyện sẽ phấn đấu hoàn tất việc chi trả này, vào ngày 31.10 tới đây.

Lãnh đạo UBND quận 4 (TPHCM) cũng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn quận đạt khoảng 90% việc chi tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Quận đã có chỉ đạo đến các phường, phấn đấu hoàn tất việc chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3 vào ngày 31.10.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, Sở đã có công văn gửi UBND TPHCM về việc xin ý kiến cho kéo dài thêm thời gian chi hỗ trợ COVID-19 đợt 3 và đã được Thành phố đồng ý cho kéo dài đến ngày 31.10.

 
Các phường phấn đấu hoàn tất việc chi trả vào 31.10. Ảnh: HC

Theo Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội, số liệu thống kê tính đến tối 21.10, các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã thẩm định, phê duyệt danh sách người nhận hỗ trợ đợt 3 tới hơn 6,8 triệu người (chiếm hơn 75% so với khoảng 9 triệu dân TPHCM tại thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019).

Đồng thời, các địa phương cũng đã chi hỗ trợ cho hơn 5,2 triệu người (đạt tỉ lệ 76,9% so với danh sách phê duyệt là hơn 6,8 triệu người) với tổng số tiền hơn 5.200 tỉ đồng.

Trong đó, một số nơi đã hoàn thành cơ bản việc chi trả như Quận Phú Nhuận, Quận 5, Quận 1, Quận 10, huyện Cần Giờ,... Tuy nhiên, một số địa phương có mức chi thấp, đơn cử như Huyện Bình Chánh (đạt tỉ lệ 45,9%); Quận Bình Tân (đạt tỉ lệ 50,8%); Quận 12 (đạt tỉ lệ 65,7%).

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tiền hỗ trợ đợt 3 đã về túi dân, áp dụng công nghệ để chi trả

Huân Cao |

TPHCM đang triển khai chi trả hỗ trợ đợt 3 đến người dân với hơn 7,3 triệu người được nhận trợ cấp trong đợt này. Khác với đợt 1 và đợt 2, trong đợt 3 này, Thành phố áp dụng công nghệ mới để chi trả qua app, thay vì phương thức thủ công truyền thống như trước.

Chi hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM: Vì sao chưa thể công nghệ hóa 100%?

Thế Lâm |

Lần đầu tiên việc chi hỗ trợ cho người dân tại TPHCM được ứng dụng công nghệ di động (app). Tuy nhiên, quy trình vẫn phải thực hiện thủ công ở công đoạn cuối bằng cách chi tiền mặt.

Lý do TPHCM trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM lý giải nguyên nhân trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3 là do gặp khó khăn trong lập, rà soát danh sách tiếp nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Tiền hỗ trợ đợt 3 đã về túi dân, áp dụng công nghệ để chi trả

Huân Cao |

TPHCM đang triển khai chi trả hỗ trợ đợt 3 đến người dân với hơn 7,3 triệu người được nhận trợ cấp trong đợt này. Khác với đợt 1 và đợt 2, trong đợt 3 này, Thành phố áp dụng công nghệ mới để chi trả qua app, thay vì phương thức thủ công truyền thống như trước.

Chi hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM: Vì sao chưa thể công nghệ hóa 100%?

Thế Lâm |

Lần đầu tiên việc chi hỗ trợ cho người dân tại TPHCM được ứng dụng công nghệ di động (app). Tuy nhiên, quy trình vẫn phải thực hiện thủ công ở công đoạn cuối bằng cách chi tiền mặt.

Lý do TPHCM trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM lý giải nguyên nhân trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3 là do gặp khó khăn trong lập, rà soát danh sách tiếp nhận.