Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với 500 triệu được ông Đoàn Ngọc Hải trích từ “Quỹ vì đồng bào” cho phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế, sau gần nửa năm, nhiều gia đình đã có cuộc sống ổn định và đứng trước cơ hội thoát nghèo.

Tháng 4.2021, cảm thông với sự khó khăn, vất vả của người dân huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, ông Đoàn Ngọc Hải đã trích 500 triệu đồng từ “Quỹ vì đồng bào” cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ vay để giúp phụ nữ nghèo có vốn phát triển kinh tế.

Sau gần nửa năm, nhiều gia đình hội viên đã có cuộc sống ổn định và đứng trước cơ hội thoát nghèo.

Bà Trần Thị Yến – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận nguồn vốn vay, Hội LHPN huyện đã triển khai 5 mô hình phát triển kinh tế cho hội viên, gồm: Mô hình thêu, may trang phục dân tộc Mông tại xã Nà Bủng; Nuôi trâu vỗ béo tại xã Na Cô Sa; Trồng xả lấy tinh dầu xả tại xã Nậm Nhừ; Nuôi lợn sinh sản, lợn thịt tại xã Phìn Hồ và xã Si Pa Phìn.

Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ kiểm tra hoạt động của mô hình
Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ kiểm tra hoạt động của mô hình thêu, may trang phục dân tộc Mông tại xã Nà Bủng.

“Khi triển khai các mô hình này, có 56 gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện được hưởng lợi. Các hội viên tham gia do Hội LHPN huyện rà soát, phân loại, lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng và cho mỗi hộ vay từ 5 - 15 triệu đồng tùy theo tính chất của các mô hình kinh tế” – bà Yến cho biết thêm.

Chị Tráng Thị Cầu ở bản Nà Bủng 2 xã Nà Bủng là 1 trong các hội viên tham gia mô hình thêu, may trang phục dân tộc Mông cho biết: “Từ số tiền được ông Đoàn Ngọc Hải cho vay, tôi và các chị em tham gia mô hình này có thêm vốn để lấy vải, lấy vật liệu. Từ đó, công việc của chị em được đảm bảo thường xuyên và các loại váy cũng được sản xuất đa dạng hơn về mẫu mã”.

Hội LHPN huyện Nậm Pồ trao tiền của Quỹ vì đồng bào cho các hội viên.
Hội LHPN huyện Nậm Pồ trao tiền của Quỹ vì đồng bào cho các hội viên tham gia mô hình nuôi lợn sinh sản.

Chị Điêu Thị Thiêu ở bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn thuộc gia đình hộ nghèo được nhận hỗ trợ vốn vay từ “Quỹ vì đồng bào” với lãi suất 0 đồng, gia đình chị cũng có thêm nguồn vốn để mua lợn giống và mở rộng, gia cố chuồng trại. Đến nay, trong chuồng nhà chị Thiêu đang có gần chục con lợn chuẩn bị đến giai đoạn xuất chuồng.

Từ khi các mô hình giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai ổn định từ nguồn vốn vay của “Quỹ vì đồng bào” do ông Đoàn Ngọc Hải điều hành, nhiều sản phẩm đã được bán ra thị trường đã giúp hội viên phụ nữ có thêm nguồn thu nhập và ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trao vốn cho các gia đình nuôi trâu vỗ béo tại xã Na Cô Sa.
Trao vốn cho các gia đình nuôi trâu vỗ béo tại xã Na Cô Sa.

Cũng vào tháng 4.2021, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào nghèo huyện Nậm Pồ, ông Đoàn Ngọc Hải đã trích “Quỹ vì đồng bào” trao cho huyện Nậm Pồ 360 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà ở cho 6 hộ nghèo tại các xã Nà Khoa, Nà Bùng, Na Cô Sa. Mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng.

Cùng với đó, mỗi gia đình còn được hỗ trợ thêm đồ dùng sinh hoạt trị giá 2 triệu đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng trao 90 triệu đồng cho học sinh bán trú để cải thiện chất lượng bữa ăn.

Lần đầu tiên ông Đoàn Ngọc Hải đến huyện biên giới Nậm Pồ, Điện Biên vào tháng 1.2021 để tặng sữa và quà cho trẻ em. Ông đã chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Tôi đã đi hầu hết các địa bàn vùng cao nhưng chưa thấy ở đâu khó khăn thiếu thốn như Nậm Pồ. Từ con đường vào huyện toàn đá sỏi cho đến cơ sở vật chất tại trung tâm huyện lỵ và những ngôi nhà tạm của cán bộ công chức trong huyện".

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm lập bản, người dân vùng cao xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, Điện Biên đã được đón Tết Độc Lập trong niềm vui hân hoan khi ánh điện bừng sáng khắp bản làng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một huyền thoại, là niềm tự hào là của quân và dân Việt Nam. Còn trong trái tim của mỗi người Điện Biên, huyền thoại ấy lại giống như người thân trong mỗi gia đình.

Ông Đoàn Ngọc Hải 2 lần âm tính SARS-CoV-2, vừa được xuất viện

Văn Đức |

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chiều 15.5, ông Đoàn Ngọc Hải đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và được cho ra viện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm lập bản, người dân vùng cao xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, Điện Biên đã được đón Tết Độc Lập trong niềm vui hân hoan khi ánh điện bừng sáng khắp bản làng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một huyền thoại, là niềm tự hào là của quân và dân Việt Nam. Còn trong trái tim của mỗi người Điện Biên, huyền thoại ấy lại giống như người thân trong mỗi gia đình.

Ông Đoàn Ngọc Hải 2 lần âm tính SARS-CoV-2, vừa được xuất viện

Văn Đức |

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chiều 15.5, ông Đoàn Ngọc Hải đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và được cho ra viện.