Nhiều phụ huynh phải mua bộ sách lớp 1 có giá lên đến 700.000 đồng

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thực chất chỉ có 8 cuốn bắt buộc và một môn tự chọn; nhưng khi mua sách lớp 1 qua "kênh" phát hành tại các trường học, phụ huynh phải “cõng” thêm nhiều sách tham khảo, sách bổ trợ và đồ dùng học tập đắt đỏ khác.

Có con vào lớp 1, nhiều phụ huynh phải đối mặt với các khoản thu, trong đó có tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con. Dù sách giáo khoa mới được niêm yết với giá từ 179.000 - 199.000 đồng/bộ, nhưng thực tế phụ huynh phải bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần để có sách cho con học tập.

Theo phản ánh của phụ huynh tại Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), họ phải bỏ ra số tiền gần 1 triệu đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập. Quan trọng, phụ huynh không được nhà trường, hay đơn vị phát hành thông báo, giải thích rõ ràng đâu là sách giáo khoa (bắt buộc phải mua) và đâu là sách bổ trợ, tham khảo (không bắt buộc).

Kết quả, phụ huynh phải mua cả "combo" sách và đồ dùng lớp 1 do Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Nội phát hành, với 19 cuốn, có giá là 305.000 đồng.

Cộng thêm bộ hình khối môn Toán của Cty cổ phần thương mại EPE, bộ đồ dùng Toán - tiếng Việt cũng của công ty này với giá vài trăm nghìn đồng nữa.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) phải mua bộ sách lớp 1 lên đến 19 cuốn. Trong bảng kê khai sách lớp 1, đơn vị phát hành "nhập nhèm" giữa sách giáo khoa và sách tham khảo.
Cùng với đó là nhiều bộ đồ dùng học tập na ná nhau, với giá lên đến vài trăm nghìn một bộ. Ảnh: PHCC

Tại Thanh Hóa, một số trường yêu cầu phụ huynh mua bộ sách Cánh Diều của NXB Đại học Sư phạm để phục vụ cho năm học mới của con.

Chị L.H có con năm nay vào lớp 1 Trường Tiểu học Lê Thế Long (Thanh Hóa) cho biết, chị phải đóng hơn 700.000 đồng để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Bộ sách lớp 1 có rất nhiều vở bài tập, sách bổ trợ đi kèm (Ảnh: PHCC)
Bộ sách lớp 1 có rất nhiều vở bài tập, sách bổ trợ đi kèm (Ảnh: PHCC)

“Tôi không biết bộ sách này ngoài thị trường có bán hay không, bởi đây là yêu cầu của nhà trường. Các con vào lớp 1 phải mua bộ SGK Cánh Diều, đi kèm là bộ thực hành Toán – Tiếng Việt cùng bộ hình khối môn Toán.

Sau khi nhận sách, tôi thấy rất nhiều cuốn vở bài tập thuộc các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh...

Thú thực, tôi cũng không biết đâu là SGK, đâu là sách bổ trợ vì sách lớp 1 được bán theo bộ. Năm đầu tiên đổi sách, nhà trường yêu cầu mua 100% nên tất cả phụ huynh đều đóng tiền rồi nhận sách" - chị H chia sẻ.

Chị H cũng cho biết năm đầu tiên con vào lớp 1 nên phụ huynh ai cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con, nhưng phải bỏ ra số tiền gần 1 triệu đồng để mua sách vở và đồ dùng học tập, trong khi ở nông thôn nhiều gia đình khó khăn.

"Thực sự giá sách như vậy quá sức với các gia đình ở nông thôn, đặc biệt là các xã còn khó khăn"- chị H nói.

Nhiều phụ huynh cũng tỏ ra rất lo lắng, bởi lương tháng chỉ được từ 3 đến 4 triệu, chi tiêu gia đình còn khó khăn, giờ phải lo thêm nhiều khoản đầu năm cho con vào lớp 1.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

In xong SGK lớp 1, giữ giá bán SGK từ lớp 2 đến lớp 12

Đặng Chung |

Để phục vụ cho năm học mới 2020-2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho hơn 14 triệu bản sách giáo khoa phục vụ học sinh lớp 1 và 113 triệu bản cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Bộ GDĐT thông tin về kết quả rà soát bất thường trong lựa chọn SGK mới

Đặng Chung |

Đại diện Bộ GDĐT cho biết, kết quả rà soát việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ phát hiện ra một số bất thường trong quá trình lựa chọn sách.

Sở GDĐT Long An nói về bất thường trong chọn SGK: Chọn 1 bộ cho dễ quản lý

Kỳ Quan |

Để dễ dàng trong quản lý sách giáo khoa và việc dạy học nói chung sau này, tỉnh Long An quyết định chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất đã được đa số các trường chọn lựa.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

In xong SGK lớp 1, giữ giá bán SGK từ lớp 2 đến lớp 12

Đặng Chung |

Để phục vụ cho năm học mới 2020-2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho hơn 14 triệu bản sách giáo khoa phục vụ học sinh lớp 1 và 113 triệu bản cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Bộ GDĐT thông tin về kết quả rà soát bất thường trong lựa chọn SGK mới

Đặng Chung |

Đại diện Bộ GDĐT cho biết, kết quả rà soát việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ phát hiện ra một số bất thường trong quá trình lựa chọn sách.

Sở GDĐT Long An nói về bất thường trong chọn SGK: Chọn 1 bộ cho dễ quản lý

Kỳ Quan |

Để dễ dàng trong quản lý sách giáo khoa và việc dạy học nói chung sau này, tỉnh Long An quyết định chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất đã được đa số các trường chọn lựa.