Nhiều ổ dịch phức tạp,TP.Hải Dương thắt chặt quản lý người về từ tỉnh ngoài

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 28.11, UBND TP.Hải Dương ban hành văn bản số 2908/UBND-VP về việc tăng cường ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu rõ, từ ngày 12.10 đến 17h ngày 28.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 83 ca nhiễm COVID-19, trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng, trong cùng gia đình chiếm tỉ lệ hơn 40%. Đặc biệt có một số trường hợp thường xuyên có lịch trình di chuyển rộng, đi ra tỉnh ngoài và trở về thường xuyên, tiếp xúc với nhiều người, tại những nơi tập trung đông người (đám hiếu, giỗ chạp..). Từ đó phát sinh các ổ dịch hết sức phức tạp như ổ dịch tại xã Liên Hồng, phường Cẩm Thượng, Bình Hàn, xã Ngọc Sơn ...

UBND thành phố đã có nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân nhận thức rõ mối nguy hiểm của dịch bệnh, không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tạm dừng việc tổ chức đám cưới, hạn chế số lượng người ở các đám hiếu, nơi công cộng... nhưng vẫn còn một số trường hợp không chấp hành dẫn đến phát tán, lây lan dịch bệnh, phát sinh các ổ dịch mới có tính chất phức tạp hơn.

Trước tình hình trên, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương yêu cầu các xã, phường thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi có biểu hiện ho, sốt, đi về từ tỉnh ngoài, vùng có dịch. Người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố ngoài việc khai báo phải tự theo dõi sức khỏe, không được đến những nơi đông người như đám hiếu, đám giỗ hoặc tổ chức liên hoan, gặp mặt đông người, tiếp xúc với nhiều người tại nơi công cộng khác.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào, khai báo y tế, quét mã QR-code; chủ động tầm soát lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định.

UBND, Ban Chỉ đạo các phường xã tăng cường công tác thông tin kịp thời đến mọi người dân để hiểu rõ, nắm bắt được tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định về hạn chế đông người tại các đám hiếu, đám giỗ... của các gia đình trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ những trường hợp cách ly tại gia đình; giám sát người có biểu hiện ho, sốt, người từ tỉnh ngoài về theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, ngày 28.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 41 ca mắc mới COVID-19 ở 6 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, TP.Hải Dương ghi nhận 11 ca (10 ca là F1 liên quan đến ổ dịch trên địa bàn, 1 ca phát hiện qua ho sốt cộng đồng).

Ổ dịch Công ty GFT - Tứ Kỳ, trong ngày ghi nhận 20 ca mắc mới đều là công nhân Công ty. Ổ dịch Tân Phong, Ninh Giang, trong ngày ghi nhận 4 ca mắc mới, ổ dịch Đoàn Kết, Thanh Miện ghi nhận 1 ca, là F1 của bệnh nhân trước đó. Ổ dịch huyện Thanh Hà ghi nhận 3 ca mắc mới, là các trường hợp F1 của BN N.V.Q (ghi nhận tại Hà Nội)....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 23 công nhân huyện Tứ Kỳ mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 27.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19, trong đó, huyện Tứ Kỳ có 23 ca, đều là công nhân Công ty GFT.

Hải Dương phát hiện nhiều công nhân mắc COVID-19 qua sàng lọc cộng đồng

Đặng Luân |

Hải Dương - Theo báo cáo của CDC tỉnh Hải Dương, ngày 26.11, Hải Dương ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó, ổ dịch Công ty GFT - Tứ Kỳ trong ngày ghi nhận 3 ca mắc mới, là các bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc ho sốt và sàng lọc cộng đồng.

Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương: 23 công nhân huyện Tứ Kỳ mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 27.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19, trong đó, huyện Tứ Kỳ có 23 ca, đều là công nhân Công ty GFT.

Hải Dương phát hiện nhiều công nhân mắc COVID-19 qua sàng lọc cộng đồng

Đặng Luân |

Hải Dương - Theo báo cáo của CDC tỉnh Hải Dương, ngày 26.11, Hải Dương ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó, ổ dịch Công ty GFT - Tứ Kỳ trong ngày ghi nhận 3 ca mắc mới, là các bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc ho sốt và sàng lọc cộng đồng.

Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.