Nhiều nơi thiếu quỹ đất di dời người dân khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Trong năm 2021, nguy cơ cao xảy ra các hình thái thiên tai nguy hiểm, cần khẩn trương, chủ động ứng phó, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân.

Những con số đau lòng

Sáng 27.4, tại Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - ông Trần Quang Hoài, nhấn mạnh: Chỉ trong gần 4 tháng đầu năm 2021, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại, giông lốc, sét, mưa đá.

"Đặc biệt, dù chưa bước vào mùa mưa, song một số địa phương đã xảy ra hiện tượng lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản, đây là điều hiếm gặp, báo hiệu một năm thiên tai diễn biến khó lường trong khu vực trong năm nay" - Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài nêu rõ.

Thống kê cho thấy, trong 4 tháng qua, thiên tai đã làm 3 người chết, 1 người bị thương; 320 nhà bị hư hại, tốc mái; 1.086 con gia súc bị chết, thiệt hại về kinh tế ước tính là 25 tỉ đồng.

"Với đặc điểm địa hình chia cắt, địa chất phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, mưa cực đoan, điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, sinh kế của người dân chủ yếu là chăn nuôi và sản xuất nông, lâm nghiệp ven các sông suối và trên sườn đất dốc, tình trạng khai thác khoáng sản quá mức hoặc thiếu kiểm soát còn diễn ra khá phổ biến nên khu vực miền núi thường xuyên chịu tác động bởi lũ quét, sạt lở đất, mưa đá, giông, lốc, sét, rét đậm, rét hại" - Ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Thống kê của Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng (Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ NNPTNT) về những đợt thiên tai điển hình cho thấy: Đợt rét đậm, rét hại, băng giá từ ngày 7-13.1.2021 với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) âm 2,2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 3,4 độ C; nhiều khu vực núi cao xuất hiện băng giá, đặc biệt từ ngày 10-11.1.2021 trên địa bàn huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa tuyết (đợt rét lịch sử năm 2016 có nhiệt độ thấp nhất là âm 5 độ C tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn). Đợt rét đã làm 1.086 con gia súc bị chết, 108ha rau màu bị hư hại.

Từ đêm ngày 16.4 đến sáng 17.4, đã xảy ra lũ quét trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai làm 3 người chết, 36 nhà bị thiệt hại.

Rạng sáng ngày 22.4, đã xảy ra lũ ống trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên làm một số nhà dân bị ngập, một số công trình giao thông nông thôn, thủy lợi bị sạt lở...

Thiếu quỹ đất và nguồn lực tài chính để di dời dân

Theo Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng, trong năm 2020 tại các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra 109 trận giông, lốc sét kèm theo mưa đá; 56 trận mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; 2 đợt rét đậm, rét hại, 74 trận động đất và dư chấn.

Trong năm 2021, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất trong khu vực, có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc; từ tháng 4 đến tháng 7.2021, có khả năng xảy ra giông mạnh kèm theo lốc, sét và mưa đá tại các địa phương trong khu vực...

Trong khi đó, tình trạng đốt rừng làm nương rẫy, khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra phức tạp, làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất.

Do thói quen tập tục sinh sống của đồng bào các dân tộc vùng cao ven sông suối, trên đất dốc những nơi có dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cùng với đó, dân số gia tăng, thiếu nơi ở, nơi sản xuất an toàn, nhiều hộ dân người dân sống ở những nơi có nguy cơ mất an toàn chưa được bố trí di dời do thiếu quỹ đất và nguồn lực tài chính là những vấn đề lớn mà Chính phủ và cơ quan phòng chống thiên tai đang nỗ lực tìm hướng giải quyết.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó với nguy cơ thiên tai do dông lốc gây mưa đá, sạt lở đất

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai ứng phó với nhiều loại hình thiên tai như: Mưa lớn, dông, lốc, lũ quét, sạt lở đất...

Quan trắc khí tượng hải văn và tầm quan trọng của dự báo thiên tai từ biển

Bài và ảnh Hoài Linh |

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.000km với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, nơi có nhiều ngành kinh tế phát triển, hiện đang mang lại sinh kế cho khoảng 1/2 dân số cả nước. Tuy nhiên, vùng ven biển Việt Nam thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của các thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại đáng kể về người và kinh tế.

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống thiên tai

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ trong ứng phó với thiên tai nguy hiểm.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Ứng phó với nguy cơ thiên tai do dông lốc gây mưa đá, sạt lở đất

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai ứng phó với nhiều loại hình thiên tai như: Mưa lớn, dông, lốc, lũ quét, sạt lở đất...

Quan trắc khí tượng hải văn và tầm quan trọng của dự báo thiên tai từ biển

Bài và ảnh Hoài Linh |

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.000km với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, nơi có nhiều ngành kinh tế phát triển, hiện đang mang lại sinh kế cho khoảng 1/2 dân số cả nước. Tuy nhiên, vùng ven biển Việt Nam thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của các thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại đáng kể về người và kinh tế.

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống thiên tai

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ trong ứng phó với thiên tai nguy hiểm.