Nhiều nơi ở Đà Nẵng rào nhà, cấm chợ, không cho hàng quán bán tại chỗ

Thanh Hải |

Cận Tết, thời điểm người dân hy vọng có thể tăng cường việc buôn bán để khôi phục kinh tế, tìm thu nhập bù đắp cho cả năm bị dịch COVID-19, nhưng nhiều địa phương ở Đà Nẵng lại áp dụng các biện pháp cứng nhắc, gây khó cho dân.

Tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, dù chỉ có 47 ca mắc COVID-19, tập trung tại tổ 12 và tổ 5 (thời điểm ngày 8.1), nhưng cấp độ dịch đã nâng lên mức 3 - vùng cam. Theo đó, các biện pháp phòng chống dịch bị siết chặt trên phạm vi toàn phường từ ngày 9.1. Các chợ chỉ được đến số lượng người là 50%. Hàng quán ăn uống, nhà hàng... chỉ được bán mang về, không được phục vụ tại chỗ. Điều đáng nói, địa bàn phường rộng, nhiều khu vực cách xa điểm nóng, ổ dịch COVID-19 3-5km vẫn bị hạn chế kinh doanh.

Tương tự, tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, các nhà hàng, quán xá đều bị đình chỉ mua bán, phục vụ tại chỗ. Cấm chợ Bắc Mỹ An... Dân khốn đốn bởi hàng hóa, rau quả chuẩn bị trích trữ, phục vụ mùa cao điểm cận Tết giờ không mua bán được. Hơn 1 năm bị phong tỏa, cấm chợ, cấm buôn bán... người dân đã quá khó khăn. Từ khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, việc khôi phục kinh tế được hy vọng, thì nay dân ở nhiều địa phương tại Đà Nẵng khóc ròng.

Cấm chợ Bắc Mỹ An, thì dân tràn ra đường để bán hàng vì đã cận Tết. Ảnh: ĐT
Cấm chợ Bắc Mỹ An, người dân tràn ra đường để bán hàng vì đã cận Tết. Ảnh: ĐT

Mặc khác, nếu không cho nhà hàng, quán xá phục vụ tại chỗ ở phường này, thì khách hàng sẽ lựa chọn đến địa điểm kinh doanh ở phường khác, hiệu quả công tác phòng chống dịch toàn TP là không cao. Chỉ có dân sở tại là khốn đốn.

Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, chính quyền UBND phường còn cho rào cứng nhà dân có F0 bằng rào sắt. Gia đình ở 153, đường Bùi Dương Lịch có người mắc COVID-19 đã đi điều trị tập trung. 4 thành viên còn lại là F1, cách ly tại nhà. Nhưng UBND phường dựng rào sắt cứng với quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Hình ảnh rào nhà dân vừa gây phản cảm, tạo tâm lý nặng nề cho những gia đình đang bị cách ly, chưa kể nguy hiểm khi có sự cố cháy nổ....

 
Phường đã rào nhà 153, đường Bùi Dương Lịch. Ảnh: TH

Ông Cao Đình Hải - Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông - nêu lý do, thời gian qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tăng cao, địa phương đã áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định. Lý do rào cứng là vì dân thiếu ý thức...

Chưa hết, một trường hợp F1 khác, nguyên cán bộ lãnh đạo tại phường Nại Hiên Đông, dù đã tự cách ly 15 ngày, có đến 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vẫn không được cho ra khỏi nhà để đi làm.

Trường hợp này thì Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông - Cao Đình Hải - không "đổ lỗi" lý do dân vô ý thức, mà bảo "sẽ cho anh em làm báo cáo, thông tin lại cho báo chí sau".

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho biết, hiện thành phố đang thực các biện pháp phòng chống dịch kiên quyết nhưng linh hoạt, không được máy móc, tùy tiện, không cứng nhắc. UBND TP sẽ nhắc nhở các địa phương chấn chỉnh ngay.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trở thành điểm “check-in” thu hút giới trẻ

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Hơn cả một địa chỉ văn hoá, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn là một điểm “check – in” mới, thu hút hơn 8.500 lượt khách, phần lớn là giới trẻ trong năm 2021 bất chấp dịch bệnh.

Đội Đà Nẵng sẽ thay ngoại binh sau Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn của những ngoại binh không đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện viên đội Đà Nẵng. Vì thế, đội bóng sông Hàn gần như chắc chắn tìm kiếm những nhân tố khác thay thế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn giúp NLĐ vững tin vượt dịch

Tường Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vượt qua đại dịch...

Nhiều lao động chọn ở lại Đà Nẵng làm việc xuyên Tết

Thanh Chung |

Hơn một năm qua, dịch diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lựa chọn ở lại TP.Đà Nẵng làm việc kiếm thêm thu nhập sau một năm đầy khó khăn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trở thành điểm “check-in” thu hút giới trẻ

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Hơn cả một địa chỉ văn hoá, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn là một điểm “check – in” mới, thu hút hơn 8.500 lượt khách, phần lớn là giới trẻ trong năm 2021 bất chấp dịch bệnh.

Đội Đà Nẵng sẽ thay ngoại binh sau Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn của những ngoại binh không đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện viên đội Đà Nẵng. Vì thế, đội bóng sông Hàn gần như chắc chắn tìm kiếm những nhân tố khác thay thế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn giúp NLĐ vững tin vượt dịch

Tường Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vượt qua đại dịch...

Nhiều lao động chọn ở lại Đà Nẵng làm việc xuyên Tết

Thanh Chung |

Hơn một năm qua, dịch diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lựa chọn ở lại TP.Đà Nẵng làm việc kiếm thêm thu nhập sau một năm đầy khó khăn.