Khu công nghiệp Hố Nai, Đồng Nai:

Nhiều nơi bị bỏ hoang, đường sá xuống cấp nghiêm trọng

Hà Anh Chiến |

Trong khi tỉnh Đồng Nai được cho là đang thiếu các khu công nghiệp để đón làn sóng đầu tư thì tại Khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom), nhiều khu đất đang bị bỏ hoang, nhếch nhác, hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng…

Đường sá xuống cấp, nhiều khu đất bỏ hoang

Ngày 17.9, ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại Khu công nghiệp Hố Nai, tuyến đường phía trước Khu công nghiệp kết nối với phường Long Bình, TP.Biên Hoà - đã bị cày nát, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Hư hại nhiều nhất là đoạn đường trước cổng Công ty may. M.W (KCN Hố Nai), toàn bộ mặt đường bị bong tróc, mỗi khi có xe tải đi qua đoạn đường lại bị cày xới lên.

Không chỉ hạ tầng giao thông bị xuống cấp, mà khi đi sâu vào bên trong khu công nghiệp Hố Nai, nhiều khu vực còn đang bị bỏ hoang. Mặc dù hạ tầng đường sá, đường điện đã được thi công nhưng hai bên đường vẫn là những bãi đất trống, chỉ được rào lại sơ sài bằng tôn. Nhiều khu đất trống thậm chí còn chưa san lấp mặt bằng khiến các khu đất nhô cao lên hẳn so với mặt đường, trông rất nhếch nhác.

Ông Cao Văn Thanh, một người dân phản ánh với báo Lao Động rằng, hiện tại một số khu công nghiệp ở Đồng Nai xuống cấp hạ tầng, đường sá hư hỏng, bỏ đất trống, hoang phí mà điển hình như khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom. “Tại sao chúng ta không tu bổ, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp hiện hữu rồi kêu gọi đầu tư để lấp đầy những khu công nghiệp này. Khi đầy rồi thì mới mở khu mới, để tránh lãng phí khi phải di dân, thu hồi đất, đền bù và thậm chí xảy ra tranh chấp khi mở khu công nghiệp” - ông Thanh đặt câu hỏi.

Khu công nghiệp đất bỏ hoang vì vướng bồi thường

Hiện tỉ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp tại Đồng Nai là trên 80%, diện tích còn lại phần lớn vướng mắc ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2017, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư khu công nghiệp Hố Nai nhằm giải quyết những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng giai đoạn 2. Theo đó, khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 1 có diện tích khoảng 225ha, nhưng trong đó còn hàng chục hécta chưa thu hồi được làm ảnh hưởng đến việc đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Nguyên nhân là do còn một số hộ không chịu nhận tiền bồi thường, giao đất. Trong giai đoạn 2, khu công nghiệp Hố Nai mở rộng thêm khoảng 270ha, nhưng cũng còn nhiều hécta chưa thu hồi được nên không thể san lấp mặt bằng. Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng đã yêu cầu TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom và các sở ngành liên quan hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất để giao đất sạch hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay thực tế nhiều khu đất vẫn bị bỏ hoang, đường sá xuống cấp.

Ngày 17.9, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Hữu Đảng, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết, những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã tồn tại cả chục năm nay nhưng chưa xử lý được, nguyên nhân chủ yếu do chưa thống nhất về giá đền bù. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đang giao sở Tài nguyên Môi trường, sở Tư pháp xem xét làm rõ các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai dự án. Còn ở giai đoạn 2 việc bồi thường giải toả đã ổn định, chỉ còn vướng một số hộ dân, ông Đảng cho biết thêm.

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà công sản cũ sau chuyển đổi bị bỏ hoang trên đất vàng Lào Cai

Bài, ảnh: Long Nguyễn |

Sau khi khánh thành khu hành chính mới cách đây 10 năm, nhiều tòa nhà - vốn là trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước - nằm trên địa bàn TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) rơi vào cảnh không người sử dụng. Một trong số chúng bị bỏ hoang cho tới tận ngày nay.

Doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp rồi... bỏ hoang

BẢO TRUNG |

Cách đây hơn 10 năm, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt phương án xây dựng khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà và trực tiếp giải quyết việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động. Nhưng đến nay, khu công nghiệp (KCN) độc nhất của tỉnh này vẫn còn tồn tại một số bất cập, chưa được giải quyết triệt để...

Cần rà soát, đưa dự án chậm trễ ra khỏi quy hoạch

Văn Nguyễn |

Liên quan đến việc nhiều dự án khu công nghiệp (KCN) hoạt động kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua như phản ánh của Báo Lao Động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các địa phương cần rà soát tổng thể việc thực hiện quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch các KCN nằm trong quy hoạch nhiều năm nhưng chưa được triển khai để tránh tình trạng quy hoạch treo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân và cuộc sống của người dân.

Đất khu công nghiệp biến thành khu dân cư!

Kỳ Quan - Nguyễn Hùng |

* Èo uột khu công nghiệp “kiểu mẫu”.

* Nhiều khu, cụm công nghiệp ở Bắc Trung bộ “khát” nhà đầu tư.

Toàn tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích hơn 10 ngàn ha. Trong khi một số KCN tiếp tục ra đời thì có những KCN lại chuyển đất công nghiệp thành đất làm khu dân cư!

Hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: Lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Văn Nguyễn |

Trái ngược với tình trạng nhiều địa phương đang phải đau đầu tìm cách mở rộng diện tích đất công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh xuất, thì thực tế lại có không ít các khu công nghiệp được giao đất ở vị trí thuận lợi, gần trục đường lớn, thậm chí được đầu tư bài bản đang bị bỏ hoang hoặc không có người đến thuê. Vậy làm sao khắc phục được tình trạng hàng trăm hecta đất khu công nghiệp bị bỏ hoang gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Sở Xây dựng nói gì?

ANH THƯ |

Báo Lao Động phản ánh, đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nhiều nhà công sản cũ sau chuyển đổi bị bỏ hoang trên đất vàng Lào Cai

Bài, ảnh: Long Nguyễn |

Sau khi khánh thành khu hành chính mới cách đây 10 năm, nhiều tòa nhà - vốn là trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước - nằm trên địa bàn TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) rơi vào cảnh không người sử dụng. Một trong số chúng bị bỏ hoang cho tới tận ngày nay.

Doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp rồi... bỏ hoang

BẢO TRUNG |

Cách đây hơn 10 năm, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt phương án xây dựng khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà và trực tiếp giải quyết việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động. Nhưng đến nay, khu công nghiệp (KCN) độc nhất của tỉnh này vẫn còn tồn tại một số bất cập, chưa được giải quyết triệt để...

Cần rà soát, đưa dự án chậm trễ ra khỏi quy hoạch

Văn Nguyễn |

Liên quan đến việc nhiều dự án khu công nghiệp (KCN) hoạt động kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua như phản ánh của Báo Lao Động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các địa phương cần rà soát tổng thể việc thực hiện quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch các KCN nằm trong quy hoạch nhiều năm nhưng chưa được triển khai để tránh tình trạng quy hoạch treo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân và cuộc sống của người dân.

Đất khu công nghiệp biến thành khu dân cư!

Kỳ Quan - Nguyễn Hùng |

* Èo uột khu công nghiệp “kiểu mẫu”.

* Nhiều khu, cụm công nghiệp ở Bắc Trung bộ “khát” nhà đầu tư.

Toàn tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích hơn 10 ngàn ha. Trong khi một số KCN tiếp tục ra đời thì có những KCN lại chuyển đất công nghiệp thành đất làm khu dân cư!

Hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: Lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Văn Nguyễn |

Trái ngược với tình trạng nhiều địa phương đang phải đau đầu tìm cách mở rộng diện tích đất công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh xuất, thì thực tế lại có không ít các khu công nghiệp được giao đất ở vị trí thuận lợi, gần trục đường lớn, thậm chí được đầu tư bài bản đang bị bỏ hoang hoặc không có người đến thuê. Vậy làm sao khắc phục được tình trạng hàng trăm hecta đất khu công nghiệp bị bỏ hoang gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Sở Xây dựng nói gì?

ANH THƯ |

Báo Lao Động phản ánh, đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô.