Sáng 13.3, Phóng viên Báo Lao Động có mặt tại bến xe khách Hà Tĩnh ghi nhận hàng loạt xe khách đang đậu dãy dài trong bến.
Ông Bùi Phan Lương – Phó giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh nói “không có khách nên họ đậu lại cả loạt như vậy đó”.
Theo ông Lương, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi lại rất ít, trong khoảng 1 tuần nay hành khách giảm 70 – 80% so với ngày thường, số đầu xe xuất bến nơi đây cũng đã giảm 50 – 60%. “Nhiều nhà xe nói với tôi chạy là lỗ, mà lỗ nhiều quá. Giờ chạy cũng chết mà không chạy cũng chết” – ông Lương chia sẻ.
Cũng theo ông Lương, bình thường tại Bến xe Hà Tĩnh có 85 – 95 đầu xe chạy tuyến đường dài ra bắc, trong đó chủ yếu ra Hà Nội. Thế nhưng, hiện nhiều nhà xe đã tạm dừng hoạt động hoặc giảm đầu xe hoạt động.
Cụ thể, trong ngày 11.3 có 57 đầu xe hoạt động, ngày 12.3 có 50 đầu xe hoạt động, còn ngày hôm nay (13.3) dự kiến số đầu xe hoạt động còn giảm sâu.
Ông Lương còn dẫn chứng, hiện các nhà xe Thiên Hà, Trần Châu, Phú Quý, Dũng Minh đều đã giảm số xe hoạt động. Dẫn chứng thêm sự bi đát, ông Lương cho biết, ngày 12.3 có một xe của nhà xe T.Q. đã làm thủ tục xuất bến nhưng chỉ được 2 khách nên hủy không chạy, ngày kia nhà xe S.M. chỉ được 5 khách nên chạy được một đoạn rồi quay về.
Được biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện một số nhà xe ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động.
Vừa qua, để phòng dịch COVID-19 được tốt, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh đã yêu cầu tất cả các nhà xe ở Hà Tĩnh chạy tuyến đường dài phải trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay cho khách, vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng phương tiện sạch sẽ. Đặc biệt, hàng ngày phải báo cáo thông tin lộ trình hành khách về cho Sở theo dõi, quản lý.