Nhiều nhà hàng ở TP.HCM ngừng bán tôm càng đỏ

Huân Cao |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát việc mua bán tôm càng đỏ (tôm hùm đất). Nhiều nhà hàng ở TP.HCM đã nắm được thông tin này và chủ động ngưng bán loại tôm càng đỏ cho khách hàng.

Nhà hàng ngưng bán tôm càng đỏ cho khách

 
Quản lý nhà hàng Rạng Đông cho biết không có bán tôm càng đỏ.

Chiều 21.5, trong vai khách hàng đặt tiệc, PV Báo Lao Động đã đến nhà hàng Rạng Đông nằm trên đường Cách mạng tháng 8 (quận 3) để đặt tiệc ăn tối và có nhu cầu sử dụng món tôm càng đỏ.

Trước yêu cầu này của khách, anh Đinh Tấn Đạt - quản lý nhà hàng cho biết, nhà hàng đã ngưng bán loại tôm này và không nhập hàng về từ khi có văn bản yêu cầu cấm mua bán của cơ quan nhà nước.

"Loại tôm càng đỏ, thường nuôi nhiều ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá loại tôm này thường giao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhà hàng chúng tôi không bán loại tôm này vì thuộc diện cấm, chúng tôi chỉ bán tôm sú, tôm hùm và tôm tích", anh Đạt nói.

 
Khu trưng bày thủy hải sản nhà hàng Dìn Ký không có tôm càng đỏ.

Di chuyển qua nhà hàng Dìn Ký nằm trên đường Nguyễn Trãi, (quận 1), PV đưa vấn đề đặt tiệc ăn tối, trong đó có món tôm càng đỏ và cũng bị từ chối như nhà hàng Rạng Đông.

Theo đó, anh Nguyễn Trần Hoàng, Phó trưởng phòng kinh doanh - Nhà hàng Dìn Ký cho biết, tôm càng đỏ chủ yếu được nhập về từ Trung Quốc, đây là loài thủy sinh ngoại lai và không nằm trong danh mục thủy hải sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

"Nhà hàng không có bán loại tôm này, mà chỉ bán tôm sú, tôm tích hay tôm hùm. Tôi được biết đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai và có hại cho nhiều sinh vật khác. Loài tôm này cũng không được phép kinh doanh tại Việt Nam, nên nhà hàng không đưa món ăn này vào thực đơn phục vụ khách" - anh Hoàng nói.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, việc ngưng bán hoặc không bán loại tôm càng đỏ này được triển khai thực hiện tại nhiều nhà hàng ở TP.HCM mà PV khảo sát. Phần lớn các nhà hàng đều nắm bắt được thông tin của Bộ NNPTNT và triển khai thực hiện rất nghiêm túc.

 
Anh Nguyễn Trần Hoàng - Nhà hàng Dìn Ký cho biết nhà hàng đã nắm được thông tin cấm bán tôm càng đỏ.

Anh Nguyễn Văn Thắng, quận 4 (TP.HCM) cho biết, trước đây đi ăn uống, anh thường gọi món tôm càng đỏ vì giá cả rẻ hơn các loại tôm khác. Tuy nhiên, mấy ngày qua vào quán ăn gọi món này hầu như không có, nhân viên bảo ngưng bán.

"Hôm nay tôi vào nhà hàng Hương Lúa này và gọi món tôm càng đỏ thì không có. Nhân viên bảo không có bán loại tôm đó, nên chúng tôi chuyển sang dùng tôm sú với giá cả đắt hơn" - anh Thắng nói.

 
Một số thực khách gọi tôm càng đỏ không có nên chuyển sang tôm sú.

Ngành nông nghiệp sẽ tuyên truyền đến người dân.

Thời gian qua, tôm càng đỏ được đưa vào sử dụng ở TP.HCM dưới dạng thực phẩm và được rao bán rộng rãi với giá từ 220.000 - 350.000 đồng/kg.

Theo Bộ NNPTNT, đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp, ưa đào hàng, hoạt động về đêm, sinh sản nhanh và có sức chống chịu thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt các loài thủy sinh khác và là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.

Chiều 21.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Sở NNPTNT cho biết, Sở đang triển khai công tác tuyên truyền về tác hại của loài tôm càng đỏ để người dân được rõ.

 
Nhiều nhà hàng chỉ bán tôm hùm, tôm sú và tôm tích.

Theo lãnh đạo Sở NNPTNT, trước tình trạng tôm càng đỏ được nhập và rao bán tràn lan trên thị trường, Sở đã quán triệt đến Phòng NNPTNT các quận, huyện để có biện pháp tuyên truyền cho người dân hiểu là loài tôm càng đỏ này là loài ngoại lai xâm hại. Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản tại Việt Nam.

"Sở NNPTNT sẽ tuyên truyền phổ biến về tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn sự phát triển của loài này ra môi trường tự nhiên tại các huyện ngoại thành nhất là huyện Cần Giờ", lãnh đạo Sở NNPTNT TP.HCM nói.

 

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm tra, xử phạt nhà hàng, siêu thị kinh doanh tôm hùm đỏ

Khánh Vũ |

Trước tình trạng tôm hùm đỏ ngoài danh mục “đại náo” thị trường Việt Nam qua hệ thống nhà hàng và mạng online, Chính phủ yêu cầu xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình Định "căng mình" chống chọi trong vòng vây dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRI |

Hiện, tỉnh Bình Định có khoảng 800 ngàn con lợn và trên 200 ngàn lợn con, vì vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Tại sao tôm càng đỏ bị cấm nuôi ở Việt Nam?

Kh.V |

Tôm hùm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng kiểm tra, xử phạt nhà hàng, siêu thị kinh doanh tôm hùm đỏ

Khánh Vũ |

Trước tình trạng tôm hùm đỏ ngoài danh mục “đại náo” thị trường Việt Nam qua hệ thống nhà hàng và mạng online, Chính phủ yêu cầu xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình Định "căng mình" chống chọi trong vòng vây dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRI |

Hiện, tỉnh Bình Định có khoảng 800 ngàn con lợn và trên 200 ngàn lợn con, vì vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Tại sao tôm càng đỏ bị cấm nuôi ở Việt Nam?

Kh.V |

Tôm hùm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại.