Nhiều nhà công sản cũ sau chuyển đổi bị bỏ hoang trên đất vàng Lào Cai

Bài, ảnh: Long Nguyễn |

Sau khi khánh thành khu hành chính mới cách đây 10 năm, nhiều tòa nhà - vốn là trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước - nằm trên địa bàn TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) rơi vào cảnh không người sử dụng. Một trong số chúng bị bỏ hoang cho tới tận ngày nay.

Đường Hoàng Liên là tuyến phố chính, giàu có và đắt đỏ bậc nhất TP. Lào Cai, đặc biệt là đoạn cắt qua 2 phường trung tâm là Kim Tân và Cốc Lếu. Giá đất mặt đường tại đây tùy thời điểm, nhưng hiếm khi dưới 100 triệu đồng trên mỗi m2 bán ra.

Tuy nhiên, tỉ lệ nghịch với sự sôi động ấy là danh sách dài những bất động sản đang nằm im lìm, rêu mốc, vốn trước đây là trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước.

Cụ thể ngay chính giữa đường Hoàng Liên, tại địa chỉ số 493 là trụ sở cũ của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh. Dù nằm ở góc ngã tư với 2 mặt tiền rộng rãi, diện tích gần 2.000 m2, nhưng cả tòa nhà đã lâu không được sử dụng.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2016, UBND Lào Cai đã đem bán lại toàn bộ cả nhà lẫn đất cho một doanh nghiệp tư nhân với mức giả chỉ khoảng 17 triệu đồng/m2, sử dụng trong 50 năm.

Trụ sở Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai rộng gần 2.000 m2 được bán với giá  34.3 tỉ đồng từ năm 2016 và sau đó bỏ hoang.
Trụ sở Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai rộng gần 2.000 m2 được bán với giá 34.3 tỉ đồng từ năm 2016 và sau đó bỏ hoang.

Điều khó hiểu là sau khi mua xong khu nhà đất ở vị trí "siêu đắc địa" này, chủ nhân mới gần như bỏ không, để mặc khu nhà ngày một xuống cấp.

Cách đó không xa, áp lưng vào tòa nhà của ngân hàng Sacombank là khoảng đất trống đang được quây tôn. Đây vốn là địa chỉ cũ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, diện tích 736,1 m2.

Cũng với vị trí 2 mặt tiền, một mặt giáp quảng trường thành phố, người dân địa phương cho biết nếu được giao dịch, khu đất không có giá dưới 150 triệu đồng/m2. Tuy nhiên vào tháng 12.2019, khu đất này cũng được đem bán với giá khoảng 28,5 triệu đồng/m2, sử dụng 50 năm.

Khu đất quây rào này là trụ sở cũ của Sở Nội vụ Lào Cai.
Khu đất quây tôn là trụ sở cũ của Sở Nội vụ Lào Cai.

Tại 151 Hoàng Liên là địa chỉ cũ của Sở Công thương Lào Cai. Đây là một tòa nhà 3 tầng bề thế và một khoảng sân rộng loang lổ cỏ dại.

Họat động duy nhất được ghi nhận tai địa chỉ này là của một sạp bánh trung thu dựng trước vỉa hè. Cổng sắt đã hoen rỉ, rêu mốc bám đầy còn tòa nhà có nhiều ô kính đã vỡ nát.

Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ khu nhà đất có diện tích gần 1.300 m2 này đã được bán lại cho một doanh nghiệp hồi tháng 6 năm ngoái với giá hơn 36 tỉ đồng, sử dụng 50 năm. Trong khi đó, chủ căn hộ ở sát bên hiện đang làm shop quần áo cho biết, nhà anh rộng 75m2, giá thị trường khoảng 8-9 tỉ đồng.

 
 
 
Trụ sở cũ của Sở Công thương Lào Cai được bán với giá hơn 36 tỉ đồng và hiện đang bị bỏ hoang.

Địa chỉ 049 đường Hoàng Liên là Công ty vật tư nông nghiệp tổng hợp Lào Cai. Tại thời điểm ghi nhận, tòa nhà 2 tầng này cũng trong trạng thái cửa đóng then cài im ỉm.

Còn tại số 186 là Chi cục bảo vệ Thực vật. Người dân sống 2 bên địa chỉ này cho biết ngôi nhà từ lâu đã không được sử dụng. Rất hiếm khi thấy người lui tới.

Trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật nằm tại 186 Hoàng Liên.
Trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật nằm tại 186 Hoàng Liên.
Trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật nằm tại 186 Hoàng Liên.
Trụ sở Chi cục Bảo vệ Thực vật nằm tại 186 Hoàng Liên.

Một tuyến phố trung tâm và sầm uất khác của TP. Lào Cai là đường Thanh Niên cũng được coi là “địa chỉ vàng” của các trụ sở bỏ hoang.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận được trên tuyến phố này:

Đầu đường có Sở Tài nguyên Môi trường (Khu chi cục Bảo vệ Môi trường cũ).
Trụ sở của của Sở Tài nguyên Môi trường (Khu vực chi cục Bảo vệ Môi trường cũ) nằm ở ngay đầu đường Thanh Niên.
 
Hiện trạng của khu nhà là cửa đóng then cài im ỉm.
 
Theo tìm hiểu, khu nhà đất rộng hơn 1.000 m2 này đã được bán tháng 10.2018 với giá 21,9 tỉ đồng.
Tại số 3 đường Thanh Niên là một tòa nhà có mặt tiền khá dài đề biển Trung tâm lưu trữ tư liệu địa chính.
Tại số 3 đường Thanh Niên là một tòa nhà có mặt tiền khá dài đề biển Trung tâm lưu trữ tư liệu địa chính.
Mặc dù tấm biển quảng cáo “Cho thuê văn phòng” đã mờ đi theo năm tháng nhưng tại thời điểm PV quan sát, tòa nhà hiện bỏ hoang và không có hoạt động ở bên trong.
Mặc dù tấm biển quảng cáo “Cho thuê văn phòng” đã mờ đi theo năm tháng nhưng tại thời điểm PV quan sát, tòa nhà hiện bỏ hoang và không có hoạt động ở bên trong.
Địa chỉ 076 đường Thanh Niên là trụ sở TAND thị xã Lào Cai cũ.
Địa chỉ 076 đường Thanh Niên, theo chia sẻ của người dân, là trụ sở TAND thị xã Lào Cai (cũ).
Trên đường Thanh niên còn có trường THCS Lê Quý Đôn cũng bỏ hoang.
Trên đường Thanh niên còn có trường THCS Lê Quý Đôn (cơ sở 2) cũng bỏ hoang từ lâu.

Liên quan đến việc định giá nhà đất công sản liệu có rẻ hơn thực tế, ông Đinh Văn Tâm (Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai) cho biết, với tư cách là cơ quan tham mưu, Sở đã thực thực hiện theo đúng các quy định.

"Đã có nhiều phương pháp xây dựng giá khởi điểm khi tổ chức bán đấu giá nhà đất công sản ở Lào Cai. Trong đó có so sánh trực tiếp với các lô ở xung quanh đã bán trước đó, có diện tích tương đồng, vị trí, mục đích sử dụng…", ông Tâm nói.

Ngoài ra vị Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt nhà công sản sau khi mua, bán bị bỏ hoang là bởi doanh nghiệp khó khăn, hoặc có định hướng kinh doanh khác...

Đất "vàng" tại Sa Pa được cho thuê giá khiêm tốn

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tại Sa Pa, nơi giá đất ở một số tuyến phố trung tâm còn cao hơn đất phố cổ Hà Nội, tình trạng bán, cho thuê đất công cũng có nhiều điều khó hiểu.

Cụ thể, những nhà đất công sản tại Sa Pa bị đem bán gồm: Trung tâm GDTX huyện Sa Pa; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa; Trụ sở UBND thị trấn Sa Pa...

Hồ sơ tài liệu thể hiện, mặc cho mức giá thị trường ở Sa Pa cao chót vót nhưng những nhà đất công sản ở đây đã được UBND tỉnh Lào Cai bán, cho thuê với giá rất khiêm tốn.

Bài, ảnh: Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem bị Bộ Công an điều tra

CAO NGUYÊN - ÁI VÂN |

Theo ghi nhận của PV ngày 28.7, gần 10 năm khởi công xây dựng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 2.743 tỉ đồng mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến loạt bài phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng, tìm hiểu của Lao Động cho thấy chính quyền đã đầu tư khu tái định cư nhưng… bỏ hoang vì dân không đến ở. 

Cận cảnh biệt thự Pháp cổ bị bỏ hoang hàng chục năm giữa trung tâm Hà Nội

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

Trải qua thăng trầm thời gian với những biến cố lịch sử, các công trình kiến trúc mà người Pháp để lại đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho riêng Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến nay, một số ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang hàng chục năm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cận cảnh dự án nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem bị Bộ Công an điều tra

CAO NGUYÊN - ÁI VÂN |

Theo ghi nhận của PV ngày 28.7, gần 10 năm khởi công xây dựng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 2.743 tỉ đồng mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến loạt bài phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng, tìm hiểu của Lao Động cho thấy chính quyền đã đầu tư khu tái định cư nhưng… bỏ hoang vì dân không đến ở. 

Cận cảnh biệt thự Pháp cổ bị bỏ hoang hàng chục năm giữa trung tâm Hà Nội

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

Trải qua thăng trầm thời gian với những biến cố lịch sử, các công trình kiến trúc mà người Pháp để lại đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho riêng Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến nay, một số ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang hàng chục năm.