Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng, thuộc cao tốc Hạ Long - Hải Phòng ngày 30.4 - ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ, lượng phương tiện có nhu cầu vào Quảng Ninh khá đông, nhưng phần lớn là xe mang biển số địa phương. Những ngày trước đó, mỗi ngày có khoảng 3.500 lượt phương tiện khai báo y tế trước khi vào tỉnh, nhưng ngày 30.4, số lượng gấp 2-3 lần.

Tuy nhiêu, khá nhiều người và xe đã phải quay đầu do Quảng Ninh vẫn siết chặt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh như đã áp dụng khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trước đó cùng với cả nước.

Trung tá Nguyễn Văn Năm - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an thị xã Quảng Yên, đơn vị điều hành kiểm soát chốt Trạm thu phí cầu Bạch Đằng - cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ thị 07 của UBND tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng tại chốt kiên quyết không để các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định vào tỉnh. Các lực lượng chức năng bố trí thêm bàn khai báo và kiểm tra các điều kiện vào tỉnh theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, như: Tờ khai y tế, giấy phân công công tác, giấy tờ liên quan; đồng thời, lập hàng rào phân cách, bố trí các tổ công tác phân luồng, hướng dẫn, sàng lọc từ xa, xác định phương tiện nào đủ điều kiện mới cho lưu thông tiếp đến chốt, phát tờ khai y tế cho chủ phương tiện để khai báo ngay trên xe trong khi chờ vào chốt làm thủ tục… Các trường hợp không đủ điều kiện thì được yêu cầu quay đầu xe trở lại.

Đối với các phương tiện ưu tiên, như: Xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép…, xe vận tải hàng hóa được tạo điều kiện lưu thông sau khi kiểm tra y tế và số người tối đa theo quy định.

Tại các chốt kiểm soát thuộc địa bàn thị Đông Triều, tình trạng phương tiện có nhu cầu vào tỉnh cũng tăng so với những ngày trước đó; tuy nhiên, cũng như ở chốt trạm soát vé Cầu Bạch Đằng, không ít người và xe đã phải quay đầu do không đủ điều kiện.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Quảng Ninh được tặng xe cứu thương hiện đại phòng, chống dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Ngày 28.4, tại TP.Hạ Long, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long trao tặng một xe cứu thương tiêu chuẩn quốc tế cho tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu thanh tra việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước dư luận báo chí quan tâm về vấn đề mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu thanh tra toàn diện việc mua sắm này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Quảng Ninh được tặng xe cứu thương hiện đại phòng, chống dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Ngày 28.4, tại TP.Hạ Long, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long trao tặng một xe cứu thương tiêu chuẩn quốc tế cho tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu thanh tra việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước dư luận báo chí quan tâm về vấn đề mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu thanh tra toàn diện việc mua sắm này.