Nhiều người ra ga Dĩ An trả vé tàu Tết, ở lại Bình Dương phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi tỉnh Bình Dương công bố ca thứ 2 dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân đổ ra ga Dĩ An trả vé tàu đã mua về quê, để ở lại Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 1.2, hàng chục người lao động ở Bình Dương tập trung đến ga Dĩ An, Bình Dương để trả vé tàu đã mua về quê ăn Tết. Chị Nguyễn Thị Hằng (40 tuổi, ngụ phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) cho biết mình mua 6 vé (11 triệu đồng) về quê Ninh Bình ăn Tết cùng gia đình.

Tuy nhiên, hai ngày nay, do Bình Dương thông tin phát hiện 2 ca dương tính virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng nên vợ chồng chị Hằng quyết định đi trả vé và ở lại Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, do đến ga Dĩ An chờ đợi rất lâu chưa trả được vé, vì thấy người dân tập trung đông, lo ngại mất an toàn phòng, chống dịch bệnh nên chị Hằng đành đi về.

Người dân chen chúc ngay trước phòng vé ga Dĩ An. Ảnh: Dương Bình
Người dân tập trung đông ngay trước phòng vé ga Dĩ An. Ảnh: Dương Bình

Ông Trần Hữu Luận - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dĩ An, thành phố Dĩ An cho biết sẽ cử lực lượng xuống ga Dĩ An nắm bắt tình hình. Trường hợp người dân tập trung đông sẽ đề nghị thực hiện đúng giãn cách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về phía ngành đường sắt, ông Lê Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết đã nắm được thông tin người dân tập trung đến trả vé. Việc này không chỉ riêng gì ga Dĩ An, do xảy ra một lúc đông người trả vé nên chưa xoay xở kịp. Hiện đơn vị đang cân đối về tài chính và báo cáo lên cấp xin ý kiến chỉ đạo. Trong ngày 1.2 sẽ có thông tin về hướng giải quyết.

Do tập trung đông nhưng chưa trả được vé nên người dân đành trở về. Ảnh: Dương Bình
Do tập trung đông nhưng chưa trả được vé nên người dân đành trở về. Ảnh: Dương Bình

Trước đó, sáng 1.2, tỉnh Bình Dương đã thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện Bình Dương đã thực hiện phong tỏa 2 nơi phát hiện dịch bệnh tại ấp Cà Na, xã An Bình huyện Phú Giáo và khu phố 5, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Đồng thời, Bình Dương cũng thực hiện cách ly xã hội 15 ngày đối với xã An Bình và phường Phú Hòa. Các đơn vị của Sở Y tế Bình Dương cũng đang tiến hành truy vết F1, F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định.

Tỉnh Bình Dương đan thực hiện các ly, phong tỏa nhiều nơi. Ảnh: Dương Bình
Tỉnh Bình Dương đan thực hiện các ly, phong tỏa nhiều nơi. Ảnh: Dương Bình
Tỉnh Bình Dương đang thực hiện các ly, phong tỏa một số nơi có liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: Dương Bình
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hai ca dương tính COVID-19: Bình Dương dừng chuyến xe 0 đồng đưa NLĐ về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bình Dương phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng tổ chức chương trình chuyến xe xuân nghĩa tình.

Bình Dương: Lịch di chuyển phức tạp của nữ sinh viên dương tính COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến nữ sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 ở trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, lực lượng chức đã phong tỏa nhiều nơi, đang tiến hành truy vết để cách ly những người liên quan.

Bình Dương: 1 sinh viên dương tính COVID-19, nhiều trường hợp cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, phát hiện thêm một trường hợp sinh viên viên dương tính với vi rus SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, cách ly và phong tỏa.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hai ca dương tính COVID-19: Bình Dương dừng chuyến xe 0 đồng đưa NLĐ về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bình Dương phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng tổ chức chương trình chuyến xe xuân nghĩa tình.

Bình Dương: Lịch di chuyển phức tạp của nữ sinh viên dương tính COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến nữ sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 ở trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, lực lượng chức đã phong tỏa nhiều nơi, đang tiến hành truy vết để cách ly những người liên quan.

Bình Dương: 1 sinh viên dương tính COVID-19, nhiều trường hợp cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, phát hiện thêm một trường hợp sinh viên viên dương tính với vi rus SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, cách ly và phong tỏa.