Nhiều người phải "quay đầu” tại cửa ngõ Hà Nội vì thiếu giấy tờ

VƯƠNG TRẦN |

Tại cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội, nhiều người dân di chuyển ra khỏi thành phố hoặc di chuyển từ tỉnh ngoài vào thành phố phải "quay đầu" vì thiếu các giấy tờ như: Giấy xét nghiệm COVID-19, giấy đi đường.

6h sáng, trung tá Bùi Ngọc Anh - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Hà Nội) - bắt đầu ca trực của mình tại chốt kiểm soát người dân di chuyển ra vào Thành phố Hà Nội tại ngã ba Cầu Giẽ (quốc lộ 1A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Từ ngày 21.9, Hà Nội bắt đầu nới lỏng giãn cách, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15. Cũng chính vì vậy, lượng người di chuyển ra vào thành phố tại các cửa ngõ của Thủ đô cũng trở nên đông đúc hơn những ngày trước ở cả 2 chiều ra và vào thành phố.

Người dân di chuyển từ các tỉnh khác vào thành phố Hà Nội. Ảnh T.Vương
Người dân di chuyển từ các tỉnh khác vào thành phố Hà Nội. Ảnh T.Vương
Người dân di chuyển từ các tỉnh khác vào Thành phố Hà Nội. Ảnh: T.Vương

Tại Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, nhân viên y tế... chia thành 2 luồng kiểm soát. Một điểm kiểm soát người di chuyển vào thành phố và một điểm kiểm soát người đi ra khỏi thành phố.

Lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân với người di chuyển ra khỏi thành phố. Ảnh T.Vương
Lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân với người di chuyển ra khỏi thành phố. Ảnh T.Vương
Lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân với người di chuyển ra khỏi thành phố. Ảnh: T.Vương

Anh Lê Văn Trương (38 tuổi, quê Ninh Bình) - nhân viên tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô ở Hà Nội - trở về quê trước khi giãn cách xã hội. Nay có thông báo Hà Nội nới lỏng giãn cách, anh lại bắt đầu trở lại công việc hàng ngày.

Khi qua chốt kiểm soát này, anh phải xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội. Đây cũng là những giấy tờ cần thiết để lực lượng chức năng kiểm tra với mọi người khi qua điểm kiểm soát.

Người dân thực hiện khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô. Ảnh T.Vương
Người dân thực hiện khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô. Ảnh T.Vương
Người dân thực hiện khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: T.Vương

"Tất cả người dân ra vào chốt kiểm soát đều phải có giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày) và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra, vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch..." - trung tá Bùi Ngọc Anh hướng dẫn người dân.

 
Với người có đầy đủ giấy tờ sẽ được nhanh chóng đi qua. Ảnh: T.Vương
 
Người dân di chuyển ra/vào thành phố cần có: Giấy đi đường, giấy xét nghiệm PCR và giấy tờ tuỳ thân khác. Ảnh: T.Vương

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, trong ngày 21.9, nhiều trường hợp khi đi đến chốt kiểm soát phải "quay đầu" vì thiếu một trong các giấy tờ trên. Anh Thiều Minh Chiến từ Hà Nam đến chốt kiểm soát Cầu Giẽ phải dừng lại không qua được vì thiếu giấy xét nghiệm COVID-19.

"Từ hôm nay, công ty thông báo chúng tôi bắt đầu quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, do không có giấy xét nghiệm nên tôi không qua được chốt kiểm soát. Lực lượng chức năng hướng dẫn phải qua cơ sở y tế gần nhất xét nghiệm đầy đủ giấy tờ mới được qua. Giờ chỉ còn cách quay lại thôi" - anh Chiến nói.

 
 
Nhiều người được hướng dẫn quay lại để bổ sung các giấy tờ khi di chuyển vào Thành phố Hà Nội. Ảnh :T.Vương

Nhiều trường hợp khác khi di chuyển vào Thành phố Hà Nội không mang theo giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Thủ đô để làm việc tại các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu dừng lại để bổ sung.

Chị Nguyễn Kim Anh (từ Nam Định) lên Hà Nội nhưng không mang theo giấy xác nhận làm việc của cơ quan tại quận Cầu Giấy cũng phải quay lại. Chị cho biết, chị đang nhờ đồng nghiệp ở cơ quan chụp ảnh lại giấy tờ này để xuất trình lực lượng kiểm tra xem xét.

Một số trường hợp được hướng dẫn cần bổ sung giấy tờ. Ảnh T.Vương
Một số trường hợp được hướng dẫn cần bổ sung giấy tờ. Ảnh: T.Vương

Cũng theo ghi nhận của PV Lao Động, Quốc lộ 1A cũng dành 1 phần đường riêng dành cho các xe chở hàng hoá có luồng xanh. Những lái xe trên ôtô chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm PCR kèm theo chứng minh nhân dân là dễ dàng đi qua.

Xe ô tô có luồng xanh được bố trí một làn đường di chuyển riêng. Ảnh T.Vương
Xe ô tô có luồng xanh được bố trí một làn đường di chuyển riêng. Ảnh T.Vương
Xe ôtô có luồng xanh được bố trí một làn đường di chuyển riêng. Ảnh: T.Vương

Danh sách vị trí 23 chốt kiểm dịch Hà Nội bao gồm:

1. Ngã ba Cầu Giẽ (km213 Quốc lộ 1A), huyện Phú Xuyên.

2. Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (km188), huyện Thanh Trì.

3. Quốc lộ 21B - ngã ba chợ Dầu, huyện Ứng Hòa.

4. Quốc lộ 5 (cây xăng Vĩnh An, số 1051 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ), huyện Gia Lâm.

5. Cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

6. Đê Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

7. Gầm cầu Thanh Trì, lối đi Khu đô thị Ecopark, quận Long Biên.

8. Nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh, quận Long Biên.

9. Đường Đặng Phúc Thông, huyện Gia Lâm.

10. Km8+100 Quốc lộ 18, huyện Sóc Sơn.

11. Quốc lộ 18, lối xuống đường Võ Văn Kiệt, huyện Sóc Sơn.

12. Km422+057 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

13. Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ.

14. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, huyện Thạch Thất.

15. Đầu cầu Đồng Quang, huyện Ba Vì.

16. Đầu cầu Văn Lang, huyện Ba Vì.

17. Đầu cầu Trung Hà, huyện Ba Vì.

18. Đầu cầu Vĩnh Thịnh, thị xã Sơn Tây.

19. Trạm soát vé BOT Quốc lộ 2, huyện Sóc Sơn.

20. Quốc lộ 2, đoạn đầu vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Sóc Sơn.

21. Đường trung tâm hành chính huyện Mê Linh nối Quốc lộ 2.

22. Quốc lộ 3, đoạn ngã ba Nỉ, huyện Sóc Sơn.

23. Quốc lộ 18 xuống Quốc lộ 3, huyện Sóc Sơn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp nào được phép ra-vào Hà Nội thời điểm này?

Hà Phương |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 15, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để có thể ra và vào thành phố.

Hà Nội quản lý di biến động của người dân sau giãn cách bằng công nghệ nào?

Trần Tuấn |

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ. Việc này đang được triển khai thế nào?

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách: Người dân vừa mừng, vừa lo

ĐỨC THIỆN-VĂN THẮNG |

Sáng nay 21.9, nhiều tuyến đường tại TP. Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có mật độ giao thông rất cao.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những trường hợp nào được phép ra-vào Hà Nội thời điểm này?

Hà Phương |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 15, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để có thể ra và vào thành phố.

Hà Nội quản lý di biến động của người dân sau giãn cách bằng công nghệ nào?

Trần Tuấn |

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ. Việc này đang được triển khai thế nào?

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách: Người dân vừa mừng, vừa lo

ĐỨC THIỆN-VĂN THẮNG |

Sáng nay 21.9, nhiều tuyến đường tại TP. Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có mật độ giao thông rất cao.