Nhiều người lao động nước ngoài tiếp tục đến Bến Tre

Kỳ Quan |

Sau thời gian tạm ngưng tiếp nhận người lao động nước ngoài để phòng dịch COVID-19, trong vài tuần qua, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận ngày càng nhiều người lao động nước ngoài trở lại làm việc. Tất cả người lao động đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong tuần cuối tháng 6.2020, tỉnh Bến Tre tiếp tục đón nhận 9 người nước ngoài đến địa phương làm việc (Trung Quốc 3, Mỹ 2, Thái Lan 2, Pháp 1, Singapore 1). Tất cả người lao động này đều đã có khai báo y tế, cách ly theo dõi ở các tỉnh, thành phố trước khi đến Bến Tre.

Trong tuần này, đã có 2 chuyên gia người Thái Lan cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại khu nghỉ dưỡng Mỹ An (TP.Bến Tre) đã kết thúc 14 ngày cách ly với 3 lần xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại khu nghỉ dưỡng Mỹ An đang tiếp nhận, cách ly thêm 1 chuyên gia cũng đến từ Thái Lan.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre, hiện có 357 lao động được cấp phép đang làm việc tại địa phương, chủ yếu là người các nước, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippine, Đài Loan, Srilanka,… Tất cả đều thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19 do ngành y tế hướng dẫn.

Hiện tại tỉnh Bến Tre cũng đang thực hiện cách ly 198 công dân Việt Nam trở về từ Singapore. Kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ Việt Nam có vắc-xin COVID-19 thử nghiệm trên người?

Thảo Anh - Tô Thế |

Dự án nghiên cứu phát triển vắc-xin COVID-19 của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) triển khai đang có triển vọng rất tích cực khi vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch trong giai đoạn 1 với kết quả đáp ứng miễn dịch khá cao của vắc xin dự tuyển. Thời gian tiến hành thử nghiệm vắc-xin trên người và đưa vào sản xuất đang được người dân mong đợi.

Vắc-xin COVID-19 có "trị" được các chủng virus SARS-CoV-2 tiến hoá?

Thảo Anh - Tô Thế |

Trong quá trình nghiên cứu nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm của ca bệnh COVID-19, các nhà khoa học ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận thấy có sự biến đổi, tiến hoá của virus SARS-CoV-2. Vậy liệu vắc xin ngừa COVID-19 đang được các nhà khoa học tại Công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 VABIOTECH nghiên cứu có "mã hoá" được tất cả những chủng khác nhau của virus SARS-CoV-2 hay không?

LĐLĐ TPHCM: Chăm lo cho gần 20.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương - Chân Phúc |

Các cấp công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 19.140 đoàn viên công đoàn, người lao động (trong đó trên 50% là nữ công nhân mang thai và nuôi con nhỏ), mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, với tổng số tiền chăm lo gần 23 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bao giờ Việt Nam có vắc-xin COVID-19 thử nghiệm trên người?

Thảo Anh - Tô Thế |

Dự án nghiên cứu phát triển vắc-xin COVID-19 của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) triển khai đang có triển vọng rất tích cực khi vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch trong giai đoạn 1 với kết quả đáp ứng miễn dịch khá cao của vắc xin dự tuyển. Thời gian tiến hành thử nghiệm vắc-xin trên người và đưa vào sản xuất đang được người dân mong đợi.

Vắc-xin COVID-19 có "trị" được các chủng virus SARS-CoV-2 tiến hoá?

Thảo Anh - Tô Thế |

Trong quá trình nghiên cứu nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm của ca bệnh COVID-19, các nhà khoa học ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận thấy có sự biến đổi, tiến hoá của virus SARS-CoV-2. Vậy liệu vắc xin ngừa COVID-19 đang được các nhà khoa học tại Công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 VABIOTECH nghiên cứu có "mã hoá" được tất cả những chủng khác nhau của virus SARS-CoV-2 hay không?

LĐLĐ TPHCM: Chăm lo cho gần 20.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương - Chân Phúc |

Các cấp công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 19.140 đoàn viên công đoàn, người lao động (trong đó trên 50% là nữ công nhân mang thai và nuôi con nhỏ), mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, với tổng số tiền chăm lo gần 23 tỉ đồng.