Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Chiều 30.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP. yêu cầu bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; giao Công an thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ghi nhận của PV Lao Động, sáng 1.5, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo này. Ảnh MD
Người dân đi tập thể dục cũng không mang khẩu trang. Ảnh MD
Người dân lưu thông trên đường không mang khẩu trang hoặc chưa sử dụng đúng cách. Ảnh MD
Anh Lê Minh (quận Hải An, Hải Phòng) cho biết - "Mặc dù có chỉ đạo về việc bắt buộc đeo khẩu trang nhưng trong sáng nay, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành quy định này. Rất mong lực lượng chức năng xử phạt nghiêm, tăng mức phạt như nhiều tỉnh, thành phố lân cận để người dân có ý thức hơn"".
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, trong sáng 1.5, lực lượng chức năng tăng cường xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đội Công an quận Hồng Bàng phối hợp UBND - Công an phường Hoàng Văn Thụ và Phan Bội Châu xử lý các trường hợp tham gia giao thông vi phạm chống dịch COVID -19. Chỉ trong sáng 1.5, UBND phường Hoàng Văn Thụ xử lý 17 trường hợp không đeo khẩu trang trong đó 12 trường hợp viết cam kết , 5 trường hợp phạt tổng số tiền 5 triệu đồng; UBND phường Phan Bội Châu xử lý 12 trường hợp trong đó 10 trường hợp viết cam kết, 2 trường hợp phạt tiền tổng số tiền 2 triệu đồng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Cháy lớn ở xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em

Đặng Luân |

Khoảng 10h ngày 29.4, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em có địa chỉ tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, An Dương (Hải Phòng).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Cháy lớn ở xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em

Đặng Luân |

Khoảng 10h ngày 29.4, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em có địa chỉ tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, An Dương (Hải Phòng).