Nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện

Hữu Long |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhận định nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh COVID-19 ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện.

Ngày 28.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết tính đến hôm nay, toàn tỉnh ghi nhận 6.127 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố Nha Trang vẫn là địa phương trong tỉnh có số ca cao nhất với 3.579 người nhiễm bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.724 người nhiễm COVID-19.

aUBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Văn
Tỉnh Khánh Hòa vừa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp xuất hiện từ 5.000-10.000 ca nhiễm mới. Ảnh: Thu Cúc

Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, mặc dù đã nỗ lực trong công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm diện rộng, nhưng tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thật sự phức tạp, đã lây lan trong cộng đồng.

Một điểm đáng lo nữa là có tình trạng nhiều người nhiễm bệnh đã di chuyển ra khỏi khu vực sinh sống trước đó. Việc này có thể mang theo mầm bệnh chưa được phát hiện.

Đó là chưa kể các địa phương vẫn tiếp tục có nguy cơ bùng phát dịch, nếu công tác truy vết, điều tra lấy mẫu chưa kịp thời, chủ quan lơ là, ngoài chặt trong lỏng...

Trước tình trạng dịch còn phức tạp, vừa qua tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp xuất hiện từ 5.000-10.000 ca nhiễm.

Hiện tại tỉnh Khánh Hòa đang áp dụng kịch bản thứ nhất khi ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm.

BND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp xuất hiện từ 5.000-10.000 ca nhiễm mới
Việc khoanh vùng, dập dịch, mở rộng lấy mẫu xét nghiệm đang được tỉnh Khánh Hòa triển khai gấp rút với hy vọng dập được dịch sớm. Ảnh: T.C

Đối với tình huống nếu con số người mắc lên 10.000 người, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai các giải pháp nêu trên tuy nhiên, sẽ quyết liệt hơn, huy động tất cả các nguồn lực vừa dập dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, huy động thêm các đơn vị điều trị của lực lượng công an, quốc phòng, các bệnh viện tư nhân tham gia cách ly, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người mắc bệnh; thiết lập thêm loạt bệnh viện dã chiến với số lượng thêm 5.000 giường (nâng tổng số lên 10.000 giường)…

Đối với đơn vị y tế dự phòng, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cần xây dựng danh mục, số lượng tối thiểu các loại vật tư, hóa chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện xét điều trị cho 1 bệnh nhân dương tính theo nguyên tắc: Khi có 1 ca bệnh dương tính thì số lượng vật tư, xét nghiệm, trang thiết bị đáp ứng tối thiểu cho 1 đội cơ động chống dịch...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.