Chủ tịch phường trực tiếp đi kiểm tra phòng dịch COVID-19
Ghi nhận của Lao Động sáng ngày 8.11 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Công an quận Hoàn Kiếm cùng cán bộ, nhân viên y tế các phường Hàng Trống, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Đào tiếp tục hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt người dân không tuân thủ, quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận, đa số người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi dạo chơi, tham quan tại hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, một số người dân vẫn chủ quan, thờ ơ với những chiếc khẩu trang. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều người dân đã biện minh ra nhiều lý do về việc không đeo khẩu trang của mình.
Bà Lê Phương Hoàng Yến - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm đã trực tiếp xuống các chốt tại phố đi bộ Hồ Gươm để chỉ đạo việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc phòng chống dịch.
Thông tin với Lao Động, bà Yến cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân phòng, cán bộ y tế… tham gia trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt người dân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tham gia không gian đi bộ. Tất cả người dân không có khẩu trang tuyệt đối không được vào bên trong phố đi bộ”.
Tại các điểm chốt như đầu phố Tràng Tiền, ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu, ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai đều có biển nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào phố đi bộ.
Không đeo khẩu trang phòng dịch trong bệnh viện
Cũng trong ngày 8.11, tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương là những nơi tập trung rất đông bệnh nhân và người nhà. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chủ quan không đeo khẩu trang, đeo không đúng quy định và không giữ khoảng cách trong khuôn viên bệnh viện.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tình trạng hàng quán, quán nước cũng bao vây xung quanh không gian bệnh viện. Ở khu vực lối vào của bệnh viện, luôn có nhân viên túc trực, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào bệnh viện bằng một lối đi riêng. Còn ở không gian bên trong, mặc dù có thông báo của bệnh viện yêu cầu người nhà và bệnh nhân ngồi giữ khoảng cách 1m nhưng người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định này. Vẫn còn nhiều người đến không giữ khoảng cách, cũng chủ quan lơ là không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách nơi đông người.
Nhiều người thản nhiên không đeo khẩu trang, ngồi sát nhau nói chuyện mà không giữ khoảng cách như quy định của bệnh viện. Tại cổng bệnh viện Việt Đức, một số người dân và bệnh nhân cũng lơ là, không đeo khẩu trang. Trong đó có rất đông các tài xế xe ôm cũng không chấp hành quy định phòng dịch COVID-19. Đặc biệt, những quán hàng nước xung quanh bệnh viện trên phố Phủ Doãn, tình trạng người dân ngồi uống nước lấn chiếm lối đi, vỉa hè của người đi bộ. Người dân thản nhiên ngồi uống nước, không giữ khoảng cách cũng “quên” mất việc cần phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Hiện nay, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch COVID-19 bị áp dụng mức xử phạt về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Khẩu trang dạo đắt hàng trên phố đi bộ Hồ gươm
Lực lượng chức năng chốt chặn trước mỗi điểm vào khu vực phố đi bộ (quanh Hồ Hoàn Kiếm), TP.Hà Nội yêu cầu người dân phải thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều người không mang theo, chấp nhận mua lại khẩu trang từ đội quân bán dạo.
Không có khẩu trang sẽ không được lực lượng chức năng cho vào khu vực phố đi bộ, nhiều người chấp nhận mua lại từ đội quân bán dạo. Do giá không quá đắt, giao động từ 3-5.000 đồng/chiếc tùy loại nên nhiều người chấp nhận mua.
Công an quận Hoàn Kiếm, CAHN cho biết, lực lượng công an tham gia cùng các tổ công tác sẵn sàng phối hợp cùng cán bộ y tế, cương quyết mời những người không đeo khẩu trang không được vào khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Tại những điểm chốt đều bố trí xe chuyên dụng và hệ thống loa tuyên truyền ở vị trí thuận tiện để thông tin tới người dân. Một số trường hợp không hợp tác đã bị xử phạt. Tr.X