Nhiều người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ chưa khai báo y tế bắt buộc

Tùng Giang |

Sau các ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, công tác phòng chống, truy vết dịch bệnh trên địa bàn được đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, một số người dân trở lại Hà Nội vẫn chưa thực sự chủ động trong việc khai báo y tế bắt buộc.

Ngày 2.5, theo ghi nhận của Lao Động tại một số khu chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, người dân đã bắt đầu quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Tại các quầy, sảnh chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), khu vực có nhiều người qua lại luôn xuất hiện những thông điệp phòng dịch COVID-19, trang bị nước khử trùng sát khuẩn tay.

Theo quan sát, nhiều người dân sau khi trở về thực hiện tốt việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc khai báo y tế, một số trường hợp thừa nhận chưa khai báo.

Sảnh chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: TG

Một cư dân cho biết: “Vì bản thân chưa rõ khai báo y tế ở đâu nên chưa thực hiện quy định này và khẳng định sẽ khai báo y tế ngay trong ngày”.

Một trường hợp khác nêu lý do vừa về tới nhà nên chưa khai báo kịp thời.

Liên quan đến việc khai báo y tế bắt buộc sau khi trở về Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng... trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trở lại thành phố bắt buộc phải khai báo y tế.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Chinh – Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể và thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo đến từng lực lượng, thành phần yêu cầu thực hiện Công điện số 05.

Các chung cư thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TG

Theo ông Chinh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Ban chỉ đạo của phường Hoàng Liệt đã quán triệt, đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố, khu chung cư và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng dịch hiệu quả.

“Đặc biệt yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương (qua Trạm y tế phường)”, ông Chinh nói.

UBND phường cũng quán triệt đến từng Tổ trưởng tổ dân phố đi rà soát, lập danh sách người dân quay trở lại thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ để giám sát, quản lý theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để không bỏ sót.

Bên cạnh đó, UBND phường sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19

Tùng Giang |

Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Hà Nội ra Công điện hỏa tốc yêu cầu người trở về thành phố sau nghỉ lễ khai báo y tế

Tùng Giang |

UBND TP.Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn về khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Về Hà Nội sau nghỉ lễ, nhiều người chưa rõ khai báo y tế ở đâu

QUỲNH CHI |

Trước kỳ nghỉ lễ, vào chiều 27.4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19

Tùng Giang |

Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Hà Nội ra Công điện hỏa tốc yêu cầu người trở về thành phố sau nghỉ lễ khai báo y tế

Tùng Giang |

UBND TP.Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn về khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Về Hà Nội sau nghỉ lễ, nhiều người chưa rõ khai báo y tế ở đâu

QUỲNH CHI |

Trước kỳ nghỉ lễ, vào chiều 27.4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.