Nhiều người dân Thủ Thiêm khóc vì không được dự buổi gặp Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư

Cường Ngô |

Nhiều người dân Thủ Thiêm (Q.2, TPHCM) sớm có mặt tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2, mong muốn được tham dự buổi tiếp xúc với Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, nhưng chỉ có khoảng 7 người dân đại diện được tham dự buổi làm việc này.

Sáng 8.6, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2, Thường trực UBND TPHCM và Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương có buổi làm việc với đại diện các hộ dân Thủ Thiêm, về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), quận 2.

Những vấn đề được người dân quan tâm nhất là Quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm được điều chỉnh qua các thời kỳ đã làm thay đổi nhiều khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất so với ban đầu.

Người dân bức xúc vì không được tham dự buổi đối thoại.
Người dân buồn vì không được tham dự buổi  tiếp xúc.

Cử tri đề nghị thanh tra toàn bộ dự án quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm rõ những dấu hiệu sai phạm. Và có những chính sách đền bù tài sản, vật chất trên đất và những thiệt hại liên quan đến việc giải phóng mặt bằng.

Buổi đối tiếp xúc diễn ra lúc 8h30, tuy nhiên, người dân có mặt từ rất sớm, bày tỏ ý kiến của mình với Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương.

Tuy nhiên, theo thông báo, buổi tiếp xúc dự kiến có 31 cư dân được đại diện tham dự, nhưng thực tế chỉ có khoảng 7 người được gặp mặt.

      

Nhiều người có mong muốn được tiếp xúc, trao đổi với ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương nhưng không được vào. Hàng trăm người phải đợi ở ngoài bày tỏ sự bức xúc của mình.

Với người dân Thủ Thiêm, họ đã vất vả, khổ sở quá lâu, vì đã ròng rã bao năm ôm đơn đi khiếu nại khắp nơi... Họ mong đợi buổi tiếp xúc của Trưởng ban Tiếp dân Trung ương như dịp để được mở lòng, được trình bày hết những uẩn khúc lâu nay trong lòng.

      
 

Chị Nguyễn Thị Trúc Ly, một cư dân Thủ Thiêm cho hay các hộ dân mong muốn Chính phủ lập đoàn Thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện dự án KĐTM Thủ Thiêm để giải quyết tố cáo việc tồn đọng lâu ngày của người dân theo đúng quy trình của pháp luật, nhằm truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án này.

"Chỉ khi có đoàn Thanh tra mới làm rõ được cái nào dân đúng, cái nào dân sai. Và những cá nhân nào sai thì chúng tôi mong muốn sẽ được làm rõ", chị Ly cho hay.

 

"Bao nhiêu năm nay, đã có biết bao lời hứa rằng mọi chuyện sẽ được xem xét, giải quyết. Có thất vọng, có chán nản thì chúng tôi vẫn cố gắng, vẫn giữ niềm tin. Tôi sẽ vẫn cố gắng đi, đi cho hết quãng đời còn lại cùng người dân Thủ Thiêm", bà The đưa tay lau nước mắt.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm đến cơ quan thẩm quyền vào tuần tới

Lê Phương |

Sáng 1.6, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội cho biết, ngày 29.5 vừa qua Ban Dân nguyện đã nhận được báo cáo từ đoàn ĐBQH TPHCM do Phó Trưởng đoàn Phan Nguyễn Như Khuê ký, gửi đến, trong đó nêu một số nội dung tại cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm.

Thủ Thiêm, cái nào đúng, cái nào sai?

Anh Đào |

Đoàn ĐBQH TP.HCM vừa chính thức có văn bản gửi đến Ban Dân nguyện ý kiến cử tri liên quan tới dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cam kết: Sẽ có giải pháp xử lý thỏa đáng. Cái nào đúng thì khẳng định. Cái nào sai thì sửa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí khiếu nại, tố cáo về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 15.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để bàn về việc xử lý khiếu nại, tố cáo của người dân về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm đến cơ quan thẩm quyền vào tuần tới

Lê Phương |

Sáng 1.6, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội cho biết, ngày 29.5 vừa qua Ban Dân nguyện đã nhận được báo cáo từ đoàn ĐBQH TPHCM do Phó Trưởng đoàn Phan Nguyễn Như Khuê ký, gửi đến, trong đó nêu một số nội dung tại cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm.

Thủ Thiêm, cái nào đúng, cái nào sai?

Anh Đào |

Đoàn ĐBQH TP.HCM vừa chính thức có văn bản gửi đến Ban Dân nguyện ý kiến cử tri liên quan tới dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cam kết: Sẽ có giải pháp xử lý thỏa đáng. Cái nào đúng thì khẳng định. Cái nào sai thì sửa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí khiếu nại, tố cáo về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 15.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để bàn về việc xử lý khiếu nại, tố cáo của người dân về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.