Nhiều người dân ở Đắk Lắk tử vong vì chủ quan với bệnh dại

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 24 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Bệnh dại có thể ngăn chặn thông qua việc tiêm phòng vaccine, thế nhưng, trên thực tế, có rất nhiều người còn chưa quan tâm đến vấn đề này.

24 người tử vong vì bệnh dại

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2018 đến tháng 9.2022, trên toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp mắc, rồi tử vong vì bệnh dại.

Trong đó, có những bệnh nhân thời gian ủ bệnh rất lâu, từ 4 tháng đến 1 năm mới phát bệnh. Điều đáng nói, cả 24 trường hợp tử vong nêu trên đều không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cào, cắn.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận nam bệnh nhân 77 tuổi, ở huyện Cư M'gar nhập viện với các triệu chứng của bệnh dại như: Ăn uống kém, mệt mỏi, sợ nước, sợ gió...

Điều tra tiền sử dịch tễ, các bác sĩ phát hiện, trước thời điểm nhập viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân bị chó cắn vào bàn tay.  Thế nhưng, bệnh nhân không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Một ngày sau, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán lên cơn bệnh dại.

Bác sĩ Lê Phúc  -Phó Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk - cho biết, những năm gần đây, bệnh dại diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm trên đàn chó tại một số địa phương trong tỉnh cho thấy, có 18/25 mẫu dương tính với virus dại.

Các mẫu dương tính đều là chó nhà trên 1 năm tuổi và chưa được tiêm phòng vaccine dại. Các địa phương có mẫu dương tính bao gồm: Huyện Cư Kuin, Krông Bông, Cư M’gar, Krông Năng, Krông Ana, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột.

Cơ quan chức năng cho biết, chó, mèo khi được thả rông thường hoạt động trên phạm vi rộng, với bán kính khoảng 10km. Nếu chó, mèo bị bệnh dại sẽ tiềm ẩn nguy cơ cắn người và truyền bệnh cho người.

Tiêm vaccine trên đàn chó, mèo là cách tốt nhất để ngăn chặn bệnh dại. Ảnh: Mai Lê
Tiêm vaccine trên đàn chó, mèo là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh dại. Ảnh: M.L

Tỉ lệ tiêm phòng còn thấp

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Đắk Lắk mới triển khai tiêm được hơn 48.000 liều vaccine trên khoảng 163.000 con chó, đạt 29 - 30%. 

Ông Hoàng Văn Nghĩa - Trưởng phòng Dịch tễ Thú y và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh - cho hay, khó khăn lớn nhất trong công tác tiêm vaccine phòng dại cho chó, mèo là do tập quán nuôi thả rông để canh giữ gia súc, trang trại, vườn tược. Thế nên, việc bắt chó để tiêm là rất khó.

Để nâng tỉ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, hạn chế nguy cơ tử vong do bệnh dại, tỉnh Đắk Lắk đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2022-2025 đạt tỉ lệ tiêm phòng dại là 70% tổng đàn và giai đoạn 2026-2030 đạt 80% tổng đàn. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hàng năm phải tiêm phòng bổ sung, ngoài chương trình tiêm phòng đại trà.

Mặt khác, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng vừa đã ban hành Chỉ thị (số 11/CT-UBND) yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại theo quy định của Luật Thú y.

Trong đó, chú trọng hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình. Chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người...

Các ngành chức năng, địa phương cũng cần cập nhật số liệu nuôi chó, mèo tại địa phương trên Hệ thống báo cáo thông tin dịch bệnh trực tuyến (VAHIS) và có lộ trình và từng bước áp dụng đánh dấu nhận diện cho chó, mèo đã được tiêm vaccine dại.

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh dại cắn hoặc nghi mắc bệnh dại thì chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Đặc biệt, các ngành chức năng, địa phương cần có kế hoạch, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực để đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường an toàn dịch bệnh dại trên động vật. Từ đó, tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu đông dân cư.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông tử vong vì bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Một bệnh nhân nam 49 tuổi bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại và phát bệnh sau khi bị cắn khoảng 1 tháng. Mặc dù đã được chuyển viện chữa trị nhiều tuần liền nhưng người này đã tử vong.

Tử vong vì bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, 1 trường hợp trên địa bàn vừa tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn vì không tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Nỗi lo bệnh dại mùa nắng nóng ở Đắk Lắk

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Cư M’gar tình trạng người dân bị chó, mèo mắc bệnh dại tấn công, cắn người diễn ra phổ biến, có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang trong cộng đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người đàn ông tử vong vì bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Một bệnh nhân nam 49 tuổi bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại và phát bệnh sau khi bị cắn khoảng 1 tháng. Mặc dù đã được chuyển viện chữa trị nhiều tuần liền nhưng người này đã tử vong.

Tử vong vì bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, 1 trường hợp trên địa bàn vừa tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn vì không tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Nỗi lo bệnh dại mùa nắng nóng ở Đắk Lắk

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Cư M’gar tình trạng người dân bị chó, mèo mắc bệnh dại tấn công, cắn người diễn ra phổ biến, có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang trong cộng đồng.