Nhiều người dân Bình Phước giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng

CAO HÙNG |

Ngành kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho hay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng tự nhiên suốt nhiều tháng qua.

Ngày 30.8, chị Nguyễn Ngọc Giàu (sinh năm 1989, trú thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) đã mang một con voọc chà vá chân đen đến giao nộp tại Hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, thuộc nhóm IB.

Cá thể voọc này được chị Giàu nuôi nhốt làm cảnh đã 2 năm. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể voọc chà vá chân đen có trọng lượng khoảng 2kg.

Chị Loan và con vọoc chà vá chân đen đã nuôi 10 năm. Ảnh: V.T
Chị Loan và con voọc chà vá chân đen đã nuôi 10 năm. Ảnh: V.T

Trước đó, vào tháng 12.2017, theo ông Trần Văn Trưởng - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), một người dân đã giao nộp một cá thể voọc chà vá chân đen khác.

Đó là chị Ngô Thị Loan (sinh năm 1961, ngụ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp). Khoảng 10 năm trước, tình cờ thấy một người dân tộc thiểu số bẫy ở rừng về một con voọc con khoảng 2 tuần tuổi, nặng khoảng 200g, chị Loan đã mua lại con voọc với giá 500.000 đồng.

Con vượn má vàng sau khi được giao nộp tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: T.V.T
Con vượn má vàng sau khi được giao nộp tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: T.V.T

Con voọc lớn dần, trọng lượng khoảng 7-8kg. Có người đề nghị mua lại con voọc với giá 50 triệu đồng, nhưng chị Loan không bán.

Ngoài chị Loan, Vườn quốc gia Bù Gia Mập từng tiếp nhận 2 cá thể voọc chà vá chân đen khác để thả về rừng tự nhiên. Một con do ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nuôi nhốt, nặng khoảng 1,5kg.

Một cá thể vượn đen má vàng do chị Phạm Thị Ngà (sinh năm 1981, trú thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập) nuôi nhốt.

Chăm sóc động vật hoang dã do người dân giao nộp để thả về rừng, tại Trung tâm cứu hộ - Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh: V.T
Chăm sóc động vật hoang dã do người dân giao nộp để thả về rừng, tại Trung tâm cứu hộ - Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh: V.T

Chị Ngà cho biết: Năm 2015, trên đường lên nương, chị phát hiện một cá thể động vật, nhìn giống như con khỉ nằm trên đường thôn 2 Bù Bưng, xã Đăk Ơ, nên đem về nuôi, chăm sóc. Đây là cá thể vượn đen má vàng đực, khoảng 1-2 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu. 

Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, vào năm 2013, một hộ dân đã giao nộp một cặp vượn đen má vàng. Và, tháng 9.2015, cặp vượn bố mẹ này đã cho ra đời một vượn con trong môi trường bán hoang dã.

Tháng 3.2018, ông Nguyễn Khương - chủ cơ sở Happy Farm (Tiền Giang) đã chở một khỉ đuôi lợn đến giao nộp cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Đây là con khỉ được ông Khương mua lại từ một nhà hàng cách đây khoảng 5 tháng. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ này có trọng lượng 5kg, sức khỏe bình thường.

Một con vọoc khác cũng được người dân giao nộp cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để thả về rừng. Ảnh: T.V.T
Một con vọoc khác cũng được người dân giao nộp cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để thả về rừng. Ảnh: T.V.T

Năm 2015, gia đình ông Khương cũng giao nộp 5 cá thể nai xám và một cá thể khỉ đuôi lợn.

Trong năm 2017, Trung tâm cứu hộ - Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận trên 28 trường hợp động vật hoang dã do người dân và cơ quan chức năng bàn giao. 

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Núp bóng trang trại chăn nuôi, tàng trữ 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

ĐỖ VẠN |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, bà Kim Cương đã tàng trữ nhiều cá thể động vật hoang dã gồm: Rắn hổ chúa, rùa, ba ba… hòng bán giá cao để sinh lời.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều động vật rừng quý hiếm bị đặt bẫy trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.8, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật vừa tiếp nhận nhiều động vật rừng quý hiếm.

Quảng Ninh: Bắt giữ chiếc xe 7 chỗ vận chuyển nhiều cá thể chim, vượn quý hiếm

T.N.D |

Ngày 29.5, Đội TTKS Giao thông số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ vận chuyển động cá thể vật hoang dã trái phép.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Núp bóng trang trại chăn nuôi, tàng trữ 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

ĐỖ VẠN |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, bà Kim Cương đã tàng trữ nhiều cá thể động vật hoang dã gồm: Rắn hổ chúa, rùa, ba ba… hòng bán giá cao để sinh lời.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều động vật rừng quý hiếm bị đặt bẫy trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.8, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật vừa tiếp nhận nhiều động vật rừng quý hiếm.

Quảng Ninh: Bắt giữ chiếc xe 7 chỗ vận chuyển nhiều cá thể chim, vượn quý hiếm

T.N.D |

Ngày 29.5, Đội TTKS Giao thông số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ vận chuyển động cá thể vật hoang dã trái phép.