Nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh dịp cuối năm

Lan Như |

Thị trường lao động trên cả nước, đặc biệt là địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chi Minh, Đà Nẵng,... trở nên sôi động những ngày cuối năm do nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và các trung tâm giới thiệu việc làm tăng cao.

Đây cũng chính là thời điểm người lao động tranh thủ kiếm thêm thu nhập trang trải cho dịp tết. Sinh viên và lao động phổ thông cần tìm việc làm thời vụ để phụ giúp gia đình chi trả các khoản phí sinh hoạt, học tập.

Ngành bán lẻ và các nhóm ngành dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng cao

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (TTDVVLHN) cho biết, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thời điểm cuối năm tăng cao. Trong tháng 10.2020, các doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm nguồn lao động để gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ cho các dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Tính đến hết tháng 10.2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 195.000 người ở các trình độ cao đẳng, trung cấp. Công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp cũng đã được triển khai tích cực với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Từ đó mở ra nhiều vị trí tuyển dụng mới giúp lao động dễ dàng tìm được công việc như ý muốn. Đặc biệt nhu cầu của nhóm ngành dịch vụ, thương mại và bán lẻ tăng cao nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí trong dịp lễ tết.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ cho các ngày lễ, Tết. Ảnh: Lan Như.
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ cho các ngày lễ, Tết. Ảnh: Lan Như.
Cụ thể, chuỗi hệ thống siêu thị Big C đã có kế hoạch tuyển dụng lên đến 200 nhân sự cho dịp này. Các vị trí được tuyển dụng tập trung chủ yếu gồm: nhân viên quầy hàng, nhân viên quầy chế biến, nhân viên gói quà tết, nhân viên thu ngân…

Theo bà Phạm Thị Hồng Phượng, cán bộ Phòng Nhân sự của Hệ thống Big C: “Nhu cầu tuyển dụng lao động thời gian này rất cần thiết, ngoài bổ sung thêm nhân lực đóng gói các kiện hàng tết trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phân bổ và cân nhắc đến việc nhân viên xin nghỉ phép về quê ăn tết”.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát tuyển lực lượng nhân viên bán hàng, nhân viên vị trí khối văn phòng như: Trợ lý phó tổng giám đốc, nhân viên lễ tân,… phục vụ cho nhu cầu bán lẻ với mức lương cao nhất lên đến 12 triệu đồng/tháng.

Thống kê từ các trung tâm giới thiệu việc làm vào thời điểm này có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuyển dụng lao động. Đây còn được xem là mùa gia tăng doanh thu của các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng về dịch vụ, giải trí… nên nhu cầu lao động ngành bán lẻ, dịch vụ tăng cao.

Lao động thời vụ được ưu tiên với mức lương hấp dẫn

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết: “Ngành dịch vụ, đóng gói, giao hàng, nhân viên nhà hàng, phụ trợ hàng tiêu dùng và nhân viên bán hàng… cần lao động thời vụ trong dịp Tết. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lịch học của các trường có sự thay đổi liên tục dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực”.

Đây cũng là thách thức của các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động trẻ, bởi đặc thù của của việc làm thời vụ là cả nhà tuyển dụng và lao động đều có nhu cầu trong thời gian ngắn. Do đó, những vị trí này thường biến thiên rất đa dạng. Khảo sát từ nhiều doanh nghiệp và người lao động tìm việc cho thấy, mức lương cho lao động trung bình vào những tháng cận tết dao động từ 20.000 đồng – 50.000 đồng/giờ tùy theo thời gian và khối lượng công việc.

Không khó để người lao động tìm những công việc thời vụ dịp cuối năm. Ảnh: Lan Như.
Không khó để người lao động tìm những công việc thời vụ dịp cuối năm. Ảnh: Lan Như.
Lý Hoài Tâm, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ (Hà Nội) chia sẻ: “Ngày thường đi làm mức lương của em khoảng 22.000 đồng/giờ, những ngày lễ tết sẽ tăng gấp 2, gấp 3 nên em thường ở lại Hà Nội đi làm kiếm thêm tiền chi trả tiền phí sinh hoạt chứ không về nhà như những năm trước”.

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã phục hồi, giữ chân được người lao động nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất trở về quỹ đạo cũ. “Một số lĩnh vực ít bị ảnh hưởng như: chuyển đổi kỹ thuật số, nội thất, điện tử… vẫn giữ được mức lương đầu vào cao, có công ty lên đến 36 triệu đồng/tháng là tín hiệu vô cùng đáng mừng cho bức tranh kinh tế chung của toàn xã hội” – ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định.

Năm 2020 là một năm biến động của thị trường lao động trong nước nói riêng và khắp thế giới nói chung. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ TTDVVLHN, đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã giới thiệu việc làm được cho 40.181 người, trong đó số lao động được tuyển dụng thông qua sàn giao dịch lên đến 9.407 người. Đây là con số nói lên được hiệu quả của các phiên giao dịch cũng như nỗ lực chung trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn.

Lan Như
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.