Nhiều năm đóng băng, dự án Làng Vân khởi công, không phải đấu giá đất

Hữu Long |

Chiều 1.2, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng xác nhận dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) sắp khởi công sẽ không phải thực hiện đấu thầu dự án và đấu giá đất.

Ông Nguyễn Quang Vinh thông tin thêm, theo quy định của Điều 99 Nghị định 43, đối với các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1.7.2014 thì không phải đấu thầu dự án và đấu giá đất lại.

Trong trường hợp này, dự án Làng Vân sắp khởi công sẽ không phải thực hiện đấu thầu dự án và đấu giá đất.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Vinh, hiện tại dự án Làng Vân vẫn đang vướng giải phòng mặt bằng nên Sở TNMT và chủ đầu tư đang nỗ lực xử lý sớm.

"Khu vực Làng Vân đã di dời ổn rồi, hiện chỉ vướng việc bồi thường đất rừng sản xuất của người dân. Tinh thần là chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án nhưng cũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật" - ông Vinh thông tin.

Cũng theo Sở TNMT, trước đó, dự án Làng Vân đã có dánh giá tác động môi trường nhưng thời gian đến, chủ đầu tư cần làm các thủ tục điều chỉnh cho phù hợp.

Dự án Làng Vân được dự kiến triển khai tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Mục tiêu dự án là hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp phục vụ du lịch với không gian kiến trúc, văn minh, mỹ quan; khai thác các dịch vụ: khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm, thể thao dưới nước, ẩm thực, giải trí... Tổng vốn đầu tư là 3.000 tỉ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Dự án chậm triển khai trong nhiều năm qua khiến cuộc sống của người dân trong vùng dự án cũng bị ảnh hưởng như không xây được nhà theo ý muốn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Đột kích" trang trại bỏ hoang, bắt quả tang một lò sản xuất mỡ bẩn

Quách Du |

Tại thời điểm ập vào trang trại bỏ hoang (ở Thanh Hóa) lực lượng chức năng đã phát hiện, một lò chế biến mỡ bẩn đang hoạt động rầm rộ.

Thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Nửa triệu m2 bãi đỗ xe đang bị bỏ hoang

Anh Đào |

Trong khi giao thông tĩnh ở thủ đô chỉ đáp ứng được 8-10%, thì nửa triệu m2 bãi đỗ “bỏ hoang” suốt 2 thập kỷ qua là một kỷ lục, một sự thật không thể chấp nhận được.

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk: Kinh phí xây dựng cao, hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thực trạng hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gặp trục trặc đang làm “đau đầu” chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk. Một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Đột kích" trang trại bỏ hoang, bắt quả tang một lò sản xuất mỡ bẩn

Quách Du |

Tại thời điểm ập vào trang trại bỏ hoang (ở Thanh Hóa) lực lượng chức năng đã phát hiện, một lò chế biến mỡ bẩn đang hoạt động rầm rộ.

Thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Nửa triệu m2 bãi đỗ xe đang bị bỏ hoang

Anh Đào |

Trong khi giao thông tĩnh ở thủ đô chỉ đáp ứng được 8-10%, thì nửa triệu m2 bãi đỗ “bỏ hoang” suốt 2 thập kỷ qua là một kỷ lục, một sự thật không thể chấp nhận được.

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk: Kinh phí xây dựng cao, hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thực trạng hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gặp trục trặc đang làm “đau đầu” chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk. Một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả...