Nhiều mảnh rừng thông ở Lâm Đồng bị kẻ gian hạ độc, chết khô

Lê Sơn |

Nhiều mảnh rừng thông xanh tốt ở khu vực giáp ranh giữa xã Mê Linh và thị trấn Nam Ban, thuộc huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã bị kẻ gian hạ độc, chết đứng một cách đầy xót xa.

Rừng thông bị hạ độc, chết đứng

Vị trí rừng thông bị đầu độc cách đường ĐT 725 khoảng 500m, cách Cụm quản lý và bảo vệ rừng Nam Ban khoảng 1,5km.

Theo người dân địa phương, cách đây khoảng 2 tháng, kẻ gian đã ra tay thực hiện việc hạ độc rừng thông. Tất cả những cây thông trúng độc giờ đã chết khô, lá ngả sang màu vàng, rất khó có cách cứu chữa.

Hầu hết các cây thông xuất hiện một số lỗ tròn, nghi bị kẻ gian khoan lỗ rồi đổ hóa chất vào tiêu diệt cây thông.

Trên thân cây thông bị chết xuất hiện nhiều vết khoan. Ảnh: Lê Sơn
Trên thân cây thông bị chết xuất hiện nhiều vết khoan. Ảnh: Lê Sơn

Qua quan sát, khoảng 100 cây thông bị đầu độc xuất hiện ở 2 vị trí, mỗi vị trí cách khau khoảng 150m. Trung bình, mỗi gốc thông ở đây bị khoan từ 3 - 5 lỗ vào gốc cây. Đường kính cây thông lớn nhất bị đầu độc khoảng 60cm, cao trên 10m.

Người dân sinh sống gần đó cho biết, liền kề với khu vực rừng thông bị đầu độc mới này, có một mảnh đất trống rộng lớn. Trước đây, diện tích đất này cũng là rừng thông xanh tốt nhưng sau đó đã bị kẻ gian hạ độc và chặt hạ.

Ngoài các vị trí nêu trên, di chuyển khoảng 700m hướng về phía thành phố Đà Lạt có rải rác 3 điểm với hàng chục cây thông bị kẻ gian khoan, đổ hóa chất nay đã chết mục. Hiện trường cho thấy, vị trí rừng thông này bị đầu độc cách đây khoảng 1- 2 năm, có cây đã mục, đổ gãy.

Một số cây thông bị chết, ngã đổ. Ảnh: Lê Sơn
Một số cây thông bị chết, ngã đổ. Ảnh: Lê Sơn

Khu vực rừng thông bị đầu độc nêu trên, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Nơi đây tiếp giáp với khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Vì vậy, việc đi lại khá dễ dàng vì đường bê tông đã làm tới chân rừng.

Hạ độc cây thông nhằm chiếm đất sản xuất

Sau khi phát hiện sự việc, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã tiến hành kiểm đếm, thống kê số lâm sản bị thiệt hại, đồng thời xác minh, khẩn trương truy tìm đối tượng đã đầu độc rừng thông trên.

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, mục đích của việc phá hoại rừng thông là để lấn chiếm đất rừng sản xuất nông nghiệp. Đây là một hình thức phá rừng xảy ra rất phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những năm qua.

Theo cơ quan chức năng, với hành vi dùng khoan tay khoan vào gốc cây thông sau đó đổ hóa chất vào, gần như chỉ khi cây rừng chết lá lực lượng chức năng mới phát hiện. Trường hợp, nếu phát hiện sớm, rừng thông bị đầu độc bằng hóa chất vẫn có thể được cứu sống.

Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tự ý mở đường dài hơn 1km đi giữa rừng thông ba lá

Phan Tuấn - Mai Hương |

Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tự ý mở một con đường dài khoảng 1km giữa cánh rừng thông ba lá thuộc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường cũng như công tác quản lý bảo vệ rừng nơi đây.

Vẫn chưa xử lý được đối tượng phá rừng thông phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng đã mời những hộ gia đình nghi liên quan đến việc phá rừng thông phòng hộ lên làm việc, nhưng chỉ một hộ chấp hành.

Muôn kiểu bức tử, đầu độc rừng thông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhiều diện tích rừng thông nằm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thuộc lâm trường hoặc ban quản lý rừng phòng hộ ở tỉnh Quảng Trị đang ngày đêm bị bức tử, đầu độc bằng đủ thủ đoạn.

Để lâm tặc phá rừng thông, thêm 1 chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị đình chỉ công tác

PHAN TUẤN |

Ngày 22.7, UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Mê Linh để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và bảo vệ rừng.

Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.

Huấn luyện viên đội bóng bàn trẻ quốc gia giải trình việc "thu tiền của vận động viên"

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Bùi Xuân Hà đã giải trình với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao về việc các vận động viên tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nộp tiền cho ông từ 1-5 triệu đồng mỗi tháng.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

“Vịnh Hạ Long trên núi” mùa nước đầy

Thanh Miền |

Yên Bái - Tháng 10, mùa nước đầy, du khách sẽ được di chuyển bằng tàu ngắm hơn 1.300 đảo lớn nhỏ nối tiếp nhau ở nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Doanh nghiệp tự ý mở đường dài hơn 1km đi giữa rừng thông ba lá

Phan Tuấn - Mai Hương |

Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tự ý mở một con đường dài khoảng 1km giữa cánh rừng thông ba lá thuộc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường cũng như công tác quản lý bảo vệ rừng nơi đây.

Vẫn chưa xử lý được đối tượng phá rừng thông phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng đã mời những hộ gia đình nghi liên quan đến việc phá rừng thông phòng hộ lên làm việc, nhưng chỉ một hộ chấp hành.

Muôn kiểu bức tử, đầu độc rừng thông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhiều diện tích rừng thông nằm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thuộc lâm trường hoặc ban quản lý rừng phòng hộ ở tỉnh Quảng Trị đang ngày đêm bị bức tử, đầu độc bằng đủ thủ đoạn.

Để lâm tặc phá rừng thông, thêm 1 chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị đình chỉ công tác

PHAN TUẤN |

Ngày 22.7, UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Mê Linh để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và bảo vệ rừng.

Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.