Nhiều lớp dạy bơi miễn phí giúp trẻ em vùng cao tránh đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp dạy bơi miễn phí để giúp các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa biết bơi, tránh tai nạn thương tâm do đuối nước.

Đắk Lắk là địa phương có nhiều ao, hồ, sông, suối, đập thuỷ lợi.  Từ đầu năm đến nay, địa phương đã xảy ra nhiều vụ đuối nước đáng tiếc ở trẻ em, khiến hơn 30 trường hợp tử vong.

Do đó, việc trang bị kiến thức phòng chống đuối nước, dạy bơi cho trẻ em là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, học phí một khoá học bơi hiện dao động khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng. Với những trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa thì việc được học bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước là việc không hề dễ dàng.

Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Từ đó, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Văn Hạnh, Giáo viên Trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - tâm sự: "Xuất phát từ cái tâm một người thầy muốn giáo dục cho các em việc phòng tránh đuối nước nên tôi đã tham gia dạy miễn phí cho các em học sinh khó khăn.

Đây là lớp bơi miễn phí lần thứ 2 mà tôi dạy. Trong khoá đầu tiên đã có 100% học sinh biết bơi. Khóa tiếp theo này tôi cũng hy vọng tất cả trẻ em sẽ biết bơi. Trong những mùa hè tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình để dạy bơi cho nhiều hơn nữa các học sinh khác trên địa bàn".

Trẻ em được dạy những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Ảnh: B.T
Trẻ em được dạy những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Ảnh: B.T

Còn ở xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, lớp học bơi miễn phí do Câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu” tổ chức đã thu hút hơn 70 em đến học bơi.

Em Triệu Khánh Lâm  (thôn Đoàn Kết, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar) chia sẻ: "Lúc đầu đi học em rất sợ nhưng nhờ thầy giáo giúp đỡ nên đã biết những kỹ năng cơ bản phòng chống đuối nước. Thầy giáo cũng dặn dò chúng em không nên đi xuống sông, suối vì dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn".

Em Y Giáp Êban (xã Cư Ê Bur, TP.Buôn Ma Thuột) bày tỏ, em may mắn nằm trong nhóm 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thành phố tạo điều kiện cho đi học bơi, tránh đuối nước. Chỉ sau 3 hôm được thầy giáo tận tình chỉ bảo thì em đã biết bơi chập chững. Mong rằng, sắp tới sẽ có nhiều bạn bè của em được học bơi để không còn xảy ra những vụ đuối nước thương tâm.

Các học sinh được dạy bơi một cách bài bản. Ảnh: B.T
Các học sinh được dạy bơi một cách bài bản. Ảnh: B.T

Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Chúng tôi đã ban hành ban hành những kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích nói chung và đuối nước nói riêng.

Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tăng cường sự vào cuộc của người đứng đầu ở cơ sở, xã, phường, thị trấn để có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến hội cha mẹ, phụ huynh và đặc biệt là các em".

Theo ông Tuyết: "Hiện, chúng tôi đã triển khai dự án phòng chống đối nước, đặc biệt là dạy bơi cho các trẻ em ở các huyện như Ea Kar (8 xã), Krông Ana (5 xã). Trong đó, chú trọng dạy bơi an toàn, bơi sinh tồn nhằm mục đích để các em tự rơi vào tình huống ở các ao, hồ, sông suối thì có kỹ năng kêu cứu, xử lý tình huống.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo kêu gọi kinh phí, mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Thầy Lương Hữu Hải hiện là giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar. Không chỉ tận tụy với học sinh khi ở trên bục giảng, trong cuộc sống đời thường, thầy Hải còn miệt mài huy động các nguồn lực để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Hà Tĩnh: Tăng cường dạy bơi và kĩ năng sống cho học sinh trong dịp hè

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Nhằm giúp các em học sinh có một mùa hè vui và bổ ích, các trường học ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi lí thú và thiết thực.

Người phụ nữ dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Bà Sáu Thia tên thật là Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bà được nhiều người biết đến khi dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho nhiều trẻ em trong vùng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thầy giáo kêu gọi kinh phí, mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Thầy Lương Hữu Hải hiện là giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar. Không chỉ tận tụy với học sinh khi ở trên bục giảng, trong cuộc sống đời thường, thầy Hải còn miệt mài huy động các nguồn lực để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Hà Tĩnh: Tăng cường dạy bơi và kĩ năng sống cho học sinh trong dịp hè

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Nhằm giúp các em học sinh có một mùa hè vui và bổ ích, các trường học ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi lí thú và thiết thực.

Người phụ nữ dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Bà Sáu Thia tên thật là Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bà được nhiều người biết đến khi dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho nhiều trẻ em trong vùng.