Nhiều lao động tự trở về Đắk Lắk bị dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện nhiều trường hợp người lao động trở về địa phương phát hiện bị dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh.

Ngày 2.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho hơn 1.400 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, phát hiện 12 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tất cả các trường hợp này đã được đưa đến khu cách ly tập trung tạm thời của tỉnh để tiến hành xét nghiệm tiếp bằng phương pháp phương pháp RT-PCR.

Người lao động trở về Đắk Lắk trước thời điểm nắm thông tin
Người lao động trở về Đắk Lắk trước thời điểm nắm thông tin
Người lao động trở về Đắk Lắk trước thời điểm có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: B.T

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho hay, đã huy động các lực lượng CSGT hướng dẫn phân luồng di chuyển về địa điểm tập trung tại cửa ngõ phía Nam để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tỉnh cũng chỉ đạo các chính quyền các huyện, thị xã, thành phố bố trí xe vận chuyển đến điểm tập trung để đưa công dân về địa phương và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân; bố trí khu vực ăn, uống nghỉ ngơi cho người dân tại điểm tập trung.

Trước đó, ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 trong đó yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú, “ai ở đâu ở đấy”. Nhưng nhiều người dân trước khi nắm thông tin trên đã di chuyển về gần đến tỉnh Đắk Lắk và địa phương đã tổ chức nhận người làm các thủ tục theo quy định.

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức test nhanh cho người lao động trở về. Ảnh: B.T
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức test nhanh cho người lao động trở về. Ảnh: B.T

Một số huyện như Ea H’leo, Buôn Đôn, Krông Ana, Ea Kar cũng bố trí xe khách, xe tải (vận chuyển xe máy cho người dân) để đưa người dân về địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, tỉnh đang tính toán phương án cụ thể và sẽ thống nhất vào buổi họp ngày mai đối với việc tổ chức đón công dân trở về.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên cho người lao động tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 với số lượng khoảng 400 liều cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Lao động thất nghiệp TP.HCM về Đắk Lắk vẫn được hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những người lao động thất nghiệp ở TP.HCM và các địa phương khác khi trở về tỉnh Đắk Lắk vẫn được nhận tiền hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng. Mỗi trường hợp đủ điều kiện (thuộc các nhóm đối tượng như quy định - PV) đăng ký nhận hỗ trợ được nhận tiền duy nhất 1 lần.

"Siêu thị di động 0 đồng" ở Đắk Lắk đưa mặt hàng thiết yếu đến tận nhà dân

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố này đã tổ chức triển khai “Siêu thị di động 0 đồng” đưa những mặt hàng thiết yếu đến tận nhà những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên cho người lao động tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 với số lượng khoảng 400 liều cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Lao động thất nghiệp TP.HCM về Đắk Lắk vẫn được hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những người lao động thất nghiệp ở TP.HCM và các địa phương khác khi trở về tỉnh Đắk Lắk vẫn được nhận tiền hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng. Mỗi trường hợp đủ điều kiện (thuộc các nhóm đối tượng như quy định - PV) đăng ký nhận hỗ trợ được nhận tiền duy nhất 1 lần.

"Siêu thị di động 0 đồng" ở Đắk Lắk đưa mặt hàng thiết yếu đến tận nhà dân

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố này đã tổ chức triển khai “Siêu thị di động 0 đồng” đưa những mặt hàng thiết yếu đến tận nhà những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.