Nhiều hoạt động sửa chữa, gia dụng... ở Đà Nẵng sẽ được hoạt động lại

An Thượng |

Nhiều hoạt động như sửa chữa xe máy, điện thoại, máy tính, đồ gia dụng... ở TP.Đà Nẵng sẽ được xem xét, cho mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân.

Sau 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng đã dần kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Số ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng đang có xu hướng giảm dần từng ngày. Trong ngày 7.9, thành phố này ghi nhận 34 ca dương tính với SARS- CoV-2. 162 bệnh nhân đã khỏi COVID-19 được xuất viện. Vì vậy, thành phố sẽ xem xét tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, khôi phục kinh tế.

Chính quyền nhiều quận huyện cũng đã kiến nghị thành phố sớm cho phép một số hoạt động dịch vụ được mở cửa, hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu bức thiết của người dân. Trong đó, có việc sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa, sửa đồ điện gia dụng, máy tính, điện thoại - nhất là phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến. Các dịch vụ sửa chữa xe...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng  -cũng đề nghị chính quyền địa phương cần lưu ý vấn đề người dân thành phố đề nghị cho mở cửa trở lại nghề sửa xe, sửa chữa nhà ở trước mùa mưa; nhiều học sinh không đủ trang bị để học online cũng cần mua máy tính, sách vở...

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - cho biết, trong những ngày tới, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thành phố sẽ xem xét, tiếp tục nới lỏng một số hoạt động để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Thanh Chung |

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Thanh Chung |

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.