Nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây

Phạm Linh |

Hướng tới kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022), Thị ủy, UBND Thị xã đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định, giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của di tích lịch sử Thành cổ.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm, Thị xã sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: tổ chức trưng bày tranh ảnh, hiện vật giới thiệu về di tích Thành cổ Sơn Tây; trưng bày sinh vật cảnh, cổ vật trong Thành cổ, thư pháp, diễn xướng hát văn…; phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mai và Du lịch Thành phố tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn;…

Bên cạnh đó, Thị xã cũng sẽ tổ chức cho học sinh học tập và tham quan tại di tích Thành cổ Sơn Tây nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tổ chức chương trình mời các nhạc sĩ viết về Thành cổ, Thị xã Sơn Tây; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực không gian tuyến phố đi bộ; phối hợp đơn vị liên quan tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại trung tâm thị xã.

“Đặc biệt trong tháng 11 này, một sự kiện văn hóa chính trị lớn của Thị xã tạo tiền đề để xúc tiến đầu tư kinh tế - du lịch, thu hút các nhà đầu tư về với Sơn Tây là Lễ Kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ. Lễ kỷ niệm được tổ chức từ 19h00 ngày 12.11.2022 (thứ Bảy) tại Di tích Thành cổ Sơn Tây với sự tham gia của nhiều đại biểu, khách mời và các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi”, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây cho biết.

Thông qua Lễ Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây nhằm thể hiện nhận thức, trách nhiệm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại; tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiểu biểu, độc đáo của di tích Thành cổ và những tiềm năng của Thị xã Sơn Tây đối với bạn bè trong nước và quốc tế; thu hút du khách thập phương về với vùng đất “địa linh nhân kiệt”, góp phần đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thị xã.   

Theo các nhà nghiên cứu khoa học, nhà sử học và nghiên cứu văn hoá, Thành cổ Sơn Tây, một trong “Tứ trấn thành” bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa, là tòa thành đá ong duy nhất ở Việt Nam được xây dựng vào năm 1822 triều vua Minh Mạng. Trải qua 200 năm, đến nay Thành cổ Sơn Tây vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, khoa học… của một di tích cấp quốc gia. Bảo tồn, phát huy hiệu quả di tích Thành cổ sẽ góp phần khẳng định vị trí, vai trò, giá trị tiêu biểu của công trình này trong lịch sử, đồng thời khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Phạm Linh
TIN LIÊN QUAN

1 tháng khai trương, phố đi bộ thành cổ Sơn Tây hút trên 90.000 lượt khách

Hạ Nguyên |

Sau hơn 1 tháng khai trương, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) đã có trên 90.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hà Nội: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây "thất thủ" ngày đầu mở cửa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Đúng 19h30 ngày 30.4, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón tiếp hàng nghìn lượt du khách, người dân đến thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây- Hà Nội sắp khai trương

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ được khai trương và đi vào hoạt động từ 19h30 ngày 30.4. Không gian đi bộ sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 tháng khai trương, phố đi bộ thành cổ Sơn Tây hút trên 90.000 lượt khách

Hạ Nguyên |

Sau hơn 1 tháng khai trương, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) đã có trên 90.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hà Nội: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây "thất thủ" ngày đầu mở cửa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Đúng 19h30 ngày 30.4, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón tiếp hàng nghìn lượt du khách, người dân đến thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây- Hà Nội sắp khai trương

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ được khai trương và đi vào hoạt động từ 19h30 ngày 30.4. Không gian đi bộ sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã.