Nhiều hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

An Giang – Lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2022) được tổ chức nhiều hoạt động thiết thực...

Lễ chính diễn ra trong ngày 20.8 tại TP. Long Xuyên. Theo đó, vào lúc 7h ngày 20.8, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Long Xuyên thực hiện lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Long ( TP. Long Xuyên) trước khi sang Di tích quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) để tiếp tục dâng hoa, dâng hương.

Lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tỉnh An Giang tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, nhưng đảm bảo trang nghiêm, thiết thực. Ảnh: LT
Lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tỉnh An Giang tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, nhưng đảm bảo trang nghiêm, thiết thực. Ảnh: LT

Trước đó, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- thể thao chào mừng. Trên tinh thần tránh phô trương, hình thức, lãng phí và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, lễ kỷ niệm được tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao. Ảnh: LT
Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao. Ảnh: LT

Cụ thể phối hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP. HCM) tổ chức triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương cuộc thi chuyên đề: “Sách - sự kiện lịch sử”; Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi cù lao ông Hổ với Bác Tôn”; hội thi trang trí trái cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; xếp sách nghệ thuật, trưng bày và giới thiệu sách theo chủ đề kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Viếng tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại trung tâm TP. Long Xuyên. Ảnh: LT
Viếng tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại trung tâm TP. Long Xuyên. Ảnh: LT

Phát hành bộ ảnh triển lãm “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người ưu tú quê hương An Giang”, “Bác Tôn với Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đồng thời công chiếu các bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, như: “Bác Tôn - Người con của Nam Bộ thành đồng” (phim tài liệu); “Tổ quốc tiếng gà trưa” (phim truyện Việt Nam)...

Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích quốc gia Đặc biệt. Ảnh: LT
Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích quốc gia Đặc biệt. Ảnh: LT

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao chào mừng, như: Khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh An Giang lần IX.2022...

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20.8.1888 tại xã Mỹ Hòa Hưng, là chiến sĩ cách mạng kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Triển lãm ảnh tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: LT
Triển lãm ảnh tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: LT

Thông qua các hoạt động nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự tôn kính và lòng biết ơn của Đảng bộ và nhân dân An Giang đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng thời, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tạo tinh thần thi đua sôi nổi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua trong học tập, lao động sản xuất.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người lao động An Giang làm gì để đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng?

Lục Tùng |

AN GIANG - “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” dành cho người lao động tỉnh An Giang sẽ chính thức phát động vào năm 2022.

Hơn 650 học sinh nhận Học bổng Tôn Đức Thắng và quà Tiếp sức đến trường

Lục Tùng |

Ngày 10.9, LĐLĐ An Giang tổ chức lễ trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 và Quà tiếp sức đến trường năm học 2021-2022.

Khám phá di tích ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác Tôn nằm giữa cù lao Ông Hổ (TP. Long Xuyên, An Giang).

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Người lao động An Giang làm gì để đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng?

Lục Tùng |

AN GIANG - “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” dành cho người lao động tỉnh An Giang sẽ chính thức phát động vào năm 2022.

Hơn 650 học sinh nhận Học bổng Tôn Đức Thắng và quà Tiếp sức đến trường

Lục Tùng |

Ngày 10.9, LĐLĐ An Giang tổ chức lễ trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 và Quà tiếp sức đến trường năm học 2021-2022.

Khám phá di tích ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác Tôn nằm giữa cù lao Ông Hổ (TP. Long Xuyên, An Giang).