Bình Định:

Nhiều hộ xin thoát nghèo để “nhường” suất cho hộ khó hơn

Nguyễn Tri |

Dẫu biết xin ra khỏi hộ nghèo, đồng nghĩa không còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, nhưng vì không muốn “ỷ lại” sự giúp đỡ từ Nhà nước nên nhiều hộ nghèo ở tỉnh Bình Định đã quyết định nhường “suất nghèo” cho người có hoàn cảnh khổ cực hơn mình.

Nhường cho người khổ hơn

Năm nay đã gần 70 tuổi, trong khi cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông Nguyễn Thường (thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã quyết định nhường “suất nghèo” cho những hộ khó khăn thực sự, khổ cực hơn gia đình ông.

Là 1 trong 72 hộ nghèo ở thôn Kim Sơn, những năm trước đây, vợ chồng ông Nguyễn Thường phải bươn chải lo cho cả 6 người con lập gia đình. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông bà, năm 2016, chính quyền xếp vợ chồng ông Thường vào diện hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Trong suốt những năm thuộc diện hộ nghèo, nhờ được hưởng những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, cộng với ý chí vươn lên, kinh tế gia đình ông cũng dần tạm ổn.

Gần 1 năm qua, ngoài việc làm nông kết hợp với chăn nuôi, ông Thường còn tự mày mò học nghề đúc chậu cảnh để tạo thêm “đồng ra đồng vào”. Khi kinh tế tạm ổn, vợ chồng ông bàn với nhau xin được thoát nghèo để nhường suất cho những hoàn cảnh bi đát hơn.

“Trước đây, vợ chồng tôi nhờ ân huệ của Nhà nước mà được xét vào hộ nghèo nên đã đỡ khổ hơn ngày xưa nhiều. Nhưng vẫn có biết bao hoàn cảnh cơ cực, hai vợ chồng mới bàn bạc không thể cứ mãi ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chúng tôi muốn dành suất đó cho hộ khó khăn thực sự, khổ cực hơn” - ông Thường chia sẻ.

Lần đầu xin ra khỏi hộ nghèo

Cũng ở thôn Kim Sơn, hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1951) có gia cảnh còn khốn khó hơn. Nhưng ông Tình cũng vừa tự nguyện xin thoát nghèo. Sau 2 năm trời ở bệnh viện do bị tai nạn, ông Tình lại đang chung sống với vợ chồng người con trai út, đời sống chật vật vì 3 đứa cháu nội còn nheo nhóc. Song ông Tình vẫn quyết định xin rút hộ nghèo, không tiếp tục nhận những chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Sự quyết tâm ngày một lớn hơn sau “cuộc họp” bàn chuyện xin ra khỏi hộ nghèo được sự ủng hộ tuyệt đối của vợ chồng con trai. “Sau khi các con ủng hộ việc xin ra khỏi hộ nghèo khiến tôi rất nhẹ lòng. Tuy gia đình không giàu có gì, nhưng tôi muốn nhường lại suất cho những hộ khó khăn hơn” - ông Tình cho hay.

Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng thôn Kim Sơn - cho biết, gần 20 năm làm trưởng thôn, tham gia công tác bình xét hộ nghèo ở địa phương nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến nhiều người dân chủ động xin rút ra khỏi hộ nghèo như lúc này. Đặc biệt, trong đó, có những hộ vẫn còn quá khó khăn, có thể xét hộ cận nghèo song vẫn tự nguyện xin thoát nghèo.

Còn ông Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) - thông tin, xã Ân Nghĩa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoài Ân, toàn xã có 781/2.537 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ hơn 30%. Trong đợt xét duyệt vừa qua, xã có 9 hộ tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo (trong đó thôn Kim Sơn 4 hộ, thôn Bình Sơn 5 hộ). Đây cũng là những hộ đầu tiên xin ra khỏi diện nghèo của xã Ân Nghĩa, thậm chí cả huyện.

“Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của các hộ dân này. Chắc chắn trong thời gian sắp tới, địa phương sẽ biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần tự lực tự cường của bà con trong xã” - ông Liên nói.

Nguyễn Tri
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố

HỮU CHÁNH |

Thông tin tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố được một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam xác nhận vào sáng nay (21.2).