Nhiều hộ dân khu đô thị lấn biển Hạ Long ngày càng ngập nặng do triều cường

Nguyễn Hùng |

Việc cứ triều cường lên cao thì các khu 5, khu 6 phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ngập lâu nay không còn là chuyện lạ, nhưng gần đây ngày càng bị ngập nặng hơn, khiến người dân rất bức xúc.

Những ngày gần đây, các con phố ở Khu đô thị Cienco, thuộc khu 5, khu 6 phường Yết Kiêu, TP Hạ Long ngập sâu trong nước biển.

Nhiều người không thể lái xe ô tô về hoặc muốn đi đâu đành phải lội bộ ra ngoài bắt taxi. Theo các hộ dân ở đây, tình trạng đường phố ngập lụt mỗi khi nước biển dâng cao không còn xa lạ, nhưng không hiểu sao gần đây ngày càng bị ngập nặng hơn.

Tình trạng ngập lụt do triều cường dâng cao ngày càng nghiêm trọng hơn. Ảnh do người dân cung cấp
Tình trạng ngập lụt do triều cường dâng cao ngày càng nghiêm trọng hơn. Ảnh do người dân cung cấp
Thông thường, mỗi tháng ngập 2 đợt theo con nước, mỗi đợt kéo dài vài ngày, trong đó nhiều vị trí ngập tới 40cm.

Được biết đây là một trong những khu đô thị lấn biển đầu tiên của Quảng Ninh do Công ty CP Xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư.

Lý giải về tình trạng các khu phố trên ngày càng ngập nặng trong triều cường, Ông Nguyễn Đức Ba – Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh – cho biết, một trong những nguyên nhân chính có thể do sự lún sụt cốt nền.

“Dự án khu đô thị này đã được xây dựng cách đây gần 20 năm. Ngày đó công ty đã đổ nền khá cao, tuy nhiên vì là khu lấn biển, địa chất yếu nên có tình trạng sụt lún” – ông Ba chia sẻ.

Theo quan sát của chúng tôi, những khu phố ở phía trong thấp hơn hẳn so với phía gần bờ biển, nên việc ngập úng chỉ xảy ra ở những khu phố phía trong. Theo ông Ba, thời gian đầu toàn bộ mặt bằng khu đô thị đều ở độ cao cốt nền bằng nhau, nhưng phía ngoài địa chất ổn định hơn.

Từ nhiều năm qua, các hộ dân ở đây đã có nhiều đơn thư kiến nghị UBND TP. Hạ Long và Công ty CP Xây dựng công trình 507 nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh, công ty và chính quyền địa phương đã tính đến nhiều giải pháp, trong đó có nâng nền đường, nhưng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và nhà của dân.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thông kỹ thuật nhánh thứ 2 hầm xuyên núi đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 23.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã bấm nút điều khiển, chính thức phá thông nhánh trái - nhánh cuối cùng của đường hầm xuyên núi thuộc dự án Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Như vậy, đến nay cả 2 nhánh của đường hầm xuyên núi đã chính thức được thông tuyến kỹ thuật.

Hạ Long cấm chèo kayak dọc bờ biển vì chưa có quy hoạch

Nguyễn Hùng |

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) có bờ biển dài và đẹp, nhưng người dân cứ đem thuyền kayak, ván Sup, thuyền hơi… xuống chèo thì bị các lực lượng chức năng yêu cầu đưa lên bờ. Lý do là toàn bộ bờ biển tại TP.Hạ Long chưa có quy hoạch cho chèo các loại phương tiện này.

Sắp thông đường hầm xuyên núi đường ven biển vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường ven biển nối Hạ Long với Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dự kiến được thông tuyến trong vài tuần nữa. Đường hầm xuyên núi này được đánh giá thuộc diện đường hầm khó thi công nhất Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông kỹ thuật nhánh thứ 2 hầm xuyên núi đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 23.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã bấm nút điều khiển, chính thức phá thông nhánh trái - nhánh cuối cùng của đường hầm xuyên núi thuộc dự án Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Như vậy, đến nay cả 2 nhánh của đường hầm xuyên núi đã chính thức được thông tuyến kỹ thuật.

Hạ Long cấm chèo kayak dọc bờ biển vì chưa có quy hoạch

Nguyễn Hùng |

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) có bờ biển dài và đẹp, nhưng người dân cứ đem thuyền kayak, ván Sup, thuyền hơi… xuống chèo thì bị các lực lượng chức năng yêu cầu đưa lên bờ. Lý do là toàn bộ bờ biển tại TP.Hạ Long chưa có quy hoạch cho chèo các loại phương tiện này.

Sắp thông đường hầm xuyên núi đường ven biển vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường ven biển nối Hạ Long với Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dự kiến được thông tuyến trong vài tuần nữa. Đường hầm xuyên núi này được đánh giá thuộc diện đường hầm khó thi công nhất Việt Nam.